Thể thao

Từng bị FIFA cấm thi đấu vì bán độ, sao trẻ bất ngờ được gọi lên ĐT Việt Nam dự giải Đông Nam Á

Từng bị FIFA cấm thi đấu vì bán độ, sao trẻ bất ngờ được gọi lên ĐT Việt Nam dự giải Đông Nam Á

Không triệu tập đội hình mạnh nhất dự giải U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia, VFF đã quyết định lựa chọn lứa cầu thủ U21 làm nòng cốt cùng một số nhân tố ở lứa U23 đại diện cho Việt Nam tham dự giải đấu. HLV Park Hang-seo cũng không dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam ở giải này, người thay thế là HLV Đinh Thế Nam.

Từng bị FIFA phạt nặng vì bán độ, sao trẻ bất ngờ được triệu tập lên ĐT Việt Nam dự giải Đông Nam Á
Võ Minh Trọng (20) từng bị FIFA cấm thi đấu 6 tháng vì tham gia cá độ và bán độ ở giải U21 Quốc gia 2019.

Theo thông báo mới nhất từ VFF, HLV Đinh Thế Nam cũng vừa gọi bổ sung 4 cầu thủ lên đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á, bao gồm: Võ Minh Trọng (Đồng Tháp), Trương Đức Mạnh (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Sơn (Hà Nội) và Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa).

Trong đó, Võ Minh Trọng là thành viên của đội U21 Đồng Tháp dính líu tới bê bối dàn xếp tỷ số tại U21 Quốc gia và bị treo giò đến gần hết năm 2020. Bê bối 11 cầu thủ Đồng Tháp tham gia dàn xếp tỷ số đã khiến FIFA ra án phạt cấm thi đấu trên toàn thế giới. Huỳnh Văn Tiến - người được cho là chủ mưu của sự vụ - bị cấm thi đấu trên toàn thế giới từ 11/5/2020 đến 11/5/2025.

Từng bị FIFA phạt nặng vì bán độ, sao trẻ bất ngờ được triệu tập lên ĐT Việt Nam dự giải Đông Nam Á
Lứa U21 Đồng Tháp khi đó được kỳ vọng là tương lai của bóng đá Việt Nam với nhiều trụ cột ở các đội tuyển trẻ.

10 cầu thủ còn lại bao gồm Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài và Trần Công Minh bị cấm thi đấu 6 tháng từ ngày 11/5/2020 đến 10/11/2020.

Tại U21 Quốc gia 2020 (diễn ra cuối tháng 12), Minh Trọng trở lại sau thời gian cấm thi đấu và ngay lập tức thể hiện được khả năng của mình và cùng đội U21 Đồng Tháp giành quyền vào bán kết.

Từng bị FIFA phạt nặng vì bán độ, sao trẻ bất ngờ được triệu tập lên ĐT Việt Nam dự giải Đông Nam Á
U23 Việt Nam tíchc cực tập luyện trước ngày lên đường sang Campuchia.

Giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 14/2 đến ngày 26/2/2022. U23 Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Thái Lan và Singapore. Do giải đấu thay đổi thể thức, chỉ có 1 đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết cùng 3 đội nhất bảng. Với sự thay đổi này, cơ hội cho đội bóng đứng thứ 2 tại bảng C là không thực sự cao khi trình độ không quá chênh lệch và khó cạnh tranh về mặt hiệu số với các đội nhì bảng khác.

Danh sách U23 Việt Nam được gọi tham dự giải U23 Đông Nam Á

Thủ môn: Y Êli Niê (Đắk Lắk), Đặng Tuấn Hưng (Đà Nẵng), Trần Liêm Điều (Nam Định), Trịnh Xuân Hoàng (Đông Á Thanh Hóa).

Hậu vệ: Hồ Văn Cường, Lê Thành Lâm (SLNA), Vũ Tiến Long, Trần Văn Thắng (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Thắng (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng).

Tiền vệ: Đinh Xuân Tiến, Phan Bá Quyền (SLNA), Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Hoàng Xuân Tân (Nam Định), Nguyễn Thanh Khôi (Nutifood), Trần Bảo Toàn (HAGL), Dụng Quang Nho (Hải Phòng), Nguyễn Trung Thành (TPHCM), Trương Đức Mạnh (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Sơn (Hà Nội) và Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa), Võ Minh Trọng (Đồng Tháp)

Tiền đạo: Nguyễn Quốc Việt (Nutifood), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nguyễn Ngọc Hậu (Trung tâm Thống Nhất), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA).

NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU CỦA U23 VIỆT NAM TẠI VCK U23 CHÂU Á 2018

 

Vượt mặt Quang Hải, ngôi sao ĐT Việt Nam chốt tương lai tại CLB Hàn Quốc trước VL World Cup 2022?

(Techz.vn) Không phải Quang Hải hay Hoàng Đức, ngôi sao đầu tiên của ĐT Việt Nam chuẩn bị sang nước ngoài thi đấu trong năm 2022 là một cầu thủ HAGL. Điểm đến sẽ là Hàn Quốc, quê hương của HLV Park Hang-seo.