ĐT Việt Nam ra quân ở giải châu Á, HLV Diego Giustozzi tuyên bố cứng về lộ trình giành vé World Cup
Ngày mai (27/1), đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ chính thức mở màn chiến dịch VCK Futsal châu Á 2026 tại Jakarta, Indonesia. Dưới triều đại của HLV Diego Giustozzi, một "luồng gió mới" trẻ trung đang được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt sau hai kỳ giải dừng bước ở tứ kết.
Phát biểu tại buổi họp báo trưa ngày 26-1, HLV Giustozzi không ngần ngại nhắc lại thất bại tại giải đấu năm 2024 khi đội tuyển đánh mất tấm vé dự World Cup. Tuy nhiên, ông khẳng định đó là bài học xương máu để toàn đội hướng tới mục tiêu xa hơn là World Cup 2028. Chiến lược gia người Argentina đang mạnh dạn thực hiện cuộc cách mạng về nhân sự và lối chơi.
Ông chia sẻ: “Chúng tôi đang thử một hướng đi mới, với một đội hình chơi tấn công hơn, trẻ trung hơn và cũng máu lửa hơn, dù chưa thực sự cân bằng. Chúng tôi cần giúp các cầu thủ trở nên cân bằng và hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và chắc chắn rằng đây là con đường đúng đắn để hướng tới World Cup 2028. Vì thế, đội cần được thi đấu nhiều hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ này. Chúng tôi tin vào họ, dù có tới 6-7 cầu thủ mới chỉ 20-21 tuổi.”
Dù VCK Futsal châu Á 2026 không tính suất dự World Cup, nhưng đây là "thuốc thử" liều cao cho thế hệ cầu thủ mới. Nằm tại bảng B, Việt Nam sẽ phải đối đầu với những đối thủ cực mạnh là Kuwait, Lebanon và Thái Lan. Trong đó, trận ra quân gặp Kuwait (17 giờ ngày 27/1) mang ý nghĩa then chốt cho tham vọng đi tiếp.
HLV Giustozzi nhấn mạnh sự thận trọng: “Có rất nhiều đội tại châu Á sẵn sàng giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào... Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Tôi không thể nghĩ đến trận thứ hai hay trận thứ ba ngay từ bây giờ, mà phải tập trung vào trận đấu đầu tiên. Bởi nếu không thi đấu với 100% phong độ và sự tập trung cao nhất, bạn có thể thua bất kỳ đội bóng nào.”
Bất chấp việc không được đánh giá cao nhất về mặt kinh nghiệm, nhà cầm quân này vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào các học trò: “Chúng tôi tin vào chính mình, vì lứa cầu thủ hiện tại đã được chuẩn bị tốt hơn. Chúng tôi không thể thắng tất cả mọi đối thủ, nhưng nếu không duy trì được màn trình diễn tốt trong suốt 40 phút, hay thậm chí 120 phút ở ba trận đấu, thì chúng tôi có thể thua bất kỳ đội nào. Có thể tại giải đấu lần này chúng tôi chưa được đánh giá cao, nhưng toàn đội đang chơi tốt và đang cố gắng từng ngày để mang đến những trận cầu chất lượng.”