Thể thao

Hưởng đặc quyền từ AFF, bại tướng của ĐT Việt Nam có hành động khó tin khiến cả ĐNÁ ngả mũ kính phục

Hưởng đặc quyền từ AFF, bại tướng của ĐT Việt Nam có hành động khó tin khiến cả ĐNÁ ngả mũ kính phục

Như đã đưa tin, trận tranh hạng ba giải U23 Đông Nam Á giữa Timor Leste và Lào buộc phải hủy ngay sát giờ thi đấu. Nguyên nhân bởi U23 Lào có quá nhiều ca dương tính Covid-19 và không đủ cầu thủ ra sân, LĐBĐ Lào cũng không thể triệu tập bổ sung theo cách của ĐT Việt Nam do thời gian quá gấp rút. Ngay sau đó, Ban tổ chức giải đã quyết định xử thua Lào và trao giải hạng ba chung cuộc cho Timor Leste.

Hưởng đặc quyền từ AFF, bại tướng của ĐT Việt Nam có hành động khó tin khiến cả ĐNÁ ngả mũ kính phục
Dù trận tranh hạng ba bị hủy nhưng U23 Lào vẫn được Timor Leste đề nghị chia sẻ thứ hạng này ở giải U23 Đông Nam Á.

Tuy nhiên, LĐBĐ Timor Leste đã lên tiếng phản đối quyết định này và đề nghị ban tổ chức công nhận hạng ba chung cuộc cho cả U23 Lào. Tối 26/2, LĐBĐ Lào xác nhận: "Để thể hiện tinh thần thể thao, Timor Leste đã đề xuất hai đội được trao đồng giải ba. AFF đã chấp thuận đề xuất này. Vì thế Lào được nhận đồng giải ba với Timor Leste ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022".

Hưởng đặc quyền từ AFF, bại tướng của ĐT Việt Nam có hành động khó tin khiến cả ĐNÁ ngả mũ kính phục
U23 Timor Leste đã có 1 giải đấu đáng nhớ khi dẫn đầu bảng A và chỉ chịu thua Việt Nam trên chấm luân lưu. Ảnh: Sport5.vn

Chủ tịch AFF Khiev Sameth nói: "Đây thực sự là cử chỉ cao cả của Timor Leste. Tôi rất cảm ơn Chủ tịch LĐBĐ Timor Leste Francisco Jeronimo, vì đã đưa ra đề xuất này ngay sau khi biết Lào không thể thi đấu". Ông Khiev Sameth cũng vinh danh những đội bóng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19 nhưng vẫn chiến đấu đến cùng, tiêu biểu là ĐT U23 Việt Nam:

"Trong giải này, chúng ta thấy vài đội tổn hại nghiêm trọng bởi Covid-19 và chấn thương. Nhưng họ thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời và tiếp tục thi đấu. Các đội này không có những cầu thủ chính thức nhưng vẫn có thể bước ra sân. Dù gặp nhiều thách thức, họ không bỏ cuộc. Với tôi, những đội này đều là nhà vô địch, còn mỗi cầu thủ là người hùng".

Hưởng đặc quyền từ AFF, bại tướng của ĐT Việt Nam có hành động khó tin khiến cả ĐNÁ ngả mũ kính phục
Trải qua vô vàn khó khăn vì Covid-19, ĐT Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch U23 Đông Nam Á với thành tích toàn thắng và không để thủng lưới.

Đây là hành động vô cùng ý nghĩa của Timor Leste trong bối cảnh đối thủ của họ gặp quá nhiều ca nhiễm Covid-19. Trước đó, HLV trưởng của đội bóng này đã phát biểu trước trận bán kết với ĐT U23 Việt Nam rằng ông muốn đối thủ có nhiều cầu thủ khỏe mạnh để thi đấu. Dù thất bại trên chấm luân lưu trước ĐT Việt Nam nhưng HLV trưởng Fabio Marciel vẫn dành những lời khen ngợi cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam với tinh thần thi đấu quả cảm. Hành động đẹp của Timor Leste đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và lời khen ngợi từ NHM Đông Nam Á.

Hưởng đặc quyền từ AFF, bại tướng của ĐT Việt Nam có hành động khó tin khiến cả ĐNÁ ngả mũ kính phục
Lứa cầu thủ U23 Việt Nam với nòng cốt là đội U21 đã ghi điểm trong mắt NHM và cả HLV Park Hang-seo.

Ở trận chung kết, ĐT U23 Việt Nam may mắn chào đón sự trở lại của nhiều cầu thủ trước đó là F0 và đã xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0, qua đó lên ngôi vô địch. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã thiết lập một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" khi là nhà vô địch tuyệt đối của giải đấu: toàn thắng cả 4 trận và không để thủng lưới bàn nào. Dù đây chỉ là giải đấu mang ý nghĩa chuẩn bị cho SEA Games nhưng chắc chắn lứa cầu thủ U21+ của Việt Nam đã để lại những dấu ấn lớn trong lòng NHM và đặc biệt là ghi điểm với HLV Park Hang-seo.

HÀNH TRÌNH VÔ ĐỊCH CỦA U23 VIỆT NAM | AFF U23 CHAMPIONSHIP 2022

 

Tin bóng đá tối 26/2: Filip Nguyễn báo tin vui; ĐT Việt Nam lập kỷ lục khó tin sau chức vô địch ĐNÁ

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá tối 26/2: Đàn em Công Phượng tỏa sáng, ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan giành chức vô địch Đông Nam Á; ĐT Việt Nam nhận tin vui, HLV Park đếm ngược ngày đón 'siêu thủ môn' châu Âu thay thế Đặng Văn Lâm; ĐT Việt Nam thiết lập kỷ lục khó tin sau chức vô địch U23 Đông Nam Á.