Quốc tế

SEA Games 33 chưa khởi tranh, HLV Kim Sang-sik đã giúp U22 Việt Nam 'vô địch' ở BXH đặc biệt

Ngay trước thềm SEA Games 33, U22 Việt Nam đã tạo nên một cú hích tinh thần lớn khi vượt mặt mọi đối thủ để vươn lên vị trí số 1 về giá trị đội hình, khiến các đối thủ trong khu vực phải dè chừng.

U22 Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút với một vị thế hoàn toàn mới. Danh sách 28 cầu thủ được HLV Kim Sang Sik triệu tập hiện có tổng giá trị chuyển nhượng xấp xỉ 4 triệu Euro trên Transfermarkt. Đây là con số cao nhất tại giải đấu năm nay, khẳng định chất lượng nhân sự vượt trội của các "chiến binh sao vàng".

Những cái tên như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào hay Trần Thành Trung chính là hạt nhân tạo nên giá trị này. Mỗi cầu thủ đều được định giá từ 300.000 đến 350.000 Euro, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn sau một năm được rèn giũa dưới bàn tay của ban huấn luyện người Hàn Quốc.

BẤT NGỜ: Chưa đá SEA Games, U22 Việt Nam đã vô địch! 747845
Giá trị chuyển nhượng của U22 Việt Nam đứng đầu SEA Games.

Thành quả này không đến ngẫu nhiên mà là kết quả của chiến lược xây dựng lực lượng bài bản trong suốt năm 2025. Việc nhiều trụ cột U22 thường xuyên được đôn lên tập luyện và thi đấu cùng ĐTQG trong các dịp FIFA Days đã tạo ra một tập thể dạn dày kinh nghiệm và có tính kết nối cao hơn hẳn mặt bằng chung khu vực.

Khi đặt lên bàn cân, đối thủ lớn nhất là U22 Indonesia dù bám đuổi rất sát với giá trị 3,98 triệu Euro nhưng vẫn chịu lép vế. Dù sở hữu vài cá nhân nổi bật như Ivar Jenner hay Muhammad Ferarri, đội bóng xứ vạn đảo lại thiếu đi sự đồng đều ở các tuyến so với lực lượng của Việt Nam.

Việt Nam thua Hàn Quốc ở U22 Panda Cup - Báo VnExpress Thể thao
U22 Việt Nam đã bắt đầu hội quân từ ngày 24/11.

Trong khi đó, U22 Thái Lan đang đối mặt với bài toán khó về nhân sự. Việc thiếu vắng ngôi sao Jude Soonsup-Bell do CLB chủ quản không nhả người đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của "Voi chiến". HLV Thawatchai buộc phải đặt niềm tin vào các chân sút nội địa vốn chưa có phong độ cao và giá trị chuyển nhượng khiêm tốn.

Sự thiếu hụt kinh nghiệm cũng là vấn đề của U22 Malaysia khi phần lớn đội hình chỉ thi đấu ở các giải hạng dưới. Với tương quan lực lượng hiện tại, U22 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế tâm lý cực lớn, được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên số một cho tấm vé vào chơi trận chung kết và bảo vệ vị thế của mình.