Việt Nam

ĐT Việt Nam được FIFA 'mở toang' cánh cửa dự World Cup, sếp lớn VFF lập tức có phản ứng bất ngờ

Trước thông tin FIFA có thể tăng số đội dự World Cup 2030 lên con số 64, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ đã có những nhận định thẳng thắn về cơ hội lịch sử lẫn thách thức cực lớn của bóng đá Việt Nam.

Ý tưởng nâng số đội tham dự World Cup 2030 từ 48 lên 64 của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang tạo nên một cơn địa chấn thực sự với bóng đá toàn cầu, đặc biệt là tại vùng trũng Đông Nam Á. Với việc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mở rộng quy mô, giấc mơ World Cup của đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ gần đến thế.

ĐT Việt Nam được FIFA 'mở toang' cánh cửa dự World Cup, sếp lớn VFF lập tức có phản ứng bất ngờ
FIFA có thể nâng số đội dự World Cup 2030 lên 64 đội.

Tuy nhiên, liệu đây có phải là con đường trải đầy hoa hồng? Nhận định về viễn cảnh này, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ thẳng thắn chia sẻ:

"Chúng tôi cũng mới nhận được thông tin trên qua truyền thông, đấy là kế hoạch thú vị. Tuy nhiên từ ý tưởng đến việc triển khai trên thực tế còn rất nhiều vấn đề cần xem xét, đánh giá kỹ hơn. Ở góc độ của đội tuyển Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á, nếu FIFA mở rộng số đội tham dự đương nhiên chúng ta có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên tôi cho rằng vấn đề tiên quyết vẫn là sự chuẩn bị về nội lực của chúng ta".

Thực tế, bóng đá nước nhà đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ mang tính nền tảng. Từ tấm vé dự World Cup 2023 lịch sử của đội tuyển nữ, cú đúp vô địch AFF Cup, cho đến màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam tại đấu trường châu Á và kỳ tích giành vé dự World Cup của U17 Việt Nam. Sự thống trị ở lứa trẻ và khu vực là bệ phóng vững chắc để chúng ta mơ lớn.

ĐT Việt Nam được FIFA 'mở toang' cánh cửa dự World Cup, sếp lớn VFF lập tức có phản ứng bất ngờ
Bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG vẫn còn cách xa đẳng cấp World Cup.

Dẫu vậy, từ vị thế thống trị khu vực đến đẳng cấp thế giới vẫn là một khoảng cách mênh mông. Ông Nguyễn Xuân Vũ nhấn mạnh:

"Ở đấu trường SEA Games nếu trước đây chúng ta mơ mãi để có tấm HCV thì gần đây trong 4 kỳ SEA Games, chúng ta 3 lần vô địch. Thành tích các đội tuyển trẻ có sự cải thiện đáng kể cả ở khu vực và châu lục. Đây là tiền đề quan trọng để bóng đá Việt Nam nghĩ đến các mục tiêu cao hơn. Tuy nhiên tôi cần nhấn mạnh World Cup là sân chơi rất khác, đòi hỏi chiến lược và kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng với sự phối hợp đồng bộ và kiên định của cả bộ máy".

Nếu kế hoạch 64 đội thành hiện thực, cuộc đua giành vé tại Đông Nam Á sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết khi các thế lực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều đang đầu tư cực mạnh để đón đầu cơ hội. Để vượt ngưỡng lịch sử (vào đến Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 dưới thời HLV Park Hang-seo), tuyển Việt Nam bắt buộc phải nâng cấp toàn diện từ hệ thống giải quốc nội cho đến công tác đào tạo trẻ, thay vì chỉ trông chờ vào sự "phình to" từ các quyết định của FIFA.