Giá vé World Cup 2026 gây sốc, chủ tịch FIFA lên tiếng: “Phải theo quy luật thị trường”
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng bảo vệ mức giá vé của FIFA World Cup 2026 giữa làn sóng chỉ trích dữ dội, khi vé chung kết bị đẩy lên tới hơn 2 triệu USD, tương đương 52 tỉ đồng, trên thị trường bán lại.
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, khẳng định mức giá vé cao tại World Cup 2026 là hệ quả tất yếu của quy luật cung - cầu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thể thao và giải trí tại Mỹ phát triển mạnh. Ông cho rằng những con số “khổng lồ” xuất hiện trên thị trường thứ cấp không phản ánh giá gốc, mà đến từ nhu cầu cực lớn của người hâm mộ.
Trước đó, nền tảng FIFA Marketplace từng gây sốc khi rao bán 4 vé chung kết ngày 19/7 tại New York với giá hơn 2 triệu USD, tương đương 52 tỉ đồng mỗi vé. Mức giá này đã vấp phải làn sóng phản đối từ Football Supporters Europe, tổ chức cho rằng FIFA đang “bóc lột người hâm mộ” và đã đệ đơn kiện lên Ủy ban châu Âu vì giá vé bị cho là quá cao.
So với FIFA World Cup 2022, nơi vé chung kết cao nhất chỉ khoảng 1.600 USD, giá vé gốc năm 2026 đã tăng vọt lên khoảng 11.000 USD, tạo ra khoảng cách lớn về khả năng tiếp cận.
Nhu cầu tăng vọt, giá vé leo thang
FIFA tiết lộ đã nhận hơn 500 triệu yêu cầu mua vé cho World Cup 2026, cao gấp nhiều lần so với hai kỳ World Cup trước cộng lại. Đây là cơ sở để Infantino lập luận rằng mức giá hiện tại vẫn phù hợp với nhu cầu thị trường.
Ông cũng nhấn mạnh rằng khoảng 25% vé vòng bảng có giá dưới 300 USD, đồng thời so sánh rằng mức giá này vẫn thấp hơn nhiều sự kiện thể thao lớn tại Mỹ.
Dù FIFA khẳng định đang làm đúng theo cơ chế thị trường, tranh cãi về giá vé vẫn chưa hạ nhiệt. World Cup 2026 đang đứng trước áp lực lớn trong việc cân bằng giữa lợi ích thương mại và quyền tiếp cận của người hâm mộ, yếu tố cốt lõi làm nên sức hút của bóng đá toàn cầu.