Thể thao

U23 Việt Nam khủng hoảng lực lượng, HLV Malaysia chỉ ra ứng viên số 1 cho chức vô địch SEA Games 31

U23 Việt Nam khủng hoảng lực lượng, HLV Malaysia chỉ ra ứng viên số 1 cho chức vô địch SEA Games 31

Bước vào trận bán kết với không ít bất lợi khi có ít ngày nghỉ hơn và phải di chuyển từ Nam Định đến Phú Thọ, U23 Malaysia vẫn gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. Giống như trận bán kết giữa U23 Thái Lan vs U23 Indonesia trên sân Thiên Trường trước đó, trận đấu tại sân Việt Trì cũng phải bước vào khoảng thời gian thi đấu hiệp phụ và được định đoạt bởi 1 bàn thắng duy nhất. Nguyễn Tiến Linh là cái tên ghi bàn giúp U23 Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết.

U23 Việt Nam khủng hoảng lực lượng, HLV Malaysia chỉ ra ứng viên số 1 cho chức vô địch SEA Games 31
U23 Việt Nam giành vé vào chung kết SEA Games lần thứ 2 liên tiếp.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Brad Maloney của U23 Malaysia cho biết: "Tôi tự hào về các học trò với màn trình diễn hôm nay. Họ đã nỗ lực trong cả 120 phút. Chúng tôi có ít ngày nghỉ hơn đối thủ. U23 Việt Nam có chiến thuật rất hay, nền tảng thể lực tốt. Thua một đội như vậy, chúng tôi không hối tiếc. Đơn giản U23 Việt Nam là đội hay nhất giải, họ xứng đáng với điều đó.

U23 Việt Nam đã có chiến thuật rất tốt. Tuy nhiên cũng cần nói đội hình U23 Malaysia hôm nay chưa phải đội hình tốt nhất. Thủ môn của đội tôi mới hồi phục chấn thương, ngoài ra một số cầu thủ chưa kịp hồi phục thể lực vì có ít ngày nghỉ hơn".

U23 Việt Nam khủng hoảng lực lượng, HLV Malaysia chỉ ra ứng viên số 1 cho chức vô địch SEA Games 31
Thua tâm phục khẩu phục, HLV Brad Maloney khẳng định U23 Việt Nam là đội bóng hay nhất SEA Games 31.

Đây cũng sẽ là trận đấu duy nhất của U23 Malaysia tại sân Việt Trì trước khi hành quân tới sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận tranh HCĐ với U23 Indonesia. HLV người Australia cũng dành sự ngưỡng mộ cho bầu không khí được tạo ra bởi NHM tại Phú Thọ.

Dù thắng nhưng U23 Việt Nam cũng tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước trận chung kết khi cả Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh đều dính chấn thương và phải rời sân sớm. Khả năng thi đấu của bộ đôi này ở trận đấu cuối cùng tại SEA Games 31 còn đang bỏ ngỏ.

Sau SEA Games 31, U23 Việt Nam và U23 Malaysia sẽ còn gặp lại ở Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào đầu tháng 6 khi cả 2 đội bóng nằm chung bảng đấu với Hàn Quốc và Thái Lan.

U23 Việt Nam khủng hoảng lực lượng, HLV Malaysia chỉ ra ứng viên số 1 cho chức vô địch SEA Games 31
Thái Lan, Việt Nam và Malaysia sẽ gặp lại nhau ở VCK U23 Châu Á 2022 sau đây ít ngày.

"Thật tốt khi các cầu thủ trẻ của tôi được tích lũy kinh nghiệm ở SEA Games trước U23 châu Á. Chúng tôi đã phải thi đấu trước những đội rất mạnh và chúng tôi cùng 3 đội khác là những đội mạnh nhất giải. Trong đội hình hiện có vài cầu thủ chấn thương, nên trước giải U23 châu Á, chúng tôi sẽ bổ sung thêm vài nhân tố" - HLV Maloney chia sẻ.

Trận tranh HCĐ giữa U23 Malaysia vs U23 Indonesia diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình vào lúc 16h00 ngày 22/5. Trong khi đó, trận chung kết trong mơ giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h00 cùng ngày.

HIGHLIGHTS | Việt Nam - Malaysia I 30' hiệp phụ nghẹt thở, Tiến Linh đánh đầu ghi Bàn thắng Vàng

 

HLV Park 'trả giá đắt', hậu vệ số 1 U23 Việt Nam dính chấn thương nặng bỏ lỡ chung kết SEA Games 31

(Techz.vn) Giành vé vào chung kết SEA Games 31 đầy kịch tính sau 120 phút trước U23 Malaysia, HLV Park Hang-seo nhận tin dữ khi "Đoàn Văn Hậu mới" của U23 Việt Nam dính chấn thương và nhiều khả năng vắng mặt trong trận đấu với U23 Thái Lan.