Xe máy

Grab đầu tư khủng 30 triệu USD cho dịch vụ thuê xe điện 2 bánh

Grab đầu tư khủng 30 triệu USD cho dịch vụ thuê xe điện 2 bánh

Nắm bắt được thực trạng trên, Grab đã kêu gọi đầu tư sản xuất xe điện 2 bánh từ công ty sản xuất xe máy Đài Loan KYMPCO và đã nhận được sô tiền đầu tư là 30 triệu USD. 

Grab đầu tư khủng 30 triệu USD cho dịch vụ thuê xe điện 2 bánh

Theo thông cáo báo chí, sự hợp tác nói trên sẽ giúp cả hai công ty cùng phát triển và mở rộng thị trường xe điện hai bánh ở các nước Đông Nam Á mà Grab đang hoạt động. Trong đó bao gồm việc nghiên cứu cách tốt nhất để phát triển dịch vụ liên quan đến xe điện hai bánh và phát triển cơ sở hạ tầng sạc điện ở Đông Nam Á. Được biết, khoản đầu tư 30 triệu USD này nằm trong vòng Series A đang diễn ra của GrabWheels.

Grab đầu tư khủng 30 triệu USD cho dịch vụ thuê xe điện 2 bánh
 Dịch vụ xe hai bánh ở thành phố Santa Monica, California
Grab đầu tư khủng 30 triệu USD cho dịch vụ thuê xe điện 2 bánh
Khách du lịch sử dụng xe điện hai bánh ở Singapore

Trước đó, Grab đang đẩy mạnh việc phát triển hệ sinh thái xe điện bằng cách hợp tác với Chính phủ và các đối tác như các công ty cung cấp điện hay nhà sản xuất xe.

Dù vậy, mục tiêu của Grab có không ít thách thức và khó khăn. Cần tới sự nghiên cứu kĩ càng về giao thông nước ta cũng như nhu cầu sử dụng của từng thành phố để đạt được những kết quả tích cực cho môi trường cũng như mở rộng cơ hội để Grab khẳng định vị thế của mình trong đường đua xe công nghệ hiện nay.

 

Sử dụng xe ‘không chính chủ’ bị xử phạt tới hàng triệu đồng khiếc các biker lo sốt vó

(Techz.vn) Mức phạt quy định từ 400 nghìn VNĐ đến 1,2 triệu VNĐ đối với cá nhân, tổ chức khi vi phạm các quy định về xe máy không chính chủ trong một số trường hợp cụ thể.