Thể thao

Quả Bóng Vàng Việt Nam nhận đặc quyền tại châu Âu, rộng cửa phá 'siêu kỷ lục' của Quang Hải ở Pau FC

Quả Bóng Vàng Việt Nam nhận đặc quyền tại châu Âu, rộng cửa phá 'siêu kỷ lục' của Quang Hải ở Pau FC

Với việc Đặng Văn Lâm trở về V-League thi đấu, Quang Hải (Pau FC) và Huỳnh Như (Lank FC) trở thành những ngôi sao cuối cùng của Đội tuyển Việt Nam còn chơi bóng ở nước ngoài. Dù vậy, số phận của hai tên tuổi hàng đầu bóng đá Việt Nam đang ngả theo hai hướng hoàn toàn khác biệt tại châu Âu.

Quả Bóng Vàng Việt Nam nhận đặc quyền tại châu Âu, rộng cửa phá siêu kỷ lục của Quang Hải ở Pau FC
Quang Hải (Pau FC) và Huỳnh Như (Lank FC) cũng là hai ngôi sao lớn nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Sau khởi đầu như mơ tại Pau FC, Quang Hải có lẽ đang dần cảm nhận được sự khắc nghiệt tại giải hạng Nhì Pháp. Dù liên tục ghi bàn và kiến tạo trong những trận giao hữu tiền mùa giải tuy nhiên khi Ligue 2 chính thức khởi tranh, tiền vệ 25 tuổi lại sa sút một cách bất ngờ. Ngôi sao số 1 Đội tuyển Việt Nam phải ngồi dự bị trong 5 trận đấu gần nhất của Pau FC và ra sân vỏn vẹn vài chục phút, chưa có bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào kể từ đầu mùa. Nhiều tin đồn cho rằng CLB nước Pháp đang muốn "thanh lý" Quang Hải ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để cân đối quỹ lương.

Quả Bóng Vàng Việt Nam nhận đặc quyền tại châu Âu, rộng cửa phá siêu kỷ lục của Quang Hải ở Pau FC
Hưởng lương cao nhưng đóng góp hạn chế về mặt chuyên môn, Quang Hải có thể phải khăn gói rời Pau FC ngay ở kỳ CNMĐ?

Về phần Huỳnh Như, việc gia nhập Lank FC giúp tiền đạo sinh năm 1991 trở thành cầu thủ nữ đầu tiên trong lịch sử ĐT Việt Nam chơi bóng ở châu Âu. Dù không được trải qua đợt tập huấn hè cùng các đồng đội mới mới tuy nhiên cây săn bàn 30 tuổi vẫn cho thấy sự hòa nhập cực nhanh. Ban lãnh đạo Lank FC cũng phải tỏ ra bất ngờ và liên tục dành những lời tán dương khi chứng kiến những gì mà Huỳnh Như thể hiện trên sân tập. Dù mới chỉ đặt chân đến Bồ Đào Nha chưa đầy 2 tháng nhưng Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021 đã có 3 lần ra sân cho CLB mới.

Quả Bóng Vàng Việt Nam nhận đặc quyền tại châu Âu, rộng cửa phá siêu kỷ lục của Quang Hải ở Pau FC
Huỳnh Như sớm có trận đấu ra mắt Lank FC chỉ sau chưa đầy 1 tuần đặt chân tới Bồ Đào Nha.

Tối qua ngày 29/9 theo giờ Việt Nam, nhiều trang tin bất ngờ đăng tải hình ảnh Huỳnh Như dùng bữa tối với cựu HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam, Henrique Calisto. Được biết tại Bồ Đào Nha, ông Calisto là một nhân vật có tầm ảnh hưởng cực lớn tới nền bóng đá nước này. Dù không thể so sánh với những tên tuổi như Jose Mourinho hay Jorge Mendes nhưng nhà cầm quân 68 tuổi vẫn sở hữu những mối quan hệ vô cùng "số má". Nói theo cách của cựu danh thủ Nguyễn Việt Thắng, sức ảnh hưởng của HLV Calisto lớn đến mức một lãnh đạo "cỡ bự" của FC Porto từng ra tận sân bay để đón tiếp khi ông từ Việt Nam trở về Bồ Đào Nha.

Quả Bóng Vàng Việt Nam nhận đặc quyền tại châu Âu, rộng cửa phá siêu kỷ lục của Quang Hải ở Pau FC
Cựu tiền đạo Việt Thắng đến Porto B, trong giai đoạn có những khúc mắc với HAGL là nhờ HLV Henrique Calisto giúp đỡ. Lê Công Vinh tới Leixoes cũng thông qua mối quan hệ của bố con ông Calisto.

Với sự trợ giúp của HLV Henrique Calisto, Huỳnh Như chắc chắn sẽ được tiếp thêm rất nhiều nguồn lực để hướng tới thành công trong màu áo Lank FC. Quãng thời gian "du học" tại châu Âu cũng hứa hẹn sẽ giúp Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021 tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Qua đó hướng tới những cột mốc lịch sử cùng Đội tuyển Việt Nam tại chiến dịch World Cup 2023 vào năm sau.

Quả Bóng Vàng Việt Nam nhận đặc quyền tại châu Âu, rộng cửa phá siêu kỷ lục của Quang Hải ở Pau FC
Huỳnh Như dùng bữa tối cùng cựu HLV ĐT Việt Nam, Henrique Calisto.

Quang Hải (Pau FC) là động lực để Huỳnh Như trở thành nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở châu Âu

 

Quang Hải chính thức lên tiếng về việc rời Pau FC: HLV Park và ĐT Việt Nam bị 'chỉ trích' vì AFF Cup

(Techz.vn) Quang Hải lần đầu tiên lên tiếng xác nhận về khả năng rời Pau FC về dự AFF Cup 2022 cùng Đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo một lần nữa hứng chịu chỉ trích từ người hâm mộ ngay trước thềm trận giao hữu ĐT Việt Nam - Ấn Độ (27/9/2022).