Thể thao

Đại diện VFF báo tin buồn, bóng đá Việt Nam nhận mất mát lớn sau thập kỷ thành công nhất lịch sử

Đại diện VFF báo tin buồn, bóng đá Việt Nam nhận mất mát lớn sau thập kỷ thành công nhất lịch sử

Theo thông tin được đại diện LĐBĐ Việt Nam (VFF) xác nhận, nguyên chủ tịch Lê Hùng Dũng đã qua đời tại nhà riêng ở TP. HCM vào rạng sáng ngày 17/6. Ông Lê Hùng Dũng sinh năm 1954 tại An Giang, từng có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam dưới vai trò Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF trước khi lên chức chủ tịch.

Đại diện VFF báo tin buồn, bóng đá Việt Nam nhận mất mát lớn sau thập kỷ thành công nhất lịch sử
Nguyên chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 68.

Trong nhiệm kỳ ông Lê Hùng Dũng làm chủ tịch VFF, bóng đá Việt Nam đã có những bước chuyển mình về thu hút các nhà tài trợ đầu tư cho ĐTQG. Chưa dừng lại ở đó, ĐT Việt Nam còn được tổ chức 2 trận đấu giao hữu với những ông lớn của giải Ngoại hạng Anh như Arsenal (2013) hay Man City (2017). 

Đại diện VFF báo tin buồn, bóng đá Việt Nam nhận mất mát lớn sau thập kỷ thành công nhất lịch sử
Ở nhiệm kỳ của ông Lê Hùng Dũng, bóng đá Việt Nam thu hút được sự quan tâm lớn từ các nhà tài trợ. ĐT Việt Nam có 2 trận giao hữu với 2 đội bóng lớn ở Ngoại hạng Anh.

Ông Lê Hùng Dũng góp công lớn trong việc đưa HLV Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam. Dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam đã gặt hái được vô số thành công. Trong nhiệm kỳ của nguyên chủ tịch Lê Hùng Dũng, đội tuyển U20 Việt Nam của lứa Quang Hải, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng,... đã góp mặt ở VCK U20 World Cup 2017, đội tuyển Futsal Việt Nam cũng có lần đầu tiên tham dự Futsal World Cup vào năm 2016.

Đại diện VFF báo tin buồn, bóng đá Việt Nam nhận mất mát lớn sau thập kỷ thành công nhất lịch sử
Bóng đá Việt Nam tham dự 2 kỳ World Cup trong nhiệm kỳ của chủ tịch Lê Hùng Dũng.

Ông Lê Hùng Dũng đắc cử chức chủ tịch LĐBĐVN ở Đại hội VFF nhiệm kỳ VII năm 2013 và trở thành doanh nhân đầu tiên trong lịch sử giữ vai trò này. Vị trí phó chủ tịch tài chính khi đó được thay thế bởi ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức).

Tuy nhiên chỉ sau hơn nửa nhiệm kỳ, ông Lê Hùng Dũng xin rút lui vì lý do sức khỏe. Đến năm 2018, vị trí chủ tịch VFF được đảm nhận bởi ông Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch). Đầu năm 2022, ông Lê Khánh Hải từ chức do bận nhiều công việc. Hiện VFF chưa có chủ tịch mới, vai trò Quyền chủ tịch được trao cho ông Trần Quốc Tuấn.

Đại diện VFF báo tin buồn, bóng đá Việt Nam nhận mất mát lớn sau thập kỷ thành công nhất lịch sử
Sự ra đi của nguyên chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là mất mát lớn với bóng đá Việt Nam.

Có thể khẳng định, ông Lê Hùng Dũng là người có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tổ chức bộ máy VFF ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn với bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói như thế nào về chuyện bầu Đức và đại hội 8

 

Filip Nguyễn có bến đỗ mới, ĐT Việt Nam chốt thủ môn số 1 ở giải đấu quyết định tương lai HLV Park?

(Techz.vn) Với việc Filip Nguyễn gia nhập đội bóng mới, HLV Park Hang-seo dường như đã có câu trả lời cho vị trí thủ môn của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2022 - giải đấu sẽ quyết định tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc.