Thể thao

'Văng tục' trên sân, Haaland bất ngờ đối diện nguy cơ bị treo giò trước thềm đại chiến MU - Man City

'Văng tục' trên sân, Haaland bất ngờ đối diện nguy cơ bị treo giò trước thềm đại chiến MU - Man City

Khi Man City đang ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh, Jack Grealish được Sky Sports phỏng vấn. Haaland bất ngờ xen vào và nói với bạn thân: "Mẹ kiếp, tôi yêu cậu, cậu biết mà!". Grealish cười không ngớt trước lời nói đùa của chân sút Na Uy, rồi kể về mối quan hệ thân thiết với người bạn trước camera.

Dave Jones - bình luận viên của Sky Sports phải xin lỗi khán giả xem truyền hình vì Haaland đã chửi thề. Nhiều cổ động viên đã bỏ qua sự phấn khích của cầu thủ Man City, nhưng người hâm mộ của MU thì ngược lại. Theo tờ The Sun, họ cho rằng Haaland nên bị cấm thi đấu, vì Wayne Rooney từng bị án tương tự với hành vi như vậy.

'Văng tục' trên sân, Haaland bất ngờ đối diện nguy cơ bị treo giò trước thềm đại chiến MU - Man City
Khoảnh khắc Haaland nói tục với Grealish trên sóng truyền hình.

Tháng 4/2011, Rooney bị cấm thi đấu hai trận vì chửi thề trước máy quay, sau khi ghi bàn trong chiến thắng 4-2 của Man United trước West Ham. Án phạt của cựu danh thủ người Anh ảnh hưởng lớn đến "Quỷ Đỏ", khiến họ thua Man City ở bán kết Cup FA. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của "The Cityzen" trong thời kỳ Sheikh Mansour.

Tuy nhiên theo Liên đoàn bóng đá Anh, Haaland sẽ không bị phạt. FA không có ý định điều tra trường hợp của cầu thủ ghi 52 bàn cho Man City ở mọi giải đấu mùa này. Lời chửi tục của Haaland xảy ra rất lâu sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Man City và Chelsea vang lên. Câu nói của chân sút người Anh cũng được coi là biểu hiện của niềm vui và sự hào hứng. Còn với Rooney, hành động chửi thề xảy ra trong trận đấu và bị coi là có tính "xúc phạm, sỉ nhục".

'Văng tục' trên sân, Haaland bất ngờ đối diện nguy cơ bị treo giò trước thềm đại chiến MU - Man City
Huyền thoại Wayne Rooney từng bị treo giò vì chửi thề trước camera.

Haaland không bị phạt có nghĩa anh vẫn có thể ra sân trong trận chung kết Cup FA giữa Man City và MU vào ngày 3/6 tới đây. Một tuần sau đó, Haaland và các đồng đội sẽ gặp Inter tại chung kết Champions League. Nếu thắng cả hai trận chung kết này, Man City sẽ giành cú ăn ba, lặp lại thành tích Man United từng làm được vào năm 1999.

KHOẢNH KHẮC MAN CITY NÂNG CAO CHỨC VÔ ĐỊCH PREMIER LEAGUE: LẦN ĐẦU CHO ERLING HAALAND

 

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay: Kình địch sảy chân, MU chính thức dự Champions League?

Cập nhật kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay 22/5 và rạng sáng 23/5: Newcastle vs Leicester - Cuộc đua trụ hạng có biến, MU chính thức giành vé dự Champions League?