Thể thao

Vượt qua Đặng Văn Lâm, sao trẻ ĐT Việt Nam tiếp bước Công Phượng với cột mốc lịch sử tại Nhật Bản

Vượt qua Đặng Văn Lâm, sao trẻ ĐT Việt Nam tiếp bước Công Phượng với cột mốc lịch sử tại Nhật Bản

Sau màn ra mắt FC Ryukyu ở Cúp Hoàng đế Nhật Bản, tiền vệ Phạm Văn Luân - người từ bỏ giấc mơ tham dự SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022, đã tiếp tục được đội bóng Nhật Bản lần đầu tiên đăng ký thi đấu ở J.League 2. Trong khi đó, thủ môn số 1 ĐT Việt Nam Đặng Văn Lâm tiếp tục không có tên trong danh sách của Cerezo Osaka trong trận đấu với Shonan Bellmare ở vòng 16 đội Cúp Nhật Bản. Kể từ đầu mùa giải 2022, Đặng Văn Lâm vẫn chưa được thi đấu phút nào cho Cerezo Osaka.

Vượt qua Đặng Văn Lâm, sao trẻ ĐT Việt Nam tiếp bước Công Phượng với cột mốc lịch sử tại Nhật Bản
Trong ngày Đặng Văn Lâm 'mất tích', Phạm Văn Luân đã trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 3 góp mặt ở J.League 2.

Với việc được tung vào sân thi đấu ở phút 68 thay cho Yu Tomidokoro, Phạm Văn Luân trở thành cầu thủ người Việt Nam đầu tiên ra sân ở J.League 2 sau 6 năm. Trước đó, Công Vinh từng chơi ở cấp độ này cho Consadole Sapporo vào năm 2013, Công Phượng cũng từng góp mặt ở J.League 2 trong màu áo Mito Hollyhock ở mùa giải 2016.

Vượt qua Đặng Văn Lâm, sao trẻ ĐT Việt Nam tiếp bước Công Phượng với cột mốc lịch sử tại Nhật Bản
Trước đó, 2 ngôi sao của ĐT Việt Nam là Công Vinh (2013) và Công Phượng (2016) cũng từng chơi ở J.League 2.

Tuấn Anh khoác áo FC Yokohama cũng trong năm 2016, nhưng chỉ được thi đấu vài trận ở Cúp Hoàng Đế Nhật Bản chứ chưa từng được trao cơ hội ở sân chơi J.League 2. Như vậy, Phạm Văn Luân là cầu thủ Việt Nam thứ ba từng ra sân ở đấu trường này, sau 2 người đàn anh nổi tiếng là Công Vinh, Công Phượng.

Đáng tiếc, Phạm Văn Luân lại là người mắc sai lầm gián tiếp dẫn đến bàn thua của FC Ryukyu ở trận đấu ngày hôm nay. Sau thất bại 1-2 trước V-Varen Nagasaki, các đồng đội đã đến và động viên cầu thủ trẻ người Việt Nam. J.League 2 mùa giải 2022 vẫn còn tới 21 vòng đấu ở phía trước và cơ hội để Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân ra sân trong màu áo FC Ryukyu vẫn còn rất nhiều. Nếu thi đấu tốt, sao trẻ ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể được CLB Nhật Bản giữ lại cho mùa giải kế tiếp.

Vượt qua Đặng Văn Lâm, sao trẻ ĐT Việt Nam tiếp bước Công Phượng với cột mốc lịch sử tại Nhật Bản
Cơ hội cho Văn Luân và các đồng đội thuộc biên chế CLB Sài Gòn vẫn còn rộng mở.

Ngoài Đặng Văn Lâm đang khoác áo Cerezo Osaka ở J.League 1, Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân ở J.League 2, bóng đá Việt Nam vẫn còn 3 cầu thủ khác đang chơi bóng ở Nhật Bản. Đó là Bùi Ngọc Long, Nguyễn Văn Sơn và mới nhất là tiền đạo Nguyễn Ngọc Hậu. 5 cầu thủ trẻ thuộc biên chế CLB Sài Gòn được xuất ngoại theo chương trình hợp tác toàn diện với BTC J.League và hứa hẹn sẽ có thêm nhiều tài năng trẻ khác của bóng đá Việt Nam có cơ hội xuất ngoại theo con đường này.

Lần ra sân ĐẦU TIÊN của Phạm Văn Luân! | Player Highlights | MW 21 | 2022 J2 League

 

Tin bóng đá tối 10/6: HLV Gong Oh Kyun nhận tin dữ; ĐT Việt Nam có 'báu vật' thay thế Đoàn Văn Hậu

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá hôm nay 10/6: Nguy cơ bị HLV Park 'gạch tên' khỏi ĐT Việt Nam, trụ cột HAGL có phản ứng khó tin; U23 Việt Nam bị ông lớn Tây Á 'bắt bài', HLV Gong Oh Kyun bất lực dừng bước ở tứ kết U23 châu Á?; ĐT Việt Nam có 'báu vật' thay Đoàn Văn Hậu; FIFA ra quyết định quan trọng, đặt niềm tin vào Việt Nam ở World Cup 2022.