Thể thao

Muốn mang 'ác mộng của ĐT Việt Nam' trở lại, Messi Thái lên tiếng thuyết phục LĐBĐ Thái Lan

Muốn mang 'ác mộng của ĐT Việt Nam' trở lại, Messi Thái lên tiếng thuyết phục LĐBĐ Thái Lan

Bóng đá Thái Lan đang gặp phải nhiều rắc rối khi chưa thể giải quyết xong những vấn đề với HLV người Nhật Bản Akira Nishino. Vị chiến lược gia này về nước sau khi Thái Lan dừng bước ở vòng loại World Cup 2022 và cắt đứt liên lạc với LĐBĐ Thái Lan (FAT), hiện vẫn chưa xác định được ngày ông trở lại xứ Chùa Vàng để làm rõ mọi chuyện với FAT.

Muốn mang 'ác mộng của ĐT Việt Nam' trở lại, Messi Thái lên tiếng thuyết phục LĐBĐ Thái Lan
LĐBĐ Thái Lan và HLV Akira Nishino vẫn chưa thể làm rõ những khúc mắc.

Cách đây ít ngày, Chanathip Songkrasin từng lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ đối với HLV Akira Nishino. Tuy nhiên trong bài viết được đăng trên tờ Siam Sport ngày hôm nay, "Messi Thái" lại chuyển hướng sang việc tiến cử LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm các HLV nội. Tiền vệ đang thi đấu tại Nhật chỉ ra 4 lý do mà FAT có thể tin tưởng các HLV người Thái thay vì HLV ngoại:

"Thứ nhất, HLV Thái Lan rất giỏi và tài năng. Có thể kể tới một số chiến lược gia như Kiatisuk, Tachatawan, Dusit hay Rangsan Wiwatchaichoke. Nhiều ĐTQG trên thế giới hiện nay cũng sử dụng HLV nội, những cựu tuyển thủ của ĐTQG đó.

Thứ hai, mức lương của mà HLV Thái Lan đòi hỏi không hề cao.

Thứ ba, họ có mối quan hệ tốt với các cầu thủ, giống như mối quan hệ anh em trong nhà.

Cuối cùng, "Voi chiến" cần được xây dựng theo phong cách riêng của người Thái".

Muốn mang 'ác mộng của ĐT Việt Nam' trở lại, Messi Thái lên tiếng thuyết phục LĐBĐ Thái Lan
Chanathip muốn ĐT Thái Lan phải thực sự mang bản sắc của người Thái.

Ngoại trừ Kiatisuk, các HLV mà Chanathip nêu tên đều đang làm việc tại Thai League. Tuy nhiên, Kiatisuk lại là người nhận được sự ủng hộ của nhiều NHM Thái Lan nhất khi ĐT Thái dưới sự dẫn dắt của ông đã thống trị bóng đá Đông Nam Á và thực sự là cơn ác mộng của ĐT Việt Nam. "Voi chiến" dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk từng đánh bại ĐT Việt Nam với tỷ số 3-0 ngay tại Mỹ Đình.

Từ ứng viên trụ hạng, HAGL dưới bàn tay của Kiatisuk Senamuang đang trở thành ứng viên số 1 cho chức vô địch V.League 2021. Sự tin tưởng của bầu Đức sẽ khiến người Thái gặp khó trong việc thuyết phục HLV Kiatisuk trở lại. Dusit Chalermsan cũng là một công thần của HAGL khi còn chơi bóng tại V.League, ông vừa dẫn dắt BG Pathum lên ngôi tại Thai League ngay trong mùa giải đầu tiên sau khi thăng hạng, và mới đây đã chuyển đến Port FC - một đội bóng danh tiếng khác của Thái Lan.

Muốn mang 'ác mộng của ĐT Việt Nam' trở lại, Messi Thái lên tiếng thuyết phục LĐBĐ Thái Lan
Mong muốn của Chanathip lúc này không thực sự khả thi với LĐBĐ Thái Lan.

Nói vậy để thấy không dễ để ĐT Thái Lan mời lại những HLV nội tài năng bậc nhất của bóng đá nước này, thời gian qua có không ít HLV người Hàn Quốc ứng tuyển nhưng FAT vẫn chưa gật đầu. Trong khi đó, hợp đồng với HLV Akira Nishino vẫn còn thời hạn đến hết tháng 1/2022. Trước mắt người Thái  là vòng loại Asian Cup và AFF Cup 2021, việc thay thế HLV trong thời gian này là vô cùng nhạy cảm.

Highlight | Việt Nam vs Thái Lan: Vân Lâm Cản Phá Penalty Xuất Thần, Việt Nam Giữ Vững Ngôi Đầu Bảng

 

Không phải siêu sao châu Âu, ĐT Việt Nam đang khiến Trung Quốc lo sợ bởi bước tiến thần kỳ này

(Techz.vn) Báo Trung Quốc cho rằng đội nhà có thể thắng ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nhưng lo ngại lớn về những nguy cơ phải đối mặt trong tương lai.