Thể thao

Nội bộ UAE lục đục, tung chiêu 'khổ nhục kế' trước trận gặp ĐT Việt Nam?

Nội bộ UAE lục đục, tung chiêu 'khổ nhục kế' trước trận gặp ĐT Việt Nam?

 

  • Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thay bầu Đức trả lương cho HLV Park Hang Seo?
  • Ô tô Vinfast của ông Phạm Nhật Vượng sẽ được chính phủ ‘chọn mặt gửi vàng’ trong hội nghị ASEAN
  • Cận cảnh TV Vsmart do Vingroup sản xuất: Nước cờ táo bạo của tỉ phú Phạm Nhật Vượng

ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu với UAE tại Mỹ Đình, kết thúc lượt đi hành trình vòng loại thứ hai bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là một trận đấu quan trọng quyết định tấm vé vào vòng loại thứ ba của World Cup 2022.

Với kết quả thua bất ngờ 1-2 trên sân của Thái Lan, UAE hiện chỉ đang xếp thứ ba, kém Thái Lan và Việt Nam cùng 1 điểm mặc dù được đánh giá cao nhất bảng G. Nếu như trong trận đấu ở Mỹ Đình vào ngày 14/11 tới, UAE thất bại trước ĐT Việt Nam thì đội tuyển Tây Á  sẽ bị loại rất lớn.

Hơn nữa, trước trận đấu quan trọng này, UAE đã không có sự chuẩn bị tốt vì thiếu sự phục vụ của chân sút 1 vì án treo giò. Đây là một lợi thế lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng G.

 

Ngoài ra, xuất hiện có những thông tin cho hay nội bộ UAE đang mâu thuẫn, thậm chí là phân hóa sâu sắc. Tất cả những thông tin bắt nguồn từ trận thua Thái Lan vào hôm 15/10. Sau trận thua này, HLV Bert van Marwijk đã nhận những chỉ trích về thành tích thất thường của UAE và yêu cầu nhận trách nhiệm về một số quyết định sai lầm.

Lý do dẫn đến Việt HLV người Hà Lan bị chỉ trích là bởi vì ông không sử dụng một số ngôi sao của UAE - những người vốn được lòng các quan chức cấp cao của LĐBĐ quốc gia này.

Một số trường hợp tiêu biểu như tiền đạo Salem Saleh, Mohamed Abdulrahman, Amer Abdulrahman, Majed Hassan, đặc biệt là lão tướng Walid Abbas.

Vị quan chức của LĐBĐ UAE chia sẻ với truyền thông rằng: "Rõ ràng Bert van Marwijk đã không triệu tập những cầu thủ tốt nhất lên đội tuyển và khiến UAE để thua Thái Lan, rồi đánh mất ngôi đầu bảng. Các quyết sách đúng đắn cần được đưa ra, ngay trước khi tới làm khách trước ĐT Việt Nam sắp tới"

uae-2

Tuy vậy, nhiều người cho rằng đội bóng Tây Á đang cố gắng thổi phồng thất bại trên sân Thái Lan và có vẻ đang trầm trọng hóa vấn đề của đội tuyển trước trận đánh lớn với Việt Nam. Lý do chắc hẳn là để ngụy trang" cho sức mạnh thật sự của thầy trò HLV Bert van Marwijk khiến đội tuyển Việt Nam chủ quan trong trận đấu vào Mỹ Đình vào ngày 14/11.

Như đã nói ở trên, đội tuyển UAE đang trong hoàn cảnh không hề thuận lợi, chỉ cần một thất bại tại Hà Nội là khiến giấc mộng World Cup của UAE tan như bong bóng xà phòng.

 

Mẫu smartphone của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm giá sốc 50%, quyết đánh chiếm thị trường Việt

(Techz.vn) Vsmart Live - mẫu điện thoại của Vsmart đã chính thức giảm giá 50%đúng vào mùa mua sắm sôi động cuối năm.