Thể thao

AFF ra quyết định chưa từng có, ĐT Việt Nam sáng cửa vào bán kết bất chấp kết quả trận gặp Thái Lan

AFF ra quyết định chưa từng có, ĐT Việt Nam sáng cửa vào bán kết bất chấp kết quả trận gặp Thái Lan

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến bảng B của giải U23 Đông Nam Á 2022 chỉ còn lại 2 đội bóng Malaysia và Lào, sau khi Indonesia cùng Myanmar tuyên bố rút lui. Với sự chênh lệch về số đội bóng so với 2 bảng đấu còn lại, BTC đã tiến hành điều chỉnh lịch thi đấu cũng như quy tắc xét đội đi tiếp. Điều này vô tình mở ra cơ hội lớn cho ĐT Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam giành vé vào bán kết.

AFF ra quyết định chưa từng có, ĐT Việt Nam sáng cửa vào bán kết bất chấp kết quả trận gặp Thái Lan
Trong trường hợp nhì bảng C, ĐT Việt Nam vẫn có cơ hội lớn để giành vé đi tiếp khi bớt được 1 đối thủ.

Theo đó, Malaysia và Lào sẽ thi đấu 2 lượt đi và về. Bảng B sẽ chỉ lấy duy nhất 1 đội vào bán kết, đội nhì bảng B sẽ bị loại mà không cần so sánh thành tích với 2 đội nhì bảng còn lại. Trong trường hợp Lào và Malaysia hòa nhau sau 2 lượt trận, họ sẽ đá hiệp phụ. Nếu tiếp tục bất phân thắng bại, 2 đội bóng này sẽ bước vào loạt sút luân lưu. Như vậy, cơ hội cho 2 đội nhì bảng A, B sẽ cao hơn khi bớt được 1 đối thủ cạnh tranh.

AFF ra quyết định chưa từng có, ĐT Việt Nam sáng cửa vào bán kết bất chấp kết quả trận gặp Thái Lan
Dù chỉ còn lại 1 đối thủ nhưng U23 Lào vẫn sẽ thi đấu 2 trận để tranh tấm vé đi tiếp duy nhất tại bảng B.

Trước đó, phương án của ban tổ chức để lấy đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết vẫn giữ nguyên. Điều này vô tình tạo ra những tranh cãi khi ở bán kết, đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ gặp đội nhất bảng B. Nếu giữ nguyên thể thức trên, 2 đội bảng B sau vòng bảng sẽ lại đối đầu nhau ở bán kết. Đây là điều không công bằng và thiếu sự hợp lý.

Với thể thức mới, trong trường hợp chỉ giành ngôi nhì bảng, cơ hội của ĐT U23 Việt Nam vẫn rất cao. Tối 16/2, lượt trận đầu tiên của bảng C đã diễn ra với cuộc đối đầu giữa Singapore và Thái Lan. Bầy Voi Chiến đã xuất sắc ngược dòng đánh bại Singapore, đội bóng đang gặp những khó khăn vì Covid-19 với tỷ số 3-1. Sau lượt trận tối qua, Thái Lan tạm thời là đội dẫn đầu bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022.

AFF ra quyết định chưa từng có, ĐT Việt Nam sáng cửa vào bán kết bất chấp kết quả trận gặp Thái Lan
U23 Thái Lan đang tạm nắm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng C.

ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Singapore và ngày 19/2 và Thái Lan vào ngày 22/2. Nếu giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn 2 bàn trước Singapore, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ giành ngôi đầu bảng và có tâm lý thoải mái hơn trước khi bước vào trận đấu quyết định vào ngày 22/2. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ là trận cuối cùng của vòng bảng, vì thế HLV Đinh Thế Nam hoàn toàn có thể lựa chọn đối thủ ở bán kết nếu trước đó đã thắng Singapore.

U23 Việt Nam tập luyện, quyết tâm có kết quả tốt tại U23 Đông Nam Á

 

HLV trưởng ĐT Việt Nam hưởng 'đặc quyền' từ FIFA, VFF thở phào sau yêu cầu hóc búa tại VCK World Cup

(Techz.vn) Trước những yêu cầu của FIFA về bằng cấp tại VCK World Cup, VFF ngay lập tức có phương án phù hợp với chiếc ghế HLV trưởng của ĐT Việt Nam.