Thể thao

Trung Quốc khủng hoảng vì đi vào 'vết xe đổ' của ông Park, trụ cột thừa nhận thua kém ĐT Việt Nam

Trung Quốc khủng hoảng vì đi vào 'vết xe đổ' của ông Park, trụ cột thừa nhận thua kém ĐT Việt Nam

Để chuẩn bị cho trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022, thầy trò HLV Li Tie đã hành quân tới UAE trước hẳn 1 tháng. Nhiều nguồn tin từ Đại Lục cho biết, ĐTQG nước này nhận được "tối hậu thư" của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA về nhiệm vụ "buộc" phải thắng ĐT Việt Nam. Có thể nói, áp lực giành cho ông Li Tie và các học trò vào thời điểm này đang là rất lớn.

Trung Quốc khủng hoảng vì đi vào 'vết xe đổ' của ông Park, trụ cột thừa nhận thua kém ĐT Việt Nam
HLV Park Hang Seo nhận được sự ủng hộ của hàng triệu CĐV Việt Nam cũng như truyền thông trong nước, khác xa người đồng nghiệp ở phía bên kia chiến tuyến.

 

Mới đây, trên MXH Weibo của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện một bài đăng chia sẻ những thông tin nội bộ về tình hình lực lượng của ĐT Trung Quốc. Cụ thể, bài đăng này tiết lộ ĐT Trung Quốc đang đối mặt với một cơn khủng hoảng nhẹ về mặt lực lượng. Số lượng các ca chấn thương và bệnh tật trong đội đang tăng lên một cách nhanh chóng. 

Sau trận đấu với Nhật Bản vào ngày 7/9, thầy trò HLV Li Tie chỉ dành ra 2 ngày nghỉ ngơi, sau đó ngay lập tức hành quân tới Sharjah (UAE) để tiếp tục tập luyện. Việc phải thi đấu, rèn luyện với cường độ cao trong thời gian dài được cho là nguyên nhân chính khiến các cầu thủ Trung Quốc dính chấn thương liên tục. 

Trung Quốc khủng hoảng vì đi vào 'vết xe đổ' của ông Park, trụ cột thừa nhận thua kém ĐT Việt Nam
Tài khoản của cán bộ truyền thông CFA chia sẻ thông tin xấu về tình hình lực lượng của ĐT Trung Quốc.

Chứng kiến phong độ ấn tượng của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022, các học trò của HLV Li Tie cũng tỏ ra vô cùng bi quan. Trả lời phỏng vấn trước tờ Sohu, thủ thành số 1 ĐT Trung Quốc Wang Dalei (Vương Đại Lôi) không giấu nổi sự tự ti:

"Trung Quốc giờ đây không còn là một đội bóng mạnh. Các cầu thủ cần phải hạ thấp cái tôi xuống để chấp nhận sự thật này.

Việt Nam là một đối thủ mạnh và đang có những màn trình diễn được đánh giá cao hơn chúng tôi. Họ cũng chiếm ưu thế về mặt phong độ và tinh thần. Tôi muốn toàn đội hãy chiến đấu hết mình. Hãy coi mỗi trận đấu trước mắt là một trận chung kết.

Chúng tôi đã từng trải qua nhiều giải đấu khó khăn, nhưng sự khắc nghiệt của vòng loại World Cup thực sự đã được nâng lên một mức độ hoàn toàn khác. Chúng tôi phải liên tục tập luyện, ra sân, thi đấu với các đối thủ mạnh trong hàng tháng trời. Toàn đội cũng không được ra ngoài để đảm bảo quy định phòng dịch.

Sau mỗi giờ tập, chỉ có trò chơi điện tử, xem tivi hoặc đi dạo trong khuôn viên khách sạn. Điều này thực sự mệt mỏi và ảnh hưởng lớn tới tâm lý của các cầu thủ" - thủ thành Wang Dalei chia sẻ.

Trung Quốc khủng hoảng vì đi vào 'vết xe đổ' của ông Park, trụ cột thừa nhận thua kém ĐT Việt Nam
Thủ thành số 1 của Trung Quốc tỏ ra bi quan, thừa nhận khả năng mất điểm trước ĐT Việt Nam.

Có thể thấy Trung Quốc đang đi vào "vết xe đổ" của HLV Park Hang Seo trước đây. Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup 2022, thầy Park cũng cho Đội tuyển Việt Nam hội quân trước hẳn 1 tháng. Điều này vô tình dẫn đến hàng loạt những trường hợp bị căng cơ, thậm chí chấn thương như của Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung,... Tuy nhiên có thể thông cảm cho đội ngũ ban huấn luyện bởi trước đó các tuyển thủ đều đã không thi đấu trong thời gian dài do V.League 2021 bị hủy. 

Để giải quyết vấn nạn chấn thương, sau khi kết thúc 2 trận đấu đầu tiên của vòng loại 3 World Cup 2022 HLV Park Hang Seo đã cho phép toàn đội nghỉ ngơi 1 tuần. Phương án "xả trại" này của thầy Park đã đem lại kết quả rất đáng mừng. Đội tuyển Việt Nam không còn phải đón nhận thêm bất cứ ca chấn thương nào kể từ khi hội quân trở lại từ ngày 16/9 tới nay. 

Trung Quốc khủng hoảng vì đi vào 'vết xe đổ' của ông Park, trụ cột thừa nhận thua kém ĐT Việt Nam
Nhờ chiến lược hợp lý của thầy Park, ĐT Việt Nam đã giải quyết triệt để vấn nạn chấn thương trong khi tập luyện của các tuyển thủ.

Ngoại trừ những trường hợp chấn thương nặng như Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu hay Đặng Văn Lâm, toàn bộ các trụ cột quan trọng đều ở trong trạng thái sung sức và hoàn toàn khỏe mạnh. Công Phượng vừa trở lại không lâu nhưng đã nhanh chóng bắt nhịp với toàn đội và đang thể hiện phong độ cực cao khi ghi tới 4 bàn thắng trong 3 trận giao hữu nội bộ gần nhất.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/9 tới đây trên sân trung lập. Đây được coi là cơ hội lớn để đoàn quân của HLV Park Hang Seo tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại vòng loại 3 World Cup 2022.

Trung Quốc khủng hoảng vì đi vào 'vết xe đổ' của ông Park, trụ cột thừa nhận thua kém ĐT Việt Nam
Công Phượng đang có phong độ cao và được coi là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công ĐT Việt Nam vào thời điểm này.

Mọi thông tin cập nhật về tình hình Đội tuyển Việt Nam nói riêng và nhịp đập của bóng đá thế giới nói chung sẽ được cập nhật suốt 24h trong chuyên mục Thể thao của Techz.vn. Kính mời quý vị độc giả đón đọc.

Việt Nam vs Trung Quốc: Tiến Linh rực sáng, HLV Park Hang Seo vượt tài thầy cũ Guus Hiddink

 

Đặng Văn Lâm chấn thương nặng, Filip Nguyễn bất ngờ báo tin vui khiến NHM Việt Nam phấn khích

(Techz.vn) Trong bối cảnh Đặng Văn Lâm dính chấn thương, việc người hâm mộ ĐT Việt Nam dành sự quan tâm cho Filip Nguyễn là điều dễ hiểu. Mới đây, thủ môn sinh năm 1992 đã thông báo tin vui từ Cộng hòa Séc.