Thể thao

HAGL được AFC trao 'đặc quyền', bóng đá Việt Nam sáng cửa làm nên lịch sử ở giải đấu số 1 châu Á

HAGL được AFC trao 'đặc quyền', bóng đá Việt Nam sáng cửa làm nên lịch sử ở giải đấu số 1 châu Á

Là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League 2022, HAGL còn được hưởng lợi thế cực lớn khi được đá trên sân nhà trong cả 6 trận đấu. Theo thông báo mới nhất từ AFC, bảng H của HAGL sẽ được tổ chức tại TP. HCM, Việt Nam từ 16/4-1/5/2022.

HAGL được AFC trao 'đặc quyền', bóng đá Việt Nam sáng cửa làm nên lịch sử ở giải đấu số 1 châu Á
3 đội bóng Đông Nam Á đăng cai 5 bảng đấu AFC Champions League khu vực Đông Á, trong khi bảng H với sự hiện diện của HAGL sẽ được tổ chức ở TP. HCM.

Tại bảng H, HAGL sẽ đối đầu với Jeonbuk Huyndai Motors (Hàn Quốc), Yokohama F Marinos (Nhật Bản) và đội thắng trong cặp play-off giữa Changchun Yatai (Trung Quốc) và Kaya-Iloilo (Philippines)/Sydney FC (Australia).

HAGL được AFC trao 'đặc quyền', bóng đá Việt Nam sáng cửa làm nên lịch sử ở giải đấu số 1 châu Á
Trở lại Champions League sau 17 năm, HAGL sẽ đối đầu với những gã khổng lồ của bóng đá châu Á.

Việc được thi đấu tại Việt Nam sẽ mang đến lợi thế không nhỏ đối với Công Phượng và các đồng đội. Sân thi đấu được chọn là SVĐ Thống Nhất, nơi mà Công Phượng rất có duyên ghi bàn khi còn khoác áo CLB TP. HCM. Trong 6 bàn mà chân sút sinh năm 1995 ghi cho Chiến Hạm Đỏ ở mùa giải 2020, 4 bàn được anh ghi trên sân nhà Thống Nhất.

HAGL được AFC trao 'đặc quyền', bóng đá Việt Nam sáng cửa làm nên lịch sử ở giải đấu số 1 châu Á
Sân Thống Nhất được coi là "mảnh đất lành" với Công Phượng.

Phải đối đầu với những ông lớn châu Á, việc được chơi trên sân nhà có ý nghĩa vô cùng quan trọng với đội bóng Phố Núi. HLV Kiatisak từng cùng HAGL thi đấu tại AFC Champions League 2005 khi là cầu thủ. Phải đến tận 17 năm sau, khi ông trở thành HLV trưởng, đội bóng mới lại thi đấu ở sân chơi cao nhất của bóng đá châu Á.

HAGL được AFC trao 'đặc quyền', bóng đá Việt Nam sáng cửa làm nên lịch sử ở giải đấu số 1 châu Á
HAGL đã chạy đà cho mùa giải mới đầy ấn tượng và hứa hẹn sẽ gặt hái những thành công trong năm 2022.

Về việc thi đấu tại Thống Nhất thay vì Pleiku, trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: "Chúng tôi được sự đồng ý của chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, và đã gửi công văn cho LĐBĐ Việt Nam (VFF) xin đăng cai bảng H ở giải AFC Champions League 2022.

Tuy nhiên, do thành phố Pleiku không có sân bay quốc tế. Vì vậy, chúng tôi quyết định chọn sân Thống Nhất ở TP.HCM để đăng cai và tổ chức thi đấu phục vụ người hâm mộ Việt Nam".

Highlights HAGL vs Hà Nội | Xuân Trường nã đại bác sấm sét gần 30m

 

Kết quả bóng đá hôm nay 16/2: Messi lập kỷ lục ở Champions League; Gã khổng lồ châu Âu bị loại sớm

(Techz.vn) Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 15/2 và rạng sáng 16/2: Champions League - Messi lập kỷ lục trong ngày đối đầu đại kình địch; Gã khổng lồ châu Âu đối mặt nguy cơ bị loại sớm? Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh: Ronaldo thông nòng, MU trở lại mạch thắng.