Thể thao

Trước cơ hội dẫn dắt ĐT Việt Nam, 'người thay thế' HLV Park tiết lộ đầy bất ngờ về bến đỗ trong mơ

Trước cơ hội dẫn dắt ĐT Việt Nam, 'người thay thế' HLV Park tiết lộ đầy bất ngờ về bến đỗ trong mơ

Sau thất bại tại AFF Cup 2021, nhiều tin đồn về tương lai của HLV Park Hang-seo tại ĐT Việt Nam đã xuất hiện. Dù chiến lược gia người Hàn Quốc đã cam kết gắn bó với bóng đá Việt Nam với 1 bản hợp đồng đến hết tháng 1/2023, nhiều nguồn tin vẫn cho rằng ông có thể sớm từ chức nếu kết quả không được cải thiện ở vòng loại World Cup 2022.

Trước cơ hội dẫn dắt ĐT Việt Nam, 'người thay thế' HLV Park bất ngờ lên tiếng về bến đỗ trong mơ
Kiatisak là một trong những ứng viên có thể ngồi vào ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam trong trường hợp HLV Park Hang-seo không tiếp tục dẫn dắt.

Để chuẩn bị cho phương án xấu nhất xảy ra, Kiatisak là một trong những ứng viên được VFF nhắm đến để thay thế HLV Park Hang-seo. Cựu HLV của tuyển Thái Lan hiện đang dẫn dắt HAGL và để lại nhiều dấu ấn ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại với V.League. HLV Kiatisak phát huy tốt tài năng của những cầu thủ trẻ và đặc biệt là biết cách nâng tầm Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường,... những tuyển thủ đang mất dần niềm tin trong đội hình của HLV Park Hang-seo.

Trước cơ hội dẫn dắt ĐT Việt Nam, 'người thay thế' HLV Park bất ngờ lên tiếng về bến đỗ trong mơ
Chiến lược gia người Thái Lan góp công lớn giúp HAGL dẫn đầu V.League 2021 trước khi giải đấu bị hủy.

Tuy nhiên trong một buổi chia sẻ với truyền thông Thái Lan, Kiatisak lại có tiết lộ đầy bất ngờ về bến đỗ mới trong tương lai: "Ước mơ của tôi là được dẫn dắt một CLB ở Nhật Bản, ở giải VĐQG của họ (J.League). Các HLV của Nhật Bản hay Hàn Quốc đang tạo ra làn sóng khắp châu Á và Đông Nam Á. Tôi cũng muốn đi theo con đường đó. Tuy nhiên, bản thân phải tự bồi dưỡng khả năng trước khi được tới đó huấn luyện".

Trước cơ hội dẫn dắt ĐT Việt Nam, 'người thay thế' HLV Park tiết lộ đầy bất ngờ về bến đỗ trong mơ
Giành mọi thành công ở cấp độ ĐTQG cùng Thái Lan, Kiatisak muốn chinh phục sân chơi J.League một lần trong đời.

Về hợp đồng với CLB HAGL, Zico Thái cho biết: "Tôi có hợp đồng với HAGL và chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Tôi sẽ ở lại CLB đến hết thời hạn đó. Còn chuyện gắn bó dài lâu thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như phong độ của HAGL ở V.League 2022 và Cúp C1 châu Á chẳng hạn. Chủ tịch CLB sẽ là người quyết định tất cả, kể cả việc tôi có thể gắn bó dài hạn với HAGL hay không".

Thời gian qua, truyền thông trong khu vực bất ngờ đưa tin về việc LĐBĐ Malaysia nhắm Kiatisak cho vị trí HLV trưởng ĐTQG. Ông bật cười và nói: "Tôi biết rồi, nhìn tôi này, chỉ cười thôi nha". Với tài năng của mình, HLV Kiatisak nhận không ít lời đề nghị từ các đội bóng nổi tiếng. Tuy nhiên, ông đều từ chối và chỉ đến HAGL khi bầu Đức mở lời.

 

VFF ra quyết định gây tranh cãi, ĐT Việt Nam bất đắc dĩ 'buông' giải châu Á vì mục tiêu World Cup

(Techz.vn) Bước vào năm 2022 với nhiều giải đấu lớn, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ra quyết định táo bạo và có phần gây tranh cãi khi sử dụng đội tuyển U21 Việt Nam tham dự ASIAD - giải đấu cấp châu lục vốn dành cho đội Olympic ở lứa U23+3.