Quốc tế

Tiền thưởng cho nhà vô địch World Cup 2026 tăng vọt, đội không thắng trận nào vẫn ẵm hơn 200 tỷ đồng

Với quy mô mở rộng lên 48 đội, tiền thưởng World Cup 2026 chính thức chạm mốc kỷ lục lịch sử. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố mức chi đậm, hứa hẹn một giải đấu bùng nổ tài chính tại Mỹ, Canada và Mexico.

Vấn đề tiền thưởng giải vô địch bóng đá thế giới luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ trước mỗi kỳ đại hội. Tại vòng chung kết World Cup 2026, quy mô giải đấu tăng lên đồng nghĩa với việc "bánh kem tài chính" cũng phình to đáng kể.

Tiền thưởng cho nhà vô địch World Cup 2026 tăng vọt, đội không thắng trận nào vẫn ẵm hơn 200 tỷ đồng
World Cup 2026 có tổng tiền thưởng tăng vọt.

FIFA đã duyệt chi tổng ngân sách lên tới 727 triệu USD. Trong đó, mỗi liên đoàn thành viên có đội tuyển góp mặt sẽ nhận ngay 1,5 triệu USD chi phí chuẩn bị. Quỹ thưởng chính thức dành cho các đội đạt 655 triệu USD, tăng vọt 50% so với kỳ World Cup 2022.

Chi tiết mức thưởng World Cup 2026 cho các đội tuyển

Sự phân bổ tiền thưởng các đội tham dự World Cup 2026 được chia theo thứ hạng như sau:

  • Đội vô địch: 50 triệu USD (vượt mức 42 triệu USD của Argentina năm 2022).

  • Á quân: 33 triệu USD.

  • Hạng 3 và Hạng 4: Lần lượt nhận 29 triệu USD và 27 triệu USD.

  • Tứ kết (Hạng 5 - 8): 19 triệu USD/đội.

  • Vòng 16 đội (Hạng 9 - 16): 15 triệu USD/đội.

  • Vòng 32 đội (Hạng 17 - 32): 11 triệu USD/đội.

  • Vòng bảng: Nhận tối thiểu 9 triệu USD/đội (ngay cả khi không thắng trận nào).

Tiền thưởng cho nhà vô địch World Cup 2026 tăng vọt, đội không thắng trận nào vẫn ẵm hơn 200 tỷ đồng
Mức thưởng cho nhà vô địch World Cup 2026 sẽ tăng từ 42 triệu lên 50 triệu USD so với kỳ gần nhất,

Từ mức 2,2 triệu USD mà đội tuyển Italy nhận được vào năm 1982, số tiền cho nhà vô địch đã tăng phi mã lên 50 triệu USD cho chiếc cúp vàng danh giá tại sân vận động MetLife vào ngày 19/7 tới.

Không chỉ các đội tuyển, các câu lạc bộ chủ quản cũng được hưởng lợi lớn từ lịch thi đấu World Cup 2026 kéo dài. FIFA xác nhận sẽ phân bổ 355 triệu USD để đền bù cho các CLB có cầu thủ lên tuyển, tăng mạnh so với giải đấu tại Qatar. Số tiền tích lũy dựa trên số ngày cầu thủ làm nghĩa vụ quốc gia, mang lại nguồn thu đáng kể cho các đội bóng trên toàn cầu.