Thể thao

Sở hữu ngôi sao đắt giá nhất ĐT Việt Nam, đội bóng của bầu Hiển vượt mặt HAGL lọt top 10 Đông Nam Á

Sở hữu ngôi sao đắt giá nhất ĐT Việt Nam, đội bóng của bầu Hiển vượt mặt HAGL lọt top 10 Đông Nam Á

Theo thống kê từ trang Asean Football, các đại diện của Thái Lan vẫn đang áp đảo trong top 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á, đứng đầu là Buriram United - đội bóng cũ của Lương Xuân Trường, được định giá lên tới 7,53 triệu euro. Dù sở hữu rất nhiều tuyển thủ ĐT Việt Nam nhưng CLB Hà Nội chỉ đứng ở vị trí thứ 8.

Sở hữu ngôi sao đắt giá nhất ĐT Việt Nam, đội bóng của bầu Hiển vượt mặt HAGL lọt top 10 Đông Nam Á
CLB Hà Nội là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 10 đội bóng đắt giá nhất Đông Nam Á.

Cụ thể, đội bóng của bầu Hiển được định giá 5,35 triệu euro. Cầu thủ đắt giá nhất là Djuro Zec, người được định giá 700.000 euro, xếp sau là một cầu thủ người Serbia khác Vladimir Siladji với mức giá 600.000 euro. Quang Hải là ngôi sao đắt giá thứ 3 của đội bóng và cũng là cầu thủ nội được định giá cao nhất với con số 400.000 euro. Nếu mất Quang Hải, CLB Hà Nội sẽ không còn nằm trong top 10.

Quang Hải cùng với Hoàng Đức chính là 2 cầu thủ được định giá cao nhất ĐT Việt Nam trong đợt cập nhật vừa qua của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt. 

Sở hữu ngôi sao đắt giá nhất ĐT Việt Nam, đội bóng của bầu Hiển vượt mặt HAGL lọt top 10 Đông Nam Á
Quang Hải, cầu thủ đắt giá nhất của ĐT Việt Nam xếp sau 2 ngoại binh của CLB Hà Nội.

Trong top 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á có đến 5 đại diện của Thái Lan, ngoài Buriram United dẫn đầu còn có BG Pathum United (xếp thứ ba - 6,43 triệu euro), Port FC (hạng 4 - 6,4 triệu euro), Bangkok United (hạng 6 - 6,15 triệu euro) và Muangthong United (hạng 9 - 5,13 triệu euro). Indonesia cũng có tới 2 đại diện là Bali United (hạng 7 - 5,36 triệu euro) và Persib Bandung (hạng 10 - 5,03 triệu euro).

Việt Nam và Malaysia, Singapore mỗi nước chỉ có 1 đại diện góp mặt. Với Malaysia là đội bóng Johor Darul Ta'zim của Vương tử bang Johor (Malaysia) Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Cũng giống như Hà Nội FC của Việt Nam, đây là đội bóng sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia Malaysia. Có thể kể tới thủ môn Farizal Marlias, hậu vệ Matthew Davies, Aidil Zafuan, tiền vệ Safawi Rasid, Mohamadou Sumareh, hay tiền đạo Guilherme de Paula.

Sở hữu ngôi sao đắt giá nhất ĐT Việt Nam, đội bóng của bầu Hiển vượt mặt HAGL lọt top 10 Đông Nam Á
HAGL không nằm trong top 10 dù cũng được đánh giá rất cao với dàn cầu thủ chất lượng.

Một đội bóng khác sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam và là đại diện V.League duy nhất dự AFC Champions League 2022 là Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ vắng bóng. Đội bóng Phố Núi chỉ được định giá 3,73 triệu euro. Top 3 cầu thủ đắt giá nhất của HAGL là Jefferson Baiano (375.000 euro), Washington Brandao và Văn Toàn (cùng được định giá 325.000 euro). Khá bất ngờ khi Công Phượng không phải cầu thủ nội đắt giá nhất, anh được Transfermarkt định giá 275.000 euro. Tuy nhiên nếu tỏa sáng tại AFC Champions League sắp tới, rất có thể các cầu thủ HAGL sẽ được cập nhật giá cao hơn.

QUANG HẢI TRI ÂN NGƯỜI NHÀ SAU TRẬN ĐẤU ĐƯỢC ĐỒN ĐOÁN LÀ CUỐI CÙNG CỦA MÌNH TRÊN SÂN HÀNG ĐẪY

 

Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: VL World Cup 2022 có biến; 'Bến đỗ châu Âu' của Quang Hải gây bất ngờ

(Techz.vn) Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 17/3 và rạng sáng 18/3: Europa League: Cựu sao MU tỏa sáng, Barca khiến Messi tiếc nuối. Vòng loại World Cup 2022 bất ngờ trong ngày trở lại. Bến đỗ châu Âu của Quang Hải gây sốt.