Việt Nam

'Quay lưng' với Yokohama FC, Công Phượng nhận đặc quyền từ HLV Troussier khi trở lại ĐT Việt Nam

'Quay lưng' với Yokohama FC, Công Phượng nhận đặc quyền từ HLV Troussier khi trở lại ĐT Việt Nam

Trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam với đầy đủ quân số, Công Phượng là một trong những cầu thủ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ HLV Philippe Troussier.

Tối 14/3, ĐT Việt Nam đã có đầy đủ quân số 33 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận gặp Indonesia tại Vòng loại World Cup 2026. HLV Philippe Troussier sẽ chỉ có khoảng 5 ngày trước khi lên đường sang Jakarta vào ngày 19/3. Trong lần tập trung lần này, Công Phượng là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Công Phượng nhận 'đặc quyền' từ HLV Troussier, ĐT Việt Nam gây bất ngờ trước ngày đấu Indonesia
Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam sau nửa năm vắng bóng.

Ở lần gần nhất tiền đạo sinh năm 1995 lên tuyển, anh đã ghi bàn thắng vào lưới Palestine trong chiến thắng 2-0 của ĐT Việt Nam hồi tháng 9/2023. Công Phượng cũng đã xin Yokohama FC cho rời đội bóng sớm hơn FIFA Days ít ngày để về thăm gia đình, bất chấp đội bóng Nhật Bản vẫn còn lịch thi đấu.

Ở buổi tập tối 14/3, HLV Troussier cho các cầu thủ tập lúc 20h30 để làm quen với thời gian thi đấu của trận lượt đi diễn ra trên sân Gelora Bung Karno ngày 21/3 tới. Giống như những lần tập trung trước, ông để cả U23 và ĐT Việt Nam tập cùng sân.

Nhóm cầu thủ của Công Phượng và các cầu thủ hội quân sớm sẽ được tập cùng các cầu thủ U23 Việt Nam, trong khi các cầu thủ hội quân vào ngày 14/3 sẽ được tách ra tập riêng để đảm bảo quá trình hồi phục. Công Phượng cùng các đồng đội được HLV Philippe Troussier quan tâm đặc biệt với những bài tập yêu cầu độ chính xác cao.

Công Phượng nhận 'đặc quyền' từ HLV Troussier, ĐT Việt Nam gây bất ngờ trước ngày đấu Indonesia
Nhóm cầu thủ của Công Phượng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ HLV Troussier.

Công Phượng cho biết, anh vẫn đảm bảo việc tập luyện cường độ cao và cảm giác bóng tốt dù không được ra sân ở đội một của Yokohama FC trong suốt thời gian qua.

Cựu sao HAGL cũng thể hiện quyết tâm cao trong lần trở lại này: "Tôi nghĩ đã là một cầu thủ bóng đá khi được lên đội tuyển quốc gia thì ai cũng đều vui cả. Bản thân tôi sẽ nỗ lực hết sức mình. Ở Nhật Bản tôi không được thi đấu thường xuyên. Tôi nghĩ đó không hẳn là khoảng thời gian khó khăn bởi Nhật Bản là môi trường rất phát triển để mình cố gắng và học hỏi. Mình thấy điều tốt thì học hỏi được nhiều thứ".

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập với mật độ 2 buổi một ngày. HLV Troussier chốt danh sách 28 cầu thủ vào ngày 18/3 trước khi lên đường sang Indonesia.

Điểm tin sáng 15/3: ĐT Việt Nam tập ở Hà Nội, Indonesia không kịp nhập tịch 2 cầu thủ Hà Lan