Niềm hy vọng HCV cuối cùng sụp đổ đầy khó tin, bóng đá Thái Lan 'trắng tay' toàn tập ở SEA Games 33
Hy vọng cuối cùng để có 1 tấm HCV SEA Games 33 nội dung bóng đá cho Thái Lan đã sụp đổ khi đội futsal thua đậm Indonesia, trong khi mục tiêu mà Madam Pang đưa ra là giữ cả 4 tấm HCV ở lại.
Ngay từ trước khi SEA Games 33 khởi tranh, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) cùng bà Madam Pang đã không ngần ngại tuyên bố mục tiêu giành toàn bộ 4 tấm Huy chương Vàng ở cả 4 nội dung: bóng đá nam (U22), bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Đây được xem là lời khẳng định vị thế số một khu vực của "Voi chiến" ngay trên sân nhà.
Tuy nhiên, thực tế diễn ra tại SEA Games 33 đã khiến tham vọng này sớm bị dội một gáo nước lạnh. Thái Lan đã "tan mộng" sau thất bại cay đắng trước Philippines trên chấm luân lưu ở vòng bán kết. Sau đó họ chỉ có thể giành HCĐ khi đánh bại Myanmar. Bất ngờ đã xảy ra ở chung kết khi ĐT nữ Việt Nam không thể bảo vệ thành công HCV do sai lầm của trọng tài. Tương tự với nội dung futsal nữ, bóng đá Thái Lan cũng chỉ có thể giành được tấm HCĐ.
Nội dung được kỳ vọng nhất là bóng đá nam (U22) đã khép lại theo kịch bản không thể điên rồ hơn. U22 Thái Lan sớm vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, nhưng đã để thua ngược U22 Việt Nam với tỷ số 2-3 trong trận chung kết trên SVĐ Rajamangala. Đây đã là kỳ SEA Games thứ 4 liên tiếp Thái Lan không có HCV và là kỳ thứ 3 liên tiếp về nhì. Lần gần nhất bóng đá nam Thái Lan giành HCV SEA Games là năm 2017.
Hy vọng cuối cùng được dành cho ĐT futsal nam Thái Lan khi họ chỉ cần có 1 kết quả hòa trước Indonesia ở trận đấu cuối cùng là có thể bảo vệ thành công HCV. Tuy nhiên, futsal Thái Lan lại để thua sốc Indonesia với tỷ số 1-6 trong trận chung kết, một tỷ số không tưởng. Futsal nam cũng là nội dung bóng đá cuối cùng tại SEA Games 33 của đoàn thể thao Thái Lan.
Như vậy, Thái Lan không những không thể hoàn thành mục tiêu giành 4 HCV bóng đá mà còn không có bất cứ 1 tấm HCV nào. Họ giành HCB ở 2 nội dung nam, và HCĐ ở 2 nội dung nữ.