World Cup 2026: 8 “ngựa ô” đáng gờm nhất, Nhật Bản dẫn đầu danh sách tạo địa chấn
World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn nhất trong lịch sử với 48 đội tuyển tranh tài tại Mỹ, Canada và Mexico. Trong một sân chơi kéo dài hơn một tháng với mật độ thi đấu dày đặc, những bất ngờ luôn xuất hiện. Dưới đây là 8 đội tuyển được đánh giá có khả năng trở thành “ngựa ô”, đủ sức tạo nên những cú sốc lớn và tiến sâu ngoài mọi dự đoán.
Nhật Bản – Thời điểm cho bước đột phá lịch sử
Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, Nhật Bản luôn được xem là đại diện xuất sắc nhất của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của họ vẫn chỉ là vòng 1/8. Dẫu vậy, World Cup 2026 có thể là thời điểm để “Samurai Xanh” phá bỏ giới hạn đó.
Tại Qatar 2022, Nhật Bản từng khiến cả thế giới kinh ngạc khi đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha để đứng đầu bảng đấu tử thần. Màn trình diễn ấy chứng minh họ không còn là đội bóng chỉ biết phòng ngự phản công mà đã sở hữu bản lĩnh cạnh tranh với các ông lớn.
Điều đáng chú ý là nhiều chuyên gia châu Á đánh giá đội hình hiện tại còn mạnh hơn phiên bản năm 2022. Những ngôi sao đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu giúp Nhật Bản sở hữu chiều sâu đội hình đáng nể. Sự kỷ luật chiến thuật, khả năng pressing đồng bộ cùng tinh thần thi đấu bền bỉ luôn là vũ khí đáng sợ của đại diện châu Á.
Nếu vượt qua được vòng bảng đầy thách thức, Nhật Bản hoàn toàn đủ khả năng tiến sâu và trở thành bất ngờ lớn nhất giải đấu.
Senegal – Niềm hy vọng số một của bóng đá châu Phi
Senegal từ lâu đã được xem là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Phi. Đội bóng này sở hữu tập thể đồng đều với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Premier League, Ligue 1, Serie A và Bundesliga.
Điểm mạnh lớn nhất của Senegal nằm ở nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Họ có thể phòng ngự chắc chắn nhưng cũng đủ sức tạo ra đột biến từ những pha phản công tốc độ cao.
Chiến thắng 3-1 trước tuyển Anh trong trận giao hữu năm ngoái là minh chứng rõ nét cho khả năng cạnh tranh của đại diện châu Phi trước các đội bóng hàng đầu thế giới. Những cái tên như Ismaila Sarr hay Iliman Ndiaye đều có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và đủ khả năng tạo khác biệt ở các trận cầu lớn.
Nếu duy trì được sự ổn định, Senegal hoàn toàn có thể tái hiện kỳ tích vào tứ kết như năm 2002, thậm chí còn tiến xa hơn.
Ma rốc– Sức mạnh từ thế hệ vàng
Morocco đã viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2022 khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết. Dù HLV Walid Regragui không còn dẫn dắt đội bóng, chất lượng đội hình của họ vẫn khiến mọi đối thủ phải dè chừng.
Dưới thời tân HLV Mohamed Ouahbi, Morocco tiếp tục theo đuổi lối chơi kỹ thuật, giàu tốc độ và kiểm soát bóng hiệu quả. Nhiều cầu thủ trẻ tài năng đang bước vào độ chín sự nghiệp, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ.
Brahim Diaz được xem là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển. Bên cạnh đó, Bilal El Khannouss hay Ismail Saibari đều là những cái tên có khả năng tạo đột biến cao.
Kinh nghiệm từ kỳ World Cup trước giúp Morocco bước vào giải đấu năm nay với sự tự tin lớn hơn rất nhiều.
Colombia – Đội bóng của những nghệ sĩ sân cỏ
Colombia luôn mang đến cảm giác đặc biệt tại các giải đấu lớn. Đây là đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ sáng tạo và giàu cảm hứng nhất khu vực Nam Mỹ.
Dù James Rodriguez không còn ở đỉnh cao phong độ, tiền vệ này vẫn là linh hồn trong lối chơi của Colombia. Bên cạnh anh còn có Luis Diaz, Juan Fernando Quintero và nhiều cầu thủ tấn công chất lượng khác.
Khả năng bùng nổ trong các trận đấu lớn giúp Colombia trở thành đối thủ mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn tránh mặt. Khi những ngôi sao của họ đạt phong độ cao, Colombia đủ sức đánh bại cả những ứng viên vô địch.
Nếu hàng phòng ngự duy trì được sự ổn định, đại diện Nam Mỹ hoàn toàn có thể trở thành hiện tượng của World Cup 2026.
Na Uy – Thế lực mới của bóng đá Bắc Âu
Sau nhiều năm vắng bóng tại các giải đấu lớn, Na Uy đang sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng nhất trong nhiều thập kỷ.
Erling Haaland là ngôi sao nổi bật nhất, nhưng sức mạnh của đội tuyển này không chỉ nằm ở chân sút thuộc biên chế Manchester City. Martin Odegaard, Antonio Nusa hay Oscar Bobb đều là những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt.
Bóng đá Na Uy đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Các CLB nước này liên tục gây tiếng vang tại đấu trường châu Âu, trong khi đội tuyển quốc gia thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng loại.
Nếu duy trì hiệu suất ghi bàn đáng sợ như thời gian qua, Na Uy có thể trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất tại Bắc Mỹ.
Ecuador – Hàng thủ vững chắc bậc nhất giải đấu
Ecuador không phải đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao tấn công nổi bật, nhưng họ lại có nền tảng phòng ngự rất đáng gờm.
Trong chiến dịch vòng loại Nam Mỹ, Ecuador gây ấn tượng mạnh nhờ sự chắc chắn nơi tuyến dưới. Bộ đôi Willian Pacho và Piero Hincapie đang khẳng định tên tuổi tại châu Âu, trong khi Moises Caicedo là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới hiện nay.
Một hàng thủ ổn định luôn là yếu tố quan trọng ở các giải đấu cúp. Ecuador có thể không chơi quá hoa mỹ nhưng lại cực kỳ khó bị đánh bại.
Đó là lý do đội bóng Nam Mỹ được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vai trò “ngựa ô”.
Mexico – Lợi thế sân nhà và kinh nghiệm
Là một trong ba quốc gia đồng chủ nhà, Mexico chắc chắn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà.
Dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Javier Aguirre, Mexico không phải đội bóng chơi quá hấp dẫn nhưng luôn thể hiện sự thực dụng và hiệu quả. Thành tích bất bại trong nhiều trận giao hữu gần đây cho thấy họ đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Sân vận động Azteca luôn được xem là điểm tựa tinh thần cực lớn với El Tri. Nếu giành ngôi nhất bảng, Mexico sẽ có nhiều lợi thế trong hành trình ở vòng loại trực tiếp.
Lịch sử từng chứng kiến Mexico vào tứ kết khi tổ chức World Cup các năm 1970 và 1986. Người hâm mộ đang kỳ vọng điều tương tự sẽ lặp lại.
Thổ Nhĩ Kỳ – “Ngựa ô” quen thuộc của mọi giải đấu
Mỗi khi một giải đấu lớn diễn ra, Thổ Nhĩ Kỳ gần như luôn xuất hiện trong danh sách các đội tuyển có thể tạo bất ngờ. Dù không phải lúc nào cũng đáp ứng kỳ vọng, tiềm năng của họ là điều không thể phủ nhận.
Đội hình hiện tại sở hữu nhiều tài năng trẻ hàng đầu châu Âu. Arda Guler đang được xem là tương lai của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Kenan Yildiz tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ tại cấp CLB.
Sự kết hợp giữa kỹ thuật, tốc độ và tinh thần chiến đấu quyết liệt giúp Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đối thủ khó chịu ở mọi vòng đấu.
Nếu các ngôi sao trẻ phát huy hết tiềm năng, đội bóng này hoàn toàn có thể tái hiện kỳ tích từng giúp họ giành hạng ba World Cup năm 2002.
World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là giải đấu của những bất ngờ. Trong số các đội tuyển kể trên, Nhật Bản được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu “ngựa ô”, nhưng Senegal, Morocco hay Na Uy cũng sở hữu đủ tiềm lực để tạo nên những cơn địa chấn tại Bắc Mỹ trong mùa hè này.