Thể thao

Truyền thông Trung Quốc bất ngờ lo sợ viễn cảnh Filip Nguyễn lên ĐT Việt Nam dự vòng loại World Cup

Truyền thông Trung Quốc bất ngờ lo sợ viễn cảnh Filip Nguyễn lên ĐT Việt Nam dự vòng loại World Cup

Mới đây, trang 163 của Trung Quốc đã có bài bình luận khen ngợi thủ môn Filip Nguyễn, người sắp được công nhận là công dân Việt Nam và có thể khoác áo Đội tuyển Việt Nam. Theo trang báo này, Filip Nguyễn sở hữu “đẳng cấp châu Âu” và là một nhân tố chất lượng cho hàng thủ của ĐT Việt Nam. Nếu gặp tuyển Trung Quốc trong tương lai, Filip Nguyễn sẽ là một thách thức lớn cho các tiền đạo của đội khách.

Truyền thông Trung Quốc bất ngờ lo sợ viễn cảnh Filip Nguyễn lên ĐT Việt Nam dự vòng loại World Cup
Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao ĐT Việt Nam nếu sở hữu Filip Nguyễn.

“Tuyển Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những đối thủ hùng mạnh trong tương lai. Filip Nguyễn dự kiến sẽ được bổ sung vào đội tuyển Việt Nam để gia tăng khả năng phòng thủ cho đội nhà. Thủ môn này gia nhập CLB Công an Hà Nội sau khi từng chơi bóng ở châu Âu cho các CLB như Slovacko hay Liberec. Sức mạnh của Filip Nguyễn không hề thua kém Wang Dalei, Yan Junling của Trung Quốc", tờ 163 nhận định.

Filip Nguyễn là thủ môn sinh năm 1992, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Cộng hoà Séc. Anh đã từng thi đấu ở châu Âu cho các CLB như Slovacko hay Liberec. Anh cũng có cơ hội được lên tuyển Cộng hoà Séc nhưng đã quyết định chọn khoác áo tuyển Việt Nam. Hiện tại, anh đang chơi bóng cho CLB Công an Hà Nội và học tiếng Việt Nam để sớm thông thạo ngôn ngữ này.

Truyền thông Trung Quốc bất ngờ lo sợ viễn cảnh Filip Nguyễn lên ĐT Việt Nam dự vòng loại World Cup
Thủ thành Công an Hà Nội chuẩn bị nhập tịch Việt Nam.

Việc bổ sung Filip Nguyễn vào đội hình của ĐT Việt Nam sẽ giúp giải quyết bài toán ở vị trí thủ môn, nơi mà các thủ thành khác đều không có phong độ ổn định. Filip Nguyễn được đánh giá cao về kinh nghiệm, thể lực và khả năng phản xạ. Anh cũng sẽ mang lại sự cạnh tranh và lựa chọn tại khung gỗ bên cạnh Đặng Văn Lâm cho HLV Philippe Troussier. Đây là điều rất quan trọng cho bóng đá Việt Nam trong các giải đấu sắp tới như vòng loại World Cup 2026 hay Asian Cup 2024.

Trong khi đó, tuyển Trung Quốc vẫn đang gặp khó khăn ở vị trí thủ môn. Các thủ thành hiện nay của đội tuyển này đều đã trên 30 tuổi và không có nhiều tiến bộ. Tuyển Trung Quốc cần phải nuôi dưỡng những cầu thủ trẻ có tiềm năng ở vị trí này để cải thiện sức mạnh tổng thể của đội tuyển.

FILIP NGUYỄN: "Tôi chưa từng có trải nghiệm nào như ở V.LEAGUE"

 

Chuyển nhượng MU 1/11: HLV Ten Hag rời Man Utd sau trận Newcastle; Real Madrid nhắm Bruno Fernandes

Tin chuyển nhượng MU hôm nay 1/11: HLV Ten Hag rời Man Utd sau trận Newcastle; Real Madrid nhắm Bruno Fernandes; West Ham chiêu mộ Martial; Man United mua sao Chelsea.