Thể thao

Thái Lan ấn định ngày tổ chức SEA Games 33: Diễn ra vào mùa đông, không miễn phí tiền ăn ở của VĐV

Thái Lan ấn định ngày tổ chức SEA Games 33: Diễn ra vào mùa đông, không miễn phí tiền ăn ở của VĐV

Thái Lan sẽ là nước chủ nhà của SEA Games 33 vào tháng 12 năm 2025. Đó là thông tin chính thức được Ban tổ chức Thái Lan (SAT) công bố trong một cuộc họp báo ở Thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025 tại 3 địa điểm là Bangkok, Chonburi và Songkhla.

Thái Lan sẽ quay trở lại với thời điểm tổ chức SEA Games vào cuối năm, điều đã xảy ra ở hầu hết các kỳ đại hội trong 2 thập kỷ qua (SEA Games 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019 khi diễn ra từ tháng 8 đến tháng 12). Chỉ có 2 kỳ đại hội diễn ra vào mùa hè là 2021 và 2023.

Thái Lan ấn định ngày tổ chức SEA Games 33: Diễn ra vào mùa đông, không miễn phí tiền ăn ở của VĐV
Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan (SAT) vừa tổ chức họp báo về SEA Games 33

Việc tổ chức SEA Games 333 vào tháng 12 nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của thời tiết tới các VĐV, giúp họ thi đấu tốt hơn và thu hút nhiều người hâm mộ đến sân. Nước chủ nhà Thái Lan cũng cho biết “sẽ không đầu tư xây mới cơ sở hạ tầng”. Thay vào đó, họ sử dụng nhà thi đấu, sân bãi, khách sạn đã có sẵn để phục vụ cho sự kiện.

Và một điểm mới nữa là Thái Lan “vẫn thu phí ăn ở của các VĐV như bình thường”, theo ông Kongsak Yodmanee, giám đốc SAT. Vị quan chức này cũng cho biết tiền bản quyền sẽ “được xem xét ở mức hợp lý nhất”.

SEA Games 33 sẽ được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, chương trình thi đấu sẽ bao gồm phần lớn các bộ môn trong hệ thống Olympic và ASIAD, giảm thiểu những môn thể thao không phổ biến mà các nước đăng cai thêm vào nội dung tranh tài của đại hội, nhằm phân chia thứ hạng toàn đoàn.

Thái Lan ấn định ngày tổ chức SEA Games 33: Diễn ra vào mùa đông, không miễn phí tiền ăn ở của VĐV
SEA Games 33 sẽ thu tiền ăn ở của các VĐV tham dự.

Mục tiêu của việc tăng cường những môn thi đấu chính thống là nâng cao chất lượng SEA Games, để các quốc gia có cơ hội chuẩn bị cho các đấu trường lớn châu lục và thế giới.

Số lượng môn thể thao và việc phân chia địa điểm tổ chức các môn sẽ được nước chủ nhà Thái Lan thảo luận cụ thể với Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á trong thời gian tới, sau khi tham khảo ý kiến Ủy ban Olympic 10 quốc gia trong khu vực trước khi công bố chính thức.

Trong 30 năm qua, Thái Lan đã đăng cai 3 sự kiện thể thao lớn, gồm: SEA Games 18 năm 1995 tại Chiang Mai, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 8 (Asian Games VIII) năm 1998 tại Bangkok và SEA Games 24 năm 2007 tại Nakhon Ratchasima.

Highlights U22 Indonesia vs U22 Thái Lan: Mưa thẻ, trận chung kết "điên rồ" | SEA Games 32

 

Bộ đôi 'người hùng SEA Games' nhận vinh dự lớn từ FIFA, ĐT Việt Nam sở hữu báu vật ở World Cup 2023

Huỳnh Như và Thanh Nhã là hai cầu thủ đã ghi bàn vào lưới Myanmar trong trận Chung kết SEA Games 32. Đây cũng là hai cái tên được FIFA vinh danh và sẽ là nhân tố quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023.