CLB CAHN bị xử thua ở giải châu Á, CĐV ĐNÁ lập tức thúc giục AFC trả lại công bằng cho ĐT Việt Nam
Ngày 17/2, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức đưa ra phán quyết 'sét đánh' đối với CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại vòng knock-out AFC Champions League Two 2025/26. Theo đó, đại diện Việt Nam bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers trong trận đấu lượt đi diễn ra vào ngày 11/2.
Nguyên nhân dẫn đến quyết định khắc nghiệt này xuất phát từ sai sót trong khâu đăng ký nhân sự. AFC xác định CAHN đã sử dụng hai cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu là Rogerio Alves Dos Santos và Stefan Mauk. Sai lầm hy hữu này không chỉ khiến chiến thắng 4-0 tưng bừng trên sân Hàng Đẫy bị hủy bỏ mà còn kéo theo những án phạt tài chính nặng nề. Cụ thể, đội bóng ngành Công an phải nộp phạt 2.000 USD trong vòng 30 ngày. Đồng thời, AFC sẽ cắt giảm 50% khoản phí hỗ trợ tham dự giải (tương đương 40.000 USD). Trong trường hợp số tiền này đã được giải ngân, CAHN có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ phần chênh lệch cho ban tổ chức đúng thời hạn quy định.
Thông tin này lập tức gây bão trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á. Người hâm mộ từ Việt Nam, Singapore đến Thái Lan và Indonesia đều bày tỏ sự ngỡ ngàng trước kịch bản khó tin này. Phần lớn ý kiến cho rằng CAHN đã "tự bắn vào chân mình", đánh mất lợi thế quá lớn chỉ vì một lỗi quản lý hành chính cơ bản. Tuy nhiên, vụ việc cũng khơi lại làn sóng bất bình từ dư luận xoay quanh các án phạt có phần "thiên vị" hoặc chậm trễ khác của AFC, đặc biệt là vụ lùm xùm cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia.
Nhiều cổ động viên đã lên tiếng chỉ trích sự thiếu nhất quán của cơ quan quản lý bóng đá châu lục. Một CĐV gay gắt đặt câu hỏi: “AFC phạt CAHN quá nhanh, còn vụ nhập tịch cầu thủ Malaysia sao chậm chạp vậy?”. Đồng quan điểm, một tài khoản khác viết: "Xử việc nhỏ thì nhanh. Còn xử vụ lớn cả năm chưa xong". Thậm chí, có người còn bày tỏ sự hoài nghi về tính minh bạch: "Khi nào Malaysia mới bị trừng phạt vậy, có điều khó hiểu tại đây".
Trước những phản ứng dữ dội, AFC giải thích rằng họ vẫn đang phải chờ kết quả điều tra cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để xử lý vụ việc của Malaysia. Trước đó, dù FIFA đã ban lệnh cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), nhưng CAS đã tạm thời dỡ bỏ án phạt này. Mọi ánh nhìn hiện đang đổ dồn về phiên điều trần trực tiếp vào ngày 26/2 tới. Nếu CAS giữ nguyên quyết định kỷ luật, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam 0-3.
Dù kịch bản ở cấp độ đội tuyển quốc gia vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng thực tế trước mắt đối với CAHN là vô cùng nghiệt ngã. Từ vị thế nắm chắc tấm vé đi tiếp, thầy trò HLV đại diện Việt Nam giờ đây phải đối mặt với "ngọn núi" áp lực cực lớn trong trận lượt về nếu muốn lật ngược thế cờ trước Tampines Rovers.