Kình địch ĐT Việt Nam bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhóm cầu thủ nhập tịch lậu nguy cơ ngồi tù
Theo luật sư Richard Wee, LĐBĐ Malaysia và nhóm cầu thủ nhập tịch trái phép có thể phải chịu trách nhiệm hình sự vụ giấy tờ giả, thậm chí là nguy cơ ngồi tù.
Những diễn biến liên quan đến bê bối nhập tịch trong bóng đá Malaysia đang leo thang và trở nên rắc rối dưới góc độ pháp lý. Chuyên gia luật thể thao Richard Wee đã cảnh báo về những rủi ro đối với LĐBĐ Malaysia (FAM) và các cầu thủ. Ông Wee thừa nhận các cầu thủ có thể kiện FAM vì sơ suất trong quá trình gửi hồ sơ lên FIFA, nhưng đồng thời nhấn mạnh một thực tế đáng lo ngại: khả năng thắng kiện của họ là cực kỳ thấp.
Quá trình chứng minh lỗi và thiệt hại trong một vụ kiện dân sự giữa các cầu thủ và LĐBĐ Malaysia (FAM) sẽ là vô cùng gian nan và phức tạp. Về mặt lý thuyết, FAM thậm chí có thể kiện ngược các cầu thủ vì đã cung cấp thông tin sai lệch về nguồn gốc gia đình. Tuy nhiên, theo chuyên gia Richard Wee, việc kiện tụng lúc này chỉ tạo ra một cuộc chiến pháp lý rối ren, mang lại cảm giác tuyệt vọng cho nền bóng đá quốc gia thay vì mang lại lợi ích thực tế.
Vấn đề nghiêm trọng hơn được ông Richard Wee nhấn mạnh chính là trách nhiệm hình sự. Bảy cầu thủ nhập tịch - bao gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca - đều phải chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Hình sự Malaysia.
Ông Wee khẳng định việc tài liệu bị làm giả là không thể phủ nhận. Trong luật thể thao, yếu tố động cơ không quan trọng bằng việc các cầu thủ đã hưởng lợi trực tiếp từ sai phạm đó. Bình luận về phán quyết của FIFA, ông Wee đánh giá rất cao sự chặt chẽ của Ủy ban Kháng cáo. Việc cơ quan này rà soát kỹ lưỡng từ hồ sơ của Tổng Thư ký FAM cho đến các giấy khai sinh gây tranh cãi đã chứng tỏ FIFA nắm rất rõ bản chất của vụ việc. Điều này đã dẫn đến những kết luận gây bất lợi nghiêm trọng cho phía Malaysia.