Tạo địa chấn ở VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam khiến truyền thông Trung Quốc ngả mũ thán phục
Chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan đầy thuyết phục, truyền thông Trung Quốc đã dành nhiều lời khen ngợi cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Đội tuyển U23 Việt Nam vừa tạo nên một cơn địa chấn thực sự ngay trong những lượt trận đầu tiên của bảng đấu tại VCK U23 châu Á 2026. Chiến thắng thuyết phục trước một đối thủ Tây Á đầy duyên nợ đã khiến truyền thông quốc tế, đặc biệt là báo chí Trung Quốc, phải dành những lời khen ngợi đặc biệt cho thầy trò huấn luyện viên trưởng.
"U23 Việt Nam thắng U23 Jordan 2-0, một cú sốc lớn tại VCK U23 châu Á", đó là những gì tờ 163.com dùng để mở đầu bài phân tích của mình. Theo đánh giá của trang tin Trung Quốc, thắng lợi này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết, bởi đối thủ tiếp theo là U23 Kyrgyzstan được đánh giá còn dễ chơi hơn. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp đại diện Đông Nam Á tự tin tiến sâu tại giải đấu năm nay.
Phân tích sâu hơn về diễn biến trận đấu, các chuyên gia bóng đá tại Trung Quốc bày tỏ sự ấn tượng trước sự lột xác về lối chơi của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Dù đối đầu với một U23 Jordan có thể hình và thể lực vượt trội, U23 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh và tuân thủ chặt chẽ kỷ luật đấu pháp.
Tờ 163.com viết: "Hai đội có thời gian kiểm soát bóng gần như ngang nhau, nhưng U23 Việt Nam chơi hiệu quả hơn và có trình độ kỹ thuật và chiến thuật cao hơn U23 Jordan. Do đó, U23 Việt Nam là đội tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm hơn".
Với sự khởi đầu như mơ, người hâm mộ đang kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tái lập kỳ tích Thường Châu năm nào ngay tại VCK U23 châu Á 2026. Sự kết hợp giữa những cái tên dày dặn kinh nghiệm và các nhân tố trẻ mới nổi đã tạo nên một tập thể gắn kết, giàu sức chiến đấu.
Nếu tiếp tục duy trì phong độ và sự hưng phấn này trong cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan, vị trí dẫn đầu bảng đấu hoàn toàn nằm trong tầm tay của đoàn quân áo đỏ. Hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu châu lục năm nay chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực của báo giới quốc tế.