Thể thao

VFF chính thức 'tố' trọng tài Al-Jassim lên FIFA vì ĐT Việt Nam bị xử ép ở trận đấu với Australia

VFF chính thức 'tố' trọng tài Al-Jassim lên FIFA vì ĐT Việt Nam bị xử ép ở trận đấu với Australia

Cụ thể cách đây ít phút, thay mặt Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã có thư chính thức gửi lên Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa - 2 cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới và bóng đá châu Á. Trong thư, ông Trần Quốc Tuấn được cho là đã đề nghị cả FIFA lẫn AFC vào cuộc xem xét lại công tác trọng tài nhằm "đảm bảo tính công bằng và và giữ gìn uy tín cho vòng loại 3 World cup 2022".

VFF chính thức 'kiện' trọng tài Al-Jassim lên FIFA vì ĐT Việt Nam bị xử ép ở trận đấu với Australia
Rất nhiều CĐV tỏ ra bức xúc khi cho rằng trọng tài Al-Jassim đã khiến ĐT Việt Nam "mất trắng" một quả penalty hợp lệ.

Động thái mới nhất này của VFF đến đúng 1 ngày sau khi trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Australia khép lại. Ở trận đấu diễn ra vào 19h00 tối ngày hôm qua 7/9, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã bị trọng tài chính Al-Jassim người Qatar từ chối một quả phạt đền "mười mươi". Giới chuyên môn nhận định nếu được hưởng penalty sau tình huống hậu vệ Rhyan Grant dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, Đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn khi dẫn trước Australia ngay từ phút thứ 30 và rất có thể đã không phải nhận một thất bại ngay trên sân nhà.

VFF chính thức 'kiện' trọng tài Al-Jassim lên FIFA vì ĐT Việt Nam bị xử ép ở trận đấu với Australia
Tình huống quay chậm cho thấy bóng chạm tay trung vệ Rhyan Grant một cách rõ ràng. Tuy nhiên biểu cảm thất vọng của HLV Park Hang Seo đã nói lên tất cả.

Trước đó ở trận đấu với Saudi Arabia hôm 3/9, ĐT Việt Nam cũng nhận phải một quyết định vô cùng nặng tay từ các vị vua áo đen. Cụ thể trong một pha cố gắng cản phá cú sút của cầu thủ đối phương, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã không may để bóng chạm tay. trong vòng cấm. Theo giảng viên trọng tài Đoàn Phú Tấn, thầy trò HLV Park Hang Seo bị thổi phạt đền là chính xác. Tuy nhiên việc trọng tài rút 2 thẻ vàng liên tiếp đuổi Duy Mạnh khỏi sân chỉ vì cùng 1 tình huống bóng là điều "không thể hiểu được".

VFF chính thức 'kiện' trọng tài Al-Jassim lên FIFA vì ĐT Việt Nam bị xử ép ở trận đấu với Australia
Ở trận đấu trước đó, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh cũng bị phạt một thẻ đỏ vô cùng nặng tay. Việc VFF khiếu nại lên cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới FIFA được cho là điều vô cùng cần thiết để chấm dứt việc ĐT Việt Nam bị "xử ép".

Sau khi trận đấu Việt Nam vs Australia khép lại, một nhân vật vô cùng quyền lực là "đại gia" Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) cũng gây chú ý khi chia sẻ những bức ảnh chụp lại một tài khoản Facebook được cho là của trọng tài Al-Jassim. Trong đó, vị trọng tài người Qatar đã lên tiếng xin lỗi toàn thể người dân Việt Nam, đồng thời thừa nhận sai lầm khi từ chối quả penalty hợp lệ mà thầy trò HLV Park Hang Seo đáng lẽ phải được nhận.

VFF chính thức 'kiện' trọng tài Al-Jassim lên FIFA vì ĐT Việt Nam bị xử ép ở trận đấu với Australia
Dòng trạng thái xin lỗi được cho là của trọng tài chính Al-Jassim đăng tải 3 tiếng đồng hồ sau trận Việt Nam vs Australia.

Loạt trận đêm qua khép lại cũng là lúc vòng loại 3 World Cup 2022 tạm lui về để nhường chỗ cho các giải VĐQG. Vì V.League 2021 đã chính thức bị hủy nên Đội tuyển Việt Nam sẽ có nguyên 1 tháng tới đây để nghỉ ngơi, hồi sức và quay trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp đại kình địch Trung Quốc.

HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ đón chào sự trở lại của một loạt trụ cột như Duy Mạnh, Công Phượng (chắc chắn) và Minh Vương, Văn Hậu (có thể) trong tháng 10. Với việc có trong tay lực lượng mạnh nhất, chắc chắn mục tiêu của Những chiến binh Sao Vàng sẽ là đặt dấu mốc lịch sử về chiến thắng đầu tiên ở vòng loại 3 World Cup bằng việc hạ nốc ao "gã hàng xóm ồn ào" Trung Quốc.

VFF chính thức 'kiện' trọng tài Al-Jassim lên FIFA vì ĐT Việt Nam bị xử ép ở trận đấu với Australia
Duy Mạnh và Công Phượng chắc chắn sẽ tái xuất. Trong khi đó chấn thương của Minh Vương và Văn Hậu vẫn đang tiến triển tốt đẹp và được kỳ vọng sẽ bình phục trước khi vòng loại 3 World Cup 2022 quay trở lại vào đầu tháng 10.

HIGHLIGHTS VIỆT NAM VS AUSTRALIA | VÒNG LOẠI 3 WORLD CUP 2022 CHÂU Á

 

Tin bóng đá trưa 8/9: Trọng tài Al-Jassim xin lỗi Việt Nam; Cục Thuế vào cuộc vụ Thủy Viên Công Vinh

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá trưa 8/9: Trọng tài Al-Jassim lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai lầm ở trận Việt Nam vs Australia; HLV Park Hang Seo so sánh Văn Lâm và Tấn Trường; ĐT Việt Nam gửi lời 'đe dọa' Trung Quốc; Cục Thuế TP.HCM chính thức lên tiếng về trường hợp Thủy Tiên và Công Vinh.