Thể thao

ĐT Việt Nam có thêm 'bài tẩy', báo Trung Quốc lo đội nhà bất lực trước 'sao châu Âu' của HLV Park

ĐT Việt Nam có thêm 'bài tẩy', báo Trung Quốc lo đội nhà bất lực trước 'sao châu Âu' của HLV Park

Càng sát ngày thi đấu, truyền thông Trung Quốc càng dành sự quan tâm lớn hơn cho quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Bên cạnh việc đưa tin về chấn thương của Văn Lâm, sự trở lại của Công Phượng cũng là một trong những chủ đề được quan tâm bậc nhất trên các mặt báo Trung Quốc.

HLV Park có thêm 'bài tẩy', báo Trung Quốc lo đội nhà bất lực trước 'sao châu Âu' của ĐT Việt Nam
Sự trở lại của Công Phượng là một trong những thông tin được truyền thông Trung Quốc quan tâm nhất.

Công Phượng đang dần để lại dấu ấn của mình kể từ khi được HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung sau 2 lượt trận đầu tiên. Dù đã trải qua gần 2 tháng không được tập luyện nhưng ngay khi trở lại, chân sút sinh năm 1995 đã ngay lập tức để lại dấu ấn với 3 bàn thắng trong 2 trận đấu tập gần nhất của ĐT Việt Nam.

HLV Park thêm 'quân bài tẩy', báo Trung Quốc lo đội nhà bất lực trước lợi thế của ĐT Việt Nam
Phong độ ấn tượng của Công Phượng được báo Trung Quốc ghi nhận.

Tờ Sohu viết về phong độ ấn tượng của Công Phượng: "Để chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc, ĐT Việt Nam đã tổ chức các trận đá tập với đội U22 Việt Nam để duy trì cảm giác thi đấu tốt nhất. Trong hai trận gần nhất, ĐT Việt Nam nhận được một lợi thế rất lớn khi "Messi Việt Nam" Nguyễn Công Phượng đã trở lại.

Công Phượng đang cho thấy mình không thể bị ngăn cản khi ghi 3 bàn trong 2 trận vừa qua. Một phong độ thực sự ấn tượng. Ở trận đầu tiên vào ngày 19/9, Công Phượng lập một cú đúp giúp ĐT Việt Nam thắng U22 Việt Nam 3-2. Còn hôm 22/9, anh tiếp tục có bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của ĐT Việt Nam. 3 bàn/ 2 trận, phong độ này của Công Phượng chắc chắn là một mối đe dọa lớn với tuyển Trung Quốc".

HLV Park có thêm 'bài tẩy', báo Trung Quốc lo đội nhà bất lực trước 'sao châu Âu' của ĐT Việt Nam
Công Phượng đang để lại khá nhiều dấu ấn tích cực trên hàng công của ĐT Việt Nam.

Tờ báo này nhấn mạnh rằng Công Phượng dù không cao to, nhưng chắc chắn sẽ mang đến những mối đe dọa cho ĐT Trung Quốc bởi sự lắt léo của mình. Việc Công Phượng có thời gian chơi bóng ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay ở Bỉ cũng được đánh giá rất cao.

"Chúng ta cần phải biết rằng dù Công Phượng là một cầu thủ Việt Nam thấp bé điển hình, nhưng anh ta đã từng ra sân tại châu Âu cho CLB Sint-Truidense. Anh ta cũng có thời gian chơi bóng ở giải VĐQG Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hiện tại "Messi Việt Nam" đang có phong độ rất tốt, liệu hàng thủ của tuyển Trung Quốc có thể ngăn cản nổi anh ta hay không? Vấn đề lớn nhất của ĐT Trung Quốc hiện nay là chúng ta chỉ biết được trạng thái tập luyện của các cầu thủ, chứ chưa nắm được trạng thái thi đấu bởi chúng ta đang quá kém trong việc tìm đối thủ đá giao hữu.

HLV Park có thêm 'bài tẩy', báo Trung Quốc lo đội nhà bất lực trước 'sao châu Âu' của ĐT Việt Nam
Tờ Sohu cho rằng kinh nghiệm chơi tại châu Âu giúp Công Phượng có thể đối phó với những cầu thủ cao to.

Và điều quan trọng nhất là kỹ năng và nhịp độ trận đấu của chúng ta không bằng Việt Nam, lợi thế về thể lực và chiều cao cũng không mạnh được như tuyển Australia. HLV Li Tie sẽ cần phải nghiên cứu nhiều hơn để tìm cách vượt qua đối thủ", tờ Sohu thông tin thêm.

Không chỉ có Công Phượng, hàng công ĐT Việt Nam còn nhận thêm những tín hiệu tích cực khác như Tiến Linh, Văn Toàn, Tuấn Hải đều đã ghi bàn trong 2 trận đấu tập vừa qua. Đó thực sự là tin vui với HLV Park Hang-seo, nhất là trong bối cảnh ĐT Việt Nam đặt mục tiêu có điểm, thậm chí là 1 chiến thắng trước Trung Quốc.

HLV Park có thêm 'bài tẩy', báo Trung Quốc lo đội nhà bất lực trước 'sao châu Âu' của ĐT Việt Nam
ĐT Việt Nam đang có sự chuẩn bị tương đối tốt trước ngày đối đầu Trung Quốc.

Sau trận đấu tập hôm 22/9, HLV Park Hang-seo đã cho toàn đội xả trại 1 ngày để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Chiều 24/9, ĐT Việt Nam sẽ trở lại tập luyện và dự kiến sẽ có thêm các trận giao hữu khác với U22 Việt Nam vào ngày 26/9, trước khi lên đường sang UAE vào khoảng đầu tháng 10.

HAI ĐỐI THỦ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 10: TRUNG QUỐC KHÓ CHƠI. OMAN KHÓ LƯỜNG

 

Công Phượng, Văn Toàn mất cơ hội dự giải châu Á, 'hung thần' của ĐT Việt Nam có phản ứng bất ngờ

(Techz.vn) Sau khi HAGL chính thức mất chức vô địch V.League và nhiều khả năng là cả cơ hội dự AFC Champions League, HLV Kiatisak đã có động thái đầy bất ngờ giữa tin đồn trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan.