Thể thao

ĐT Việt Nam không hoàn thành mục tiêu ở AFF Cup 2021, chủ tịch VFF ra quyết định khiến NHM bất ngờ

ĐT Việt Nam không hoàn thành mục tiêu ở AFF Cup 2021, chủ tịch VFF ra quyết định khiến NHM bất ngờ

ĐT Việt Nam đã khép lại năm 2021 với kỳ tích lần đầu tiên giành vé vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo lại không thể bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup như mục tiêu mà VFF đã đề ra trước đó. Thất bại ở giải đấu khu vực khiến ĐT Việt Nam chịu không ít áp lực sau chuỗi trận không như ý tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

ĐT Việt Nam không hoàn thành mục tiêu ở AFF Cup 2021, chủ tịch VFF ra quyết định khiến NHM bất ngờ
ĐT Việt Nam chỉ hoàn thành được 1 trong 2 mục tiêu mà VFF đề ra.

Theo thông tin mới nhất, chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải đã xin từ chức. Tuy nhiên không rõ quyết định này có liên quan đến việc ĐT Việt Nam thất bại tại AFF Cup 2021. Ông Lê Khánh Hải cho biết mình đã xin rút khỏi cương vị chủ tịch VFF và đã được cấp trên đồng ý.

"Tôi rất cảm ơn truyền thông, dư luận và người hâm mộ đã ủng hộ bóng đá Việt Nam thời gian qua. Cá nhân tôi cũng may mắn vì nhận được sự ủng hộ của anh em, tập thể ở VFF. Trước mắt khi tôi nghỉ, anh Tuấn (Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn) sẽ tạm quyền theo điều lệ cho đến khi tổ chức đại hội. Tôi nghĩ rằng để anh Tuấn làm hiện nay cũng rất tốt" - Ông Lê Khánh Hải chia sẻ.

ĐT Việt Nam không hoàn thành mục tiêu ở AFF Cup 2021, chủ tịch VFF ra quyết định khiến NHM bất ngờ
Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải bất ngờ xin từ chức ở thời điểm khá "nhạy cảm" của bóng đá Việt Nam.

Ông Lê Khánh Hải trúng cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII hồi tháng 12 /2018. Ở nhiệm kỳ của chủ tịch Lê Khánh Hải, ĐT Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng như vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games 30, tứ kết Asian Cup 2019, vào vòng loại thứ ba World Cup 2022…

ĐT Việt Nam không hoàn thành mục tiêu ở AFF Cup 2021, chủ tịch VFF ra quyết định khiến NHM bất ngờ
Ông Trần Quốc Tuấn sẽ tạm thời thay thế ông Lê Khánh Hải ở cương vị chủ tịch LĐBĐ Việt Nam.

Năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm bận rộn của bóng đá Việt Nam với kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà, vòng chung kết U23 châu Á, ASIAD 19, AFF Cup và 4 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022. Trước mắt, phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn sẽ tạm thời giữ vai trò chủ tịch LĐBĐ Việt Nam cho đến kỳ đại hội tiếp theo.

Nói thẳng và thật về ĐT Việt Nam: Liệu chu kỳ thành công của thầy Park đã kết thúc?

 

Sau thất bại ở AFF Cup, ĐT Việt Nam bất ngờ nhận thêm 'tin sét đánh' trước thềm VL World Cup 2022

(Techz.vn) Sau thất bại trước Thái Lan tại AFF Cup 2021, HLV Park Hang-seo lại nhận thêm "tin sét đánh" từ chân sút đang chơi rất hay của ĐT Việt Nam trong thời gian qua.