Thể thao

VFF 'chơi lớn', Mỹ Đình vẫn đón 'người hâm mộ' vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

VFF 'chơi lớn', Mỹ Đình vẫn đón 'người hâm mộ' vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Ở vòng loại 3 World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 9 tới đây, thầy trò HLV sẽ phải chạm trán với những đối thủ được miêu tả là "mạnh chưa từng thấy". Đây không phải là nói quá bởi 12 đội tuyển góp mặt tới vòng loại cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đều là những cái tên "sừng sỏ" nhất châu Á. Không quá bất ngờ khi các chuyên gia đánh giá Đội tuyển Việt Nam gần như yếu nhất ở giải đấu lần này, xếp thứ 11/12 và chỉ đứng trên Lebanon.

ĐT Việt Nam đang rất khẩn trương tập luyện, đạp lên khó khăn để hướng tới mục tiêu phía trước là vòng loại 3 World Cup 2022.

Chưa kể, Đội tuyển Việt Nam còn phải đối mặt với vô vàn những khó khăn và thách thức do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chính vì vậy, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho "Những chiến binh Sao Vàng" trước giải đấu lớn nhất trong lịch sử mà chúng ta từng tham dự, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã không tiếc công sức hỗ trợ để đoàn quân của HLV Park Hang Seo được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình. Đây là thành quả không thể phủ nhận mà VFF đã bằng mọi giá đem về cho Đội tuyển Việt Nam.

VFF 'chơi lớn', Mỹ Đình vẫn đón 'người hâm mộ' vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022
ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình có công sức hỗ trợ rất lớn của VFF cũng như các cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên việc dịch bệnh diễn biến khó lường trong nước khiến cho các cơ quan có thẩm quyền buộc phải ra thông báo không mở bán vé để CĐV vào sân cổ vũ cho Đội tuyển Quốc gia, ít nhất là cho tới khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Đây chắc chắn là quyết định vô cùng khó khăn và đã khiến đại đa số người hâm mộ trong nước tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

Dù vậy, có thể khẳng định rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam luôn sát sao, đồng hành để đem đến cho thầy trò HLV Park Hang Seo mọi sự động viên tinh thần cũng như lợi thế trước các đối thủ dù là nhỏ nhất. Theo tiết lộ của một nhà báo rất có uy tín trong giới thể thao Việt Nam, VFF vẫn đang cố gắng để Đội tuyển Việt Nam được chơi trên sân Mỹ Đình trong tiếng hò reo, cổ vũ từ người hâm mộ.

VFF 'chơi lớn', Mỹ Đình vẫn đón 'người hâm mộ' vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022
Dù không thể đón khán giả vào sân, VFF vẫn cố gắng để đưa sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ tới gần hơn với ĐT Việt Nam.

Việc tổ chức bán vé chắc chắn sẽ không được thực hiện. Tuy nhiên VFF đang lên kế hoạch giả lập tiếng ồn của SVĐ Mỹ Đình khi Đội tuyển Việt Nam thi đấu. Thậm chí để tăng độ "chân thật", có thể lấy luôn âm thanh hò reo, cổ vũ thu được từ những lần đón người hâm mộ vào sân trước đây để phát lại. Cách làm này được cho là học hỏi từ nhiều nền bóng đá tiên tiến của châu Âu, cụ thể là Ngoại hạng Anh hồi năm 2020 để đem lại sự hưng phấn về mặt tinh thần cho các cầu thủ.

VFF 'chơi lớn', Mỹ Đình vẫn đón 'người hâm mộ' vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022
Giả lập cả người hâm mộ lẫn tiếng cỗ vũ là phương án từng được NHA nghĩ ra để giúp các cầu thủ không phải thi đấu trong một bầu không khí im lặng đến tẻ nhạt của SVĐ không khán giả.

Được biết, VFF đã bắt đầu triển khai kế hoạch nâng cấp hệ thống âm thanh của SVĐ Mỹ Đình để giúp Đội tuyển Việt Nam có được những trải nghiệm "giống nhất" so với khi có người hâm mộ trên sân. Trước những sự đồng hành không biết mệt mỏi như vậy của Liên đoàn, chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ phải nỗ lực hơn 100% sức mình để cố gắng đem vinh quang về cho Tổ quốc, như một món quà động viên tinh thần giúp hàng triệu người dân Việt Nam vững tin vượt qua đại dịch.

VFF 'chơi lớn', Mỹ Đình vẫn đón 'người hâm mộ' vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022
Thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ để đem vinh quang về cho đất nước.

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM| XEM ĐI BẠN SẼ NỔI DA GÀ |TỔNG HỢP NHỮNG KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI KỲ DIỆU | VIỆT NAM ƠI

 

Tiền đạo chủ lực của ông Park chấn thương, ĐT Việt Nam khủng hoảng hàng công trước VL World Cup?

(Techz.vn) Sau sự vắng mặt của Công Phượng, hàng loạt các trụ cột khác của ĐT Việt Nam cũng liên tục dính chấn thương khiến HLV Park Hang Seo đối mặt nguy cơ khủng hoảng hàng công khi vòng loại 3 World Cup 2022 đã ở rất gần.