Gặp hàng loạt sự cố trước ngày khai mạc, BTC SEA Games 33 hé lộ khó tin về ngân sách tổ chức đại hội
Theo Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), nguồn kinh phí hạn chế được phân bổ cho SEA Games 33 là nguyên nhân dẫn đến những sự cố phát sinh ngoài dự kiến ngay trong giai đoạn đầu của sự kiện.
Trong chương trình "Kamkon Khao," Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, Giám đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT), đã phản hồi các chỉ trích gần đây về sai sót tổ chức SEA Games 33, bao gồm cáo buộc nợ tiền đối tác và vận động viên. Ông khẳng định các hạn chế này bắt nguồn từ việc ngân sách được Chính phủ phê duyệt quá eo hẹp.
Con số Ngân sách thấp kỷ lục: Tổng ngân sách của Thái Lan cho Đại hội là 2,055 tỷ baht (khoảng 62,2 triệu USD), một con số thấp hơn gần 1 tỷ baht so với mức 3 tỷ baht Campuchia đã chi cho SEA Games 32.
Cơ cấu chi chính: Khoản chi trung ương cho các hoạt động chính chỉ là 456 triệu baht, trong đó, chi phí hậu cần và phục vụ các đoàn thể thao chỉ vỏn vẹn 260 triệu baht (chiếm 56,95%).
Tiến sĩ Kongsak Yodmanee nhấn mạnh rằng nỗ lực tiết kiệm tối đa đã dẫn đến nhiều rào cản, và đây không chỉ là vấn đề riêng của SEA Games mà là vấn đề ngành thể thao bị cắt giảm ngân sách hàng năm. Ông còn tiết lộ việc đề xuất tăng hơn 200 triệu baht trợ cấp cho vận động viên đã bị bác bỏ do tình hình thiên tai miền Nam Thái Lan, cùng với sự gián đoạn từ việc thay đổi Chính phủ.
Trước đó, đã có báo cáo về việc Ban tổ chức SEA Games 33 nợ tiền và thất hứa với các nhà thầu địa phương. Một nhà thầu đã tuyên bố ngừng thi công một số hạng mục và dọa hủy hợp đồng nếu BTC không thanh toán tiền đúng hạn, bày tỏ sự bức xúc về quy trình làm việc không rõ ràng.
Nhiều vận động viên (VĐV), đặc biệt là các võ sĩ Muay Thái và Quyền anh, đã công khai than phiền về việc bị nợ tiền trợ cấp (thực chất là lương/trợ cấp huấn luyện) kéo dài hơn 3 tháng ngay trước thềm Đại hội. Các VĐV cho biết họ mất tinh thần thi đấu, thậm chí "vừa tập vừa khóc" vì gặp khó khăn tài chính khi phải lo cho gia đình.