Thể thao

Tiết lộ: Nếu không vì dịch Covid-19, Manchester United đã có được Jadon Sancho từ lâu

Tiết lộ: Nếu không vì dịch Covid-19, Manchester United đã có được Jadon Sancho từ lâu

Tính tới thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 đã bùng phát được gần tròn 1 năm. Với hàng triệu ca nhiễm trên toàn thế giới, hàng loạt quốc gia phải thực hiện chính sách “bế quan tỏa cản”. Người dân được khuyến cáo ở nhà càng nhiều càng tốt, các hoạt động tụ tập đông người bị cấm. Điều này khiến cho nền kinh tế thế giới tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung dĩ nhiên không nằm ngoài vòng xoáy này. Và giải bóng đá Ngoại hạng Anh – nơi nổi tiếng với tiền bản quyền truyền hình và giá vé “trên trời” – mức thiệt hại thậm chí lên tới hàng tỷ bảng Anh.

Tiết lộ: Nếu không vì dịch Covid-19, Manchester United đã có được Jadon Sancho từ lâu ảnh 1
Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Mới đây, những thông tin về con số thiệt hại ước tính của các đội bóng xứ sở Sương mù đã được tiết lộ. Hiểu một cách đơn giản, nếu dịch bệnh không diễn ra, đây sẽ là con số mà các “đại gia” ở Premier League kiếm được so với doanh thu hiện tại:

- Manchester City: 70 triệu Bảng

- Chelsea: 80 triệu Bảng

- Liverpool: 100 triệu Bảng

- Arsenal: 122 triệu Bảng

- Tottenham: 130 triệu Bảng

- Manchester United: 144 triệu Bảng

Con số này chỉ tính riêng các hoạt động trực tiếp liên quan tới trận đấu bao gồm vé vào sân, đồ lưu niệm, phí sử dụng các dịch vụ trong SVĐ,…

Tiết lộ: Nếu không vì dịch Covid-19, Manchester United đã có được Jadon Sancho từ lâu ảnh 2
Sân Old Trafford bị ảnh hưởng nặng nhất bởi lệnh cấm tập trung đông người.

Sân nhà Old Trafford của Quỷ Đỏ vốn được biết đến là sân bóng lớn nhất giải Ngoại hạng Anh, với sức chứa lên tới hơn 75 nghìn chỗ ngồi. Cộng với lượng CĐV đông đảo bậc nhất thế giới, dễ hiểu vì sao MU lại là CLB bị thiệt hại nhiều nhất do dịch bệnh hoành hành.

Việc MU hỏi mua Jadon Sancho là thương vụ tốn nhiều giấy mực của báo giới nhất kể từ đầu mùa hè 2020 tới nay. Những nguồn tin thân tín với hai CLB khẳng định Borussia Dortmund chỉ chấp nhận nhả ngôi sao sáng nhất của mình với giá 120 triệu Euro, tương đương 108 triệu Bảng. Như vậy, có thể thấy rằng nếu không chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, HLV Ole Gunnar Solsa đã có thể sở hữu ngôi sao mà ông mong muốn từ lâu.

Tiết lộ: Nếu không vì dịch Covid-19, Manchester United đã có được Jadon Sancho từ lâu ảnh 3
Đây là hình ảnh mà hàng triệu CĐV MU đang mong ngóng.

Hiện tại tình hình dịch bệnh tại Anh đang diễn ra vô cùng khó lường, kéo theo nguy cơ giải đấu có khả năng bị hoãn thêm một lần nữa. Mới đây nhất, ông David Moyes – cựu HLV của Quỷ Đỏ, hiện đang dẫn dắt West Ham – đã được xác nhận dương tính với Covid-19.

 

Huyền thoại MU bày tỏ sự thất vọng về cách làm việc của Ed Woodward

(Techz.vn) Việc Quỷ Đỏ để mất cùng lúc 2 mục tiêu là Sergio Reguilon và Gareth Bale vào tay Tottenham khiến cho các huyền thoại của MU không giấu nổi sự bất bình.