Thể thao

Từ chối cơ hội dự Champions League, Quang Hải sắp đối đầu Đặng Văn Lâm ở giải đấu số 1 châu Á?

Từ chối cơ hội dự Champions League, Quang Hải sắp đối đầu Đặng Văn Lâm ở giải đấu số 1 châu Á?

Quang Hải đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất ở ĐT Việt Nam với những lời đề nghị xuất ngoại từ châu Á cho tới châu Âu. Sau AFF Cup, tiền vệ sinh năm 1997 nhận được sự quan tâm từ Riga FC - đội bóng từng 3 năm liên tiếp vô địch giải Latvia và có nhiều lần thi đấu ở vòng sơ loại Champions League, Europa League. Dù vậy đến thời điểm hiện tại thương vụ này vẫn chưa có tiến triển.

Từ chối cơ hội dự Champions League, Quang Hải sắp đối đầu Đặng Văn Lâm ở giải đấu số 1 châu Á?
CLB Hà Nội không quá hào hứng với lời mời gọi từ châu Âu cho Quang Hải.

Ở một diễn biến khác, "Messi Thái Lan" Chanathip Songkrasin sẽ chia tay Consadole Sapporo để gia nhập đội ĐKVĐ J.League Kawasaki Frontale với mức giá rơi vào khoảng 4 triệu USD. Ở chiều ngược lại, đội bóng Nhật Bản sẽ phải gấp rút tìm một nhạc trưởng mới thay thế Chanathip. Truyền thông xứ mặt trời mọc đưa tin, 2 cái tên đang được Sapporo nhắm đến là Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC) và Supachok Sarachat (Buriram United).

J.League được đánh giá là giải VĐQG số 1 châu Á và đặc biệt phù hợp với những cầu thủ sở hữu tố chất kỹ thuật như Chanathip hay Quang Hải. So với Hàn Quốc - giải đấu thiên về thể hình và sức mạnh, Nhật Bản chắc chắn sẽ là sân chơi triển vọng hơn với cầu thủ Việt Nam nói riêng và cầu thủ Đông Nam Á nói chung.

Từ chối cơ hội dự Champions League, Quang Hải sắp đối đầu Đặng Văn Lâm ở giải đấu số 1 châu Á?
Quang Hải có thể là người thay thế Chanathip ở Consadole Sapporo?

Sau AFF Cup 2021, nhiều ý kiến từ giới chuyên gia cho rằng Quang Hải nên "ra khỏi vùng an toàn" để nâng tầm bản thân bằng việc xuất ngoại. CLB Hà Nội đã nhận rất nhiều lời đề nghị và vẫn đang cân nhắc về tương lai của ngôi sao số 1 đội bóng.

Nếu đồng ý sang Nhật Bản chơi bóng trong màu áo Consadole Sapporo, Quang Hải sẽ có cơ hội đối đầu với Đặng Văn Lâm - người đang khoác áo Cerezo Osaka tại J.League. Mùa giải 2021 đầy khó khăn đã trôi qua với Đặng Văn Lâm, ở thời điểm hiện tại anh đang nỗ lực để sớm trở lại sau chấn thương và trau dồi thêm khả năng giao tiếp tiếng Nhật để hòa nhập tốt hơn với các đồng đội.

Từ chối cơ hội dự Champions League, Quang Hải sắp đối đầu Đặng Văn Lâm ở giải đấu số 1 châu Á?
Quang Hải có cơ hội đối đầu Đặng Văn Lâm ở J.League nếu đồng ý gia nhập Consadole Sapporo.

Thậm chí nếu có trận ra mắt Consadole Sapporo ở J.League 2022, Quang Hải có thể sớm vượt mặt Đặng Văn Lâm để trở thành cầu thủ người Việt Nam đầu tiên ra sân ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Nhật Bản. Ở mùa giải 2021, Đặng Văn Lâm mới chỉ thi đấu 1 trận cho Cerezo Osaka ở cúp Hoàng Đế và 1 trận ở AFC Champions League, chưa có cơ hội ra sân ở J.League.

Từ chối cơ hội dự Champions League, Quang Hải sắp đối đầu Đặng Văn Lâm ở giải đấu số 1 châu Á?
Consadole Sapporo là đội bóng cũ của cựu tiền đạo Lê Công Vinh.

Consadole Sapporo cũng là đội bóng mà cựu thủ quân ĐT Việt Nam Lê Công Vinh từng thi đấu trong quá khứ. Dù vậy đó là thời điểm mà đội bóng vùng Hokkaido vẫn còn thi đấu ở giải hạng dưới. Chính những dấu ấn của Lê Công Vinh tại Sapporo là nguồn động lực để "Messi Thái" Chanathip đến với đội bóng này.

Trở lại với Nguyễn Quang Hải, hợp đồng của anh và CLB Hà Nội sẽ đáo hạn trong thời gian tới. Đội bóng của bầu Hiển sẵn sàng giữ chân Quang Hải bằng một bản hợp đồng 3 năm, với những con số kỷ lục về tiền lương cũng như lót tay cho một cầu thủ người Việt Nam. Dự kiến, tổng số tiền mà Quang Hải có thể nhận trong 3 năm lên tới gần 30 tỷ đồng.

Từ chối cơ hội dự Champions League, Quang Hải sắp đối đầu Đặng Văn Lâm ở giải đấu số 1 châu Á?
Quyết định lúc này thuộc về Quang Hải và CLB Hà Nội.

Liên quan đến việc xuất ngoại, CLB Hà Nội được cho là sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ phía các CLB nước ngoài. Nhưng đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ chỉ để Quang Hải ra đi theo dạng cho mượn.

Siêu kỷ lục hợp đồng gần 30 tỷ ở V.League của Quang Hải và cơ hội cất cánh sang châu Âu chơi bóng?

 

ĐT Việt Nam chốt danh sách dự VL World Cup 2022: Đặng Văn Lâm và sao HAGL bị gạch tên đầy đáng tiếc

(Techz.vn) HLV Park Hang-seo vừa công bố bản danh sách 30 cầu thủ được triệu tập lên ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Australia và Trung Quốc tại Vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất là Đặng Văn Lâm, Trọng Hoàng và cả Nguyễn Tuấn Anh.