Quốc tế

World Cup 2026 và cơn bão visa: Từ trọng tài Somalia bị từ chối nhập cảnh đến tuyển Iran phải đóng quân ở Mexico

Omar Artan và giấc mơ World Cup dang dở

Một trong những câu chuyện gây tiếc nuối nhất trước thềm World Cup 2026 là trường hợp của trọng tài Omar Abdulkadir Artan.

Trọng tài người Somalia nằm trong danh sách 52 trọng tài được FIFA lựa chọn điều hành các trận đấu tại World Cup. Nếu góp mặt tại giải đấu, ông sẽ trở thành người Somalia đầu tiên trong lịch sử làm nhiệm vụ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, giấc mơ ấy đã khép lại ngay từ sân bay Miami.

Trọng tài Omar Artan bị từ chối nhập cảnh

Theo xác nhận từ FIFA, Artan đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ và không thể tham gia các khóa tập huấn cũng như làm nhiệm vụ tại giải đấu. FIFA cho biết cơ quan này không có quyền can thiệp vào các quyết định về thị thực và nhập cảnh của nước chủ nhà.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi bởi Omar Artan được xem là biểu tượng cho sự phát triển của bóng đá Somalia, quốc gia từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và bất ổn kéo dài.

Tuyển Iran đối mặt hàng loạt trở ngại

Không chỉ trọng tài Artan, đội tuyển Iran cũng đang gặp vô số khó khăn liên quan đến vấn đề visa.

Theo truyền thông Iran, ít nhất 15 quan chức và thành viên ban huấn luyện đã bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định họ đã cấp visa cho những nhân sự được xem là "thiết yếu" đối với đội tuyển.

Sự khác biệt trong cách nhìn nhận khiến căng thẳng gia tăng giữa hai bên. HLV trưởng Amir Ghalenoei công khai bày tỏ sự thất vọng và cho rằng tuyển Iran chưa từng phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự ở các kỳ World Cup trước đây.

Đội tuyển Iran cũng gặp rất nhiều khó khăn trong khâu nhập cảnh tham dự World Cup 2026

Tình hình thậm chí khiến Iran buộc phải đặt đại bản doanh tại Tijuana, thành phố thuộc Mexico nằm sát biên giới Mỹ. Theo một số nguồn tin ngoại giao, đội bóng có thể phải liên tục di chuyển qua biên giới để thi đấu rồi quay trở lại Mexico sau mỗi trận đấu vòng bảng.

Ngoài vấn đề nhân sự, Liên đoàn Bóng đá Iran còn cáo buộc việc phân bổ vé cho người hâm mộ Iran bị hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cổ vũ của các CĐV tại World Cup.

Iraq, Scotland và nhiều nạn nhân khác

Những ảnh hưởng từ chính sách kiểm soát biên giới của Mỹ không chỉ dừng lại ở Iran.

Tiền đạo nổi tiếng của Iraq, Aymen Hussein, đã bị giữ lại gần 7 giờ tại sân bay O'Hare ở Chicago để thẩm vấn trước khi được phép nhập cảnh. Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Talal Salah của đội tuyển Iraq bị kiểm tra điện thoại trong hơn 10 giờ đồng hồ trước khi cuối cùng bị từ chối nhập cảnh.

Một trường hợp khác là tiền đạo Breel Embolo của Thụy Sĩ. Cầu thủ sinh ra tại Cameroon đã gặp rắc rối với thủ tục visa do liên quan đến một vụ án pháp lý trước đây. Anh chỉ được cấp phép nhập cảnh vào phút chót sau khi trực tiếp làm việc với Đại sứ quán Mỹ tại Bern.

Ngay cả người hâm mộ Scotland cũng trở thành nạn nhân của hệ thống kiểm soát nhập cảnh. Một số CĐV được cấp phép thông qua hệ thống ESTA từ nhiều tháng trước nhưng bất ngờ nhận thông báo "không được phép di chuyển" chỉ vài ngày trước khi khởi hành.

Chính sách nhập cư của Mỹ phủ bóng lên World Cup

Nguồn gốc của các vấn đề hiện nay bắt nguồn từ chính sách kiểm soát nhập cư được chính quyền Donald Trump mở rộng sau khi trở lại Nhà Trắng.

Theo các quy định mới, công dân từ 39 quốc gia đang chịu các mức hạn chế nhập cảnh khác nhau. Trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026, Iran và Haiti nằm trong diện cấm hoàn toàn, còn Bờ Biển Ngà và Senegal chịu các hạn chế một phần.

Những chính sách liên quan đến nhập cảnh của tổng thống Donald Trump (trái) khiến kì World Cup trở nên khó tiếp cận

Ngoài ra, hàng chục quốc gia khác phải đối mặt với quy trình xét duyệt visa khắt khe hơn đáng kể. Một số du khách thậm chí phải cung cấp dữ liệu mạng xã hội hoặc cho phép cơ quan chức năng kiểm tra điện thoại cá nhân khi nhập cảnh.

FIFA từng hy vọng chương trình "FIFA Pass" sẽ giúp người hâm mộ có vé xem World Cup được ưu tiên trong quá trình xin visa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc sở hữu vé xem bóng đá không đồng nghĩa với việc được phép nhập cảnh vào Mỹ.

World Cup lớn nhất lịch sử nhưng khó tiếp cận nhất lịch sử?

World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức bởi ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Tuy nhiên, khi bóng chưa lăn, những tranh cãi liên quan đến visa, kiểm soát biên giới và chính sách nhập cư đã trở thành chủ đề nóng không kém các vấn đề chuyên môn.

Từ trọng tài Omar Artan, tuyển Iran, cầu thủ Iraq cho tới người hâm mộ Scotland, ngày càng nhiều trường hợp cho thấy những rào cản ngoài sân cỏ đang ảnh hưởng trực tiếp đến giải đấu.

Với FIFA, đây là tình huống khó xử bởi cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới gần như không có quyền can thiệp vào chính sách nhập cảnh của nước chủ nhà. Và điều đó khiến World Cup 2026 đứng trước nguy cơ bị nhớ đến không chỉ bởi quy mô kỷ lục, mà còn bởi những tranh cãi chính trị chưa từng có trong lịch sử giải đấu.