Thể thao

Đội tuyển Hà Lan giành được vé dự EURO 2020 sau khi bỏ lỡ 2 giải đấu lớn liên tiếp

Đội tuyển Hà Lan giành được vé dự EURO 2020 sau khi bỏ lỡ 2 giải đấu lớn liên tiếp

Ở vòng loại Hà Lan nằm ở bảng C cùng với Đức, Bắc Ireland, Belarus và Estonia. Sau 8 lượt trận họ giành 6 chiến thắng và phải nhận duy nhất 1 thất bại. Tuy thua Đức 2-3 trên sân nhà, Oranje đã đòi được cả vốn lẫn lãi khi thắng lại đội phương 4-2 trên sân khách. Mặc dù vậy, Hà Lan vẫn kết thúc vòng loại với 2 điểm ít hơn

Trong quá khứ Hà Lan từng 9 lần lọt vào đến VCK các kỳ EURO. hành tích tốt nhất của họ là vô địch EURO 1988 với hàng loạt danh thủ trong đội hình như Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit hay Ronald Koeman. Ngoài ra, Hà Lan cũng có đến 4 lần vào đến bán kết, 2 lần vào tứ kết và chỉ 2 lần phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Doi-tuyen-Ha-Lan-gianh-ve-tham-du-EURO-2020-sau-khi-bo-lo-2-giai-dau-lon-lien-tiep-VIGRIL-VAN-DIJK
"Hòn đá tảng" Van Dijk

Với đội hình chinh chiến cho EURO 2020 diễn ra vào hè này, Hà Lan đang không có nhiều lựa chọn chất lượng cho hàng tấn công, nhưng họ lại đang sở hữu hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn với thủ lĩnh là "hòn đá tảng" mang tên Van Dijk. Mùa giải trước, cầu thủ cao lớn trị giá tới 75 triệu bảng này đã cùng Liverpool lên ngôi ở Champions League và anh cũng đã chạm được một tay vào chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Doi-tuyen-Ha-Lan-gianh-ve-tham-du-EURO-2020-sau-khi-bo-lo-2-giai-dau-lon-lien-tiep
Trung vệ Matthijs de Ligt

Ngoài ra một gương mặt sáng giá là trụ cột của ĐT Hà Lan – trung vệ Matthijs de Ligt với 23 lần khoác áo ĐTQG.

Dự đoán EURO 2020 năm nay, Hà Lan sẽ là đối thủ đáng gờm cạnh tranh với các đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha...

 

Olympic và Euro 2020 có thể `toang` vì Covid-19: Những 'trận đấu ma' buồn tẻ nhất lịch sử?

(Techz.vn) - Olympic Tokyo và EURO 2020 đang là những sự kiện được mong chờ nhất trong năm nay. Nhưng thật không may, dịch COVID-19 hoành hành có thể khiến 2 ngày hội thể thao này không thể diễn ra như dự kiến.