LĐBĐ Malaysia bị người cũ tố cáo, 4 quốc gia cùng giúp AFC trả lại công bằng cho ĐT Việt Nam?
Mới đây, cựu Phó Chủ tịch FAM đã lên tiếng chỉ ra những bất lợi của LĐBĐ nước nhà trong việc kháng cáo lại phán quyết của FIFA, sau khi cuộc điều tra được mở rộng.
Phát biểu trên hmetro.com, cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Seri Ridzuan Sheikh Ahmad, đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về cuộc điều tra đang diễn ra. Ông nhấn mạnh rằng, ngay cả khi Malaysia không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về hành vi sai phạm, kết quả điều tra từ các quốc gia khác vẫn có thể gây bất lợi lớn cho FAM.
"Nếu cơ quan điều tra của chúng ta không tìm ra gì, nhưng bốn quốc gia khác lại có kết quả ngược lại thì sao? Khi đó sẽ thành tỉ số 4-1. Trong bóng đá, tỉ số như vậy nghĩa là chúng ta đã thua". Lời bình luận này ngầm ý rằng FAM phải hành động minh bạch và đối mặt với các kết quả quốc tế, tránh bị cô lập trong cuộc điều tra.
Trước đó, FIFA đã chính thức đề xuất mở cuộc điều tra liên quan đến 5 quốc gia, bao gồm Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha, và Malaysia. Cuộc điều tra này xuất phát từ cáo buộc về tài liệu thiếu minh bạch liên quan đến 7 cầu thủ gốc nước ngoài.
Cựu phó chủ tịch FAM nói: "Ai cũng có thể mắc lỗi và chúng ta cũng thừa nhận có sai sót. Vì vậy cứ chấp nhận án phạt. Chúng ta không thể chống lại FIFA. ‘Ngón tay’ của họ lớn hơn, họ có dữ liệu khắp nơi. Nếu đưa lên CAS, chúng ta càng mất mặt, trở thành trò cười và có khi còn bị tăng nặng hình phạt".
Ông Ridzuan Sheikh Ahmad đã bóng gió chỉ trích quyết định ban đầu của FAM khi đình chỉ Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, cho rằng hành động này là không hợp lý. Ông lập luận rằng chức vụ Tổng thư ký không phải là người trực tiếp có thẩm quyền trong các thủ tục cấp giấy tờ tùy thân. "Ngay lập tức họ đình chỉ Tổng thư ký", ông nói và đặt câu hỏi: "Ai cũng thắc mắc: Tổng thư ký thì có quyền hạn gì để yêu cầu Bộ Nội vụ cấp thẻ căn cước?". Ông kết luận gay gắt rằng FAM đang cố gắng tìm 'vật tế thần' trong khi "người chịu trách nhiệm thật sự lại không bị đụng đến".