Thể thao

Thái Lan ra quyết định khó hiểu trước SEA Games 31, ĐT Việt Nam hưởng lợi thế cực lớn để bảo vệ HCV?

Thái Lan ra quyết định khó hiểu trước SEA Games 31, ĐT Việt Nam hưởng lợi thế cực lớn để bảo vệ HCV?

Để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam, Thái Lan đã lên danh sách sơ bộ với 50 cầu thủ, trong đó có 6 cái tên trên 23 tuổi. Đáng chú ý, thủ thành Kawin Thamsatchanan cũng góp mặt dù không còn duy trì được phong độ tốt và vừa mắc sai lầm trong màu áo Port FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình Madam Pang.

Thái Lan ra quyết định khó hiểu trước SEA Games 31, ĐT Việt Nam hưởng lợi thế cực lớn để bảo vệ HCV?
Kawin Thamsatchanan (32 tuổi) nằm trong danh sách sơ bộ tham dự SEA Games 31 của Thái Lan.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Kawin là thủ môn số 1 của ĐT Thái Lan. Tuy nhiên những năm tháng phải dự bị ở OH Leuven (Bỉ) và Consadole Sapporo (Nhật Bản) đã khiến Kawin Thamsatchanan không còn duy trì được phong độ. Ở AFF Cup 2021, thủ thành sinh năm 1990 chỉ được vào sân 1 lần từ ghế dự bị.

Một trong những kỷ niệm đáng quên nhất của Kawin Thamsatchanan khi đối đầu với ĐT Việt Nam là pha đấm bóng lỗi sau cú đánh đầu của Anh Đức, góp phần khiến Thái Lan nhận thất bại tối thiểu 0-1 ở bán kết King's Cup 2019. Đó cũng là giai đoạn mà Kawin gần như không còn là ưu tiên số 1 của các HLV đội tuyển Thái Lan.

Thái Lan ra quyết định khó hiểu trước SEA Games 31, ĐT Việt Nam hưởng lợi thế cực lớn để bảo vệ HCV?
Kawin từng 'biếu không' cho ĐT Việt Nam 1 bàn thắng ở King's Cup 2018.

Cách đây ít ngày, Kawin lại có 1 pha phản lưới nhà vô cùng khó hiểu khiến Port FC nhận thất bại 2-3 ở Thai League. Việc anh có cơ hội dự SEA Games 31 gây ra không ít tranh cãi khi 3 suất quá tuổi hoàn toàn có thể dành cho những vị trí khác phù hợp hơn.

Bên cạnh Kawin, những cầu thủ quá tuổi khác nằm trong danh sách sơ bộ là trung vệ Roller, tiền vệ Sarach, Worachit, Suphan, Phitiwat và Weerathep. Chanathip Songkrasin chắc chắn sẽ không dự SEA Games 31 như truyền thông Thái Lan đưa tin.

Thái Lan ra quyết định khó hiểu trước SEA Games 31, ĐT Việt Nam hưởng lợi thế cực lớn để bảo vệ HCV?
Thái Lan gặp nhiều khó khăn khi các CLB vẫn từ chối nhả người, ngay cả khi Thai League đã đổi lịch thi đấu.

Thậm chí, Thái Lan cũng gặp khó trong việc triệu tập cầu thủ thuộc độ tuổi U23. Có 2 đội bóng thẳng thừng từ chối nhả người cho SEA Games 31 là Buriram United và Chonburi FC. Sự mâu thuẫn giữa các CLB và trưởng đoàn Madam Pang sẽ khiến Thái Lan khó có thể sở hữu đội hình mạnh nhật cho mục tiêu giành HCV tại SEA Games 31.

HIGHLIGHT: Việt Nam - Thái Lan - Chiến thắng để khẳng định vị thế NHÀ VUA | King's Cup 2019

 

Tin bóng đá tối 14/4: ĐT Việt Nam đón 'siêu viện binh' dự SEA Games 31; Thương vụ Quang Hải ngã ngũ

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá tối 14/4: ĐT Việt Nam đón 'siêu viện binh' dự SEA Games 31; Thương vụ Quang Hải sang châu Âu dần ngã ngũ, lộ diện bến đỗ và mức lương khủng; HLV Park Hang-seo tiết lộ mục tiêu trước ngày chia tay ĐT Việt Nam; Đặng Văn Lâm hưởng 'trái ngọt' ở Nhật Bản sau 8 tháng ngồi ngoài.