Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự AVC Cup 2026: Kiều Trinh vắng bóng, loạt trụ cột bị gạch tên
Lần đầu tiên tại AVC Cup 2026, CLB Binh chủng Thông tin không đóng góp bất kỳ gương mặt nào trong danh sách triệu tập đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây có thể là 'nốt trầm' đối với đội bóng từng đóng góp nhiều trụ cột cho bóng chuyền nữ Việt Nam.
Trong suốt hàng thập kỷ qua, nhắc đến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là nhắc đến dấu ấn đậm nét của các "cô gái áo lính". Từ thế hệ vàng của Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh cho đến những ngôi sao hiện đại như Lâm Oanh, Kiều Trinh, Binh chủng Thông tin luôn là cái nôi đào tạo, cung cấp lực lượng nòng cốt cho quốc gia.
Tuy nhiên, danh sách 14 vận động viên (VĐV) chuẩn bị cho chiến dịch AVC Cup 2026 vừa được hé lộ đã tạo nên một cú sốc lớn: Không có bất kỳ cái tên nào của đội bóng áo lính góp mặt. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đội bóng giàu thành tích bậc nhất Việt Nam, khiến không ít người hâm mộ cảm thấy chạnh lòng và hụt hẫng.
Điều đáng nói là phong độ của Binh chủng Thông tin ở mùa giải năm nay không hề tệ. Dù thiếu vắng chủ công chủ lực Kiều Trinh trong giai đoạn đầu, đội bóng vẫn duy trì sự ổn định khi cán đích ở vị trí hạng ba tại Cúp Hoa Lư - Bình Điền, Cúp Hùng Vương và giữ vị trí thứ tư sau giai đoạn 1 giải VĐQG.
Sự vắng bóng này có thể xem là một tín hiệu về sự chuyển giao lực lượng hoặc sự thay đổi trong tính toán chiến thuật của ban huấn luyện đội tuyển. Dù vậy, với những ai yêu mến biểu tượng "Thông tin", đây vẫn là một khoảnh khắc khó chấp nhận.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị hành trình bảo vệ chức vô địch tại AVC Cup 2026 diễn ra tại Philippines từ ngày 6/6 đến 14/6. Dưới đây là danh sách 14 gương mặt dự kiến:
Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Đinh Thị Thúy.
Đối chuyền: Đoàn Thị Xuân, Đặng Thị Kim Thanh.
Phụ công: Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến.
Chuyền hai: Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi.
Libero: Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến.
Tại giải đấu lần này, Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Iran, Kazakhstan và Lebanon. Trong đó, Indonesia được nhận định là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Với tư cách là nhà đương kim vô địch ba năm liên tiếp (2023–2025), áp lực đè nặng lên vai thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi quá trình chuẩn bị năm nay diễn ra khá gấp rút.