Tuyển thủ Canada kêu gọi mạnh tay với nạn phân biệt chủng tộc trên mạng trước World Cup 2026
Những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc, đe dọa giết người và các tin nhắn thù ghét trên mạng xã hội đang trở thành “mặt tối” mà các tuyển thủ Canada phải đối mặt mỗi khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Trước thềm World Cup 2026 trên sân nhà, nhiều cầu thủ Canada đã đồng loạt lên tiếng, kêu gọi các công ty công nghệ và chính phủ liên bang có những biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng trực tuyến ngày càng nghiêm trọng trong bóng đá.
Làn sóng thù ghét xuất hiện ngay sau mỗi trận đấu
Đối với nhiều cầu thủ Canada, những lời chỉ trích trên mạng không dừng lại ở đánh giá chuyên môn. Chỉ vài phút sau khi trận đấu kết thúc, điện thoại của họ đã tràn ngập các tin nhắn chứa nội dung phân biệt chủng tộc, đe dọa tính mạng và xúc phạm cá nhân.
Trung vệ Moïse Bombito, hiện khoác áo CLB Nice của Pháp, cho biết anh nhận được từ 1.000 đến 2.000 bình luận thù ghét sau pha vào bóng với Lionel Messi ở trận mở màn Copa America 2024 giữa Canada và Argentina.
“Tôi nhìn vào phần bình luận và chỉ biết thốt lên: ‘Thật không thể tin nổi’. Điều đó cho thấy nạn phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại và bạn không thể trốn tránh nó”, Bombito chia sẻ.
Theo cầu thủ 25 tuổi, anh vẫn thường xuyên nhận được những tin nhắn mang tính phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, điều khiến anh thất vọng hơn cả là phần lớn những người công kích đều ẩn danh.
“Tôi tin rằng nếu đối diện trực tiếp với tôi, họ sẽ không bao giờ dám nói những điều như vậy”, Bombito nói.
Các nền tảng mạng xã hội bị chỉ trích phản ứng chưa đủ mạnh
Sau vụ việc liên quan đến Bombito, người đại diện của anh đã báo cáo hàng trăm bình luận mang nội dung phân biệt chủng tộc với công ty Meta, đơn vị sở hữu Facebook và Instagram.
Tuy nhiên, theo chia sẻ từ phía đại diện cầu thủ, nhiều bình luận có chứa từ ngữ kỳ thị người da màu và các biểu tượng mang tính xúc phạm vẫn được Meta xác định là không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
Điều này khiến các tuyển thủ Canada đặt câu hỏi về trách nhiệm của các nền tảng công nghệ trong việc bảo vệ người dùng.
Tiền vệ Liam Millar cho biết anh từng nhận vô số lời đe dọa sau khi đá hỏng quả phạt đền trong trận gặp Venezuela tại Copa America, cũng như sau một cơ hội bị bỏ lỡ ở vòng loại World Cup 2022.
“Tôi nhận được những tin nhắn như ‘Anh nên chết đi’, ‘Anh thật vô dụng’. Đó là điều vượt quá giới hạn của bóng đá”, Millar nói.
Theo anh, cầu thủ chuyên nghiệp hiểu rằng họ phải chấp nhận những lời phê bình sau các màn trình diễn không tốt. Tuy nhiên, các hành vi đe dọa tính mạng và phân biệt chủng tộc không thể được xem là một phần bình thường của thể thao đỉnh cao.
Cờ bạc trực tuyến khiến tình trạng lạm dụng gia tăng
Các tuyển thủ Canada cũng chỉ ra một nguyên nhân đáng lo ngại khác là sự phát triển mạnh mẽ của cá cược thể thao trực tuyến.
Tiền vệ Stephen Eustaquio cho biết nhiều cầu thủ thường xuyên nhận được những lời đe dọa từ những người thua cược.
“Đó là điều đáng tiếc, nhưng nó đang tồn tại ngoài kia”, Eustaquio nói.
Theo các cầu thủ, môi trường trực tuyến hiện nay cho phép những người dùng ẩn danh dễ dàng tạo tài khoản mới và tiếp tục phát tán nội dung thù ghét mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào.
Hậu vệ Richie Laryea cho biết anh thường nhận được những bình luận phân biệt chủng tộc từ các tài khoản không có ảnh đại diện, không người theo dõi và không thể xác định danh tính.
“Họ là những kẻ hèn nhát. Nếu muốn nói những điều đó, hãy công khai danh tính thay vì trốn sau màn hình”, Laryea nhấn mạnh.
Canada kêu gọi tăng cường trách nhiệm pháp lý
Trước thực trạng ngày càng đáng báo động, nhiều cầu thủ Canada mong muốn chính phủ liên bang áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn để buộc các nền tảng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm.
Ngày 10/6 vừa qua, Chính phủ Canada đã trình dự luật C-34 về kiểm soát tác hại trên môi trường trực tuyến. Nếu được thông qua, luật mới sẽ yêu cầu các công ty công nghệ đánh giá các báo cáo về nội dung độc hại trong vòng 24 giờ, đồng thời công khai cách thức xử lý từng trường hợp.
Tiền vệ Ismaël Koné tin rằng việc tăng cường trách nhiệm pháp lý sẽ tạo ra tác động tích cực.
“Nếu biết mình phải chịu trách nhiệm, mọi người sẽ suy nghĩ kỹ trước khi đăng tải những nội dung thù ghét”, Koné nhận định.
Tiền đạo Promise David cũng đồng tình với quan điểm này. Theo cầu thủ đang chơi bóng tại Bỉ, việc công khai danh tính những người có hành vi phân biệt chủng tộc sẽ giúp giảm đáng kể các vụ việc tương tự.
Bài toán giữa tự do ngôn luận và sự tôn trọng
HLV trưởng Jesse Marsch thừa nhận đây là vấn đề phức tạp khi cần tìm điểm cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận và việc ngăn chặn phát ngôn thù ghét.
Nhà cầm quân người Mỹ cho biết ông từng bật khóc khi biết Bombito phải hứng chịu làn sóng phân biệt chủng tộc sau trận đấu với Argentina.
“Bất kỳ ai từng gặp Bombito đều sẽ ấn tượng với nguồn năng lượng tích cực và sự lạc quan của cậu ấy. Điều đó khiến tôi vô cùng tức giận”, Marsch chia sẻ.
Theo chiến lược gia của Canada, không ai muốn trở thành “cảnh sát trên mạng xã hội”, nhưng việc để những lời thù ghét lan truyền mà không có bất kỳ hậu quả nào là điều không thể chấp nhận.