Cổ vũ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, hàng loạt CĐV bị kẻ gian lừa theo cách khó tin
Không kịp cập nhật về việc phát sóng VCK U23 châu Á 2026, nhiều CĐV đã bị lừa khi tìm cách theo dõi U23 Việt Nam thi đấu.
Trong chiến dịch của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, hàng loạt khán giả đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội. Do thói quen theo dõi đội tuyển qua YouTube, nhiều người đã vô tình tiếp tay cho những nội dung rác, gây bức xúc dư luận.
Thực tế, không có đơn vị bản quyền nào tại Việt Nam phát sóng trực tiếp giải đấu này trên nền tảng YouTube. Lợi dụng sơ hở đó, nhiều kênh đã sử dụng tiêu đề và hình ảnh minh họa (thumbnail) gây hiểu lầm để trục lợi. Rất nhiều video gắn mác trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan, nhưng thực chất bên trong lại là:
Phát lại các trận đấu cũ từ nhiều năm trước.
Sử dụng hình ảnh mô phỏng từ trò chơi điện tử (game bóng đá).
Đáng báo động, những nội dung lừa đảo này thu hút lượng tương tác khổng lồ, có kênh đạt tới 1,3 triệu lượt xem. Nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" được chia sẻ trên TikTok khi có khán giả xem đến phút 80 mới ngỡ ngàng nhận ra mình đang cổ vũ cho một trận đấu ảo.
Nạn nhân chủ yếu của chiêu trò này là người lớn tuổi, những người không rành về công nghệ và thường tìm kiếm trận đấu theo thói quen. Bên cạnh đó, mạng xã hội còn tràn lan các thông tin bịa đặt, hư cấu phát ngôn của các chuyên gia bóng đá với nội dung giật gân, phản cảm nhằm câu view.
Sự việc này là hồi chuông cảnh báo về vấn đề tin giả trên không gian mạng. Để tránh bị kẻ xấu trục lợi, người hâm mộ cần hết sức tỉnh táo, chỉ nên theo dõi trận đấu qua các kênh sóng truyền hình chính thống hoặc các ứng dụng có bản quyền. Việc chọn lọc thông tin kỹ lưỡng không chỉ bảo vệ trải nghiệm cá nhân mà còn góp phần đẩy lùi những nội dung độc hại trên môi trường số.