Quốc tế

Israel và Mỹ liên tiếp tung đòn trả đũa, 20 VĐV bóng chuyền nữ Iran thiệt mạng trong vụ không kích

Một vụ tấn công không kích nhằm vào nhà thi đấu tại thị trấn Lamerd, tỉnh Fars miền nam Iran đã khiến 20 nữ vận động viên bóng chuyền thiệt mạng.

Theo kênh Al Mayadeen dẫn nguồn giới chức địa phương, vụ việc xảy ra trong bối cảnh xung đột Iran - Israel - Mỹ leo thang nghiêm trọng. Ban đầu, Israel được cho là thực hiện không kích phòng tập này, gây hơn 15 người chết ngay lập tức. Hãng IRIB cho biết tòa nhà lúc đó có cả trẻ em, trong khi Tasnim đưa tin thêm 4 cơ sở khác tại thành phố cũng bị đánh trúng.

Tổng thiệt hại từ các cuộc không kích của Israel và Mỹ trong ngày 28/2 lên đến hơn 200 người chết và 747 người bị thương. Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran đã triển khai 220 đội cứu hộ khẩn cấp đến các điểm bị tấn công. Truyền thông nước này còn ghi nhận một vụ đánh bom trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền nam, khiến ít nhất 85 người thiệt mạng. Tehran cáo buộc Washington đứng sau, với báo Politico cho rằng Mỹ sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk.

Israel và Mỹ liên tiếp tung đòn trả đũa, 20 nữ VĐV bóng chuyền nữ Iran thiệt mạng trong vụ không kích
Hàng chục VĐV bóng chuyền nữ thiệt mạng vì không kích

Sáng cùng ngày, Israel tuyên bố tiến hành tấn công phủ đầu vào Iran, trong khi Tổng thống Mỹ thông báo mở chiến dịch quân sự chống Tehran. Các mục tiêu bao gồm cơ sở quân sự miền tây và nơi ở của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Ngay sau đó, Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa về phía Israel và nã pháo vào trung tâm bảo dưỡng Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain. Tehran còn tuyên bố tấn công 4 căn cứ Mỹ tại Qatar, Kuwait, UAE và Bahrain, buộc Washington sơ tán một phần nhân sự khỏi căn cứ Al-Udeid.

FIFA đang theo dõi sát sao tình hình an ninh liên quan đến Iran - đội đã giành vé dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Tổng thư ký Mattias Grafstrom cho biết còn quá sớm để bình luận chi tiết nhưng FIFA sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước chủ nhà để đảm bảo an toàn cho giải đấu. Trong khi đó, chính phủ Anh khuyến cáo công dân tại Bahrain, Kuwait, Qatar và UAE ở yên trong nơi trú ẩn an toàn.

Israel và Mỹ liên tiếp tung đòn trả đũa, 20 nữ VĐV bóng chuyền nữ Iran thiệt mạng trong vụ không kích
Đội tuyển bóng đá Iran bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026.

Nhiều hoạt động thể thao khu vực Vùng Vịnh bị xáo trộn nghiêm trọng. Kênh beIN Sports phải chuyển phát sóng từ London sau khi người dẫn chương trình Richard Keys rời sóng tại Qatar vì lý do an ninh. Vòng 24 Saudi Pro League vẫn diễn ra với sự góp mặt của Cristiano Ronaldo, nhưng hàng loạt trận tại Qatar và Iran bị hoãn. Trận Siêu Cup Liên lục địa Argentina - Tây Ban Nha dự kiến tại Doha cũng rơi vào thế bất định.

LĐBĐ châu Á (AFC) đã hoãn các trận Champions League khu vực Tây Á tại Doha và Dubai, ưu tiên an toàn cho cầu thủ và người hâm mộ. Cựu danh thủ Graeme Souness bị mắc kẹt tại sân bay Abu Dhabi do chuyến bay bị hủy, trong khi F1, MotoGP và nhiều giải khác đối mặt nguy cơ gián đoạn lịch trình. Căng thẳng leo thang không chỉ ảnh hưởng an ninh mà còn gây hiệu ứng dây chuyền lên toàn bộ hoạt động thể thao và giao thông khu vực.

Tag:

Iran

My

Israel