Thể thao

Nhật Bản bị ông lớn châu Âu làm khó, vô tình giúp ĐT Việt Nam rộng cửa vượt qua VL 3 World Cup 2022?

Nhật Bản bị ông lớn châu Âu làm khó, vô tình giúp ĐT Việt Nam rộng cửa vượt qua VL 3 World Cup 2022?

Vòng loại 3 World Cup 2022 chỉ còn đúng 7 ngày nữa là sẽ chính thức khởi tranh. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang ráo riết hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để hành quân sang Arab Saudi đá trận khai màn vào ngày 3/9 tới đây. Không chỉ Đội tuyển Việt Nam mà những đại diện khác tại bảng B cũng đang vô cùng hối hả trước giải đấu lớn nhất cấp độ châu lục này.

Nhật Bản bị ông lớn châu Âu làm khó, vô tình giúp ĐT Việt Nam rộng cửa vượt qua VL 3 World Cup 2022?
ĐT Việt Nam đang tập trung toàn lực vào công tác chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup 2022.

Ngày hôm qua, đối thủ "sừng sỏ" nhất của Đội tuyển Việt Nam tại bảng B là Nhật Bản đã công bố danh sách chính thức các cầu thủ được đăng ký cho trận ra quân gặp ĐT Oman. Không những gây bất ngờ khi chỉ đăng ký 24 cái tên (theo quy định tối đa được đăng ký 25 cầu thủ), những Chiến binh Samurai còn làm cả truyền thông trong nước lẫn giới chuyên môn châu Á phải sửng sốt khi chỉ triệu tập vỏn vẹn... 2 tiền đạo.

Thủ môn:

  • Eiji Kawashima (Strasbourg)
  • Kosei Tani (Gamba Osaka)
  • Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse)

Hậu vệ:

  • Yuto Nagatomo (tự do)
  • Maya Yoshida (Sampdoria)
  • Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds)
  • Sei Muroya (Hannover)
  • Naomichi Ueda (Nimes)
  • Yuta Nakayama (Zwolle)
  • Takehiro Tomiyasu (Bologna)
  • Sho Sasaki (Sanfrecce Hiroshima)
  • Miki Yamane (Kawasaki Frontale).

Tiền vệ:

  • Genki Haraguchi (Union Berlin)
  • Wataru Endo (Stuttgart)
  • Junya Ito (Genk)
  • Takumi Minamino (Liverpool)
  • Gaku Shibasaki (Leganes)
  • Hidemasa Morita (Santa Clara)
  • Daichi Kamada (Frankfurt)
  • Ko Itakura (Schalke 04)
  • Ritsu Doan (PSV)
  • Takefusa Kubo (Mallorca)

Tiền đạo:

  • Yuya Osako (Vissel Kobe)
  • Kyogo Furuhashi (Celtic)
Nhật Bản bị ông lớn châu Âu làm khó, vô tình giúp ĐT Việt Nam rộng cửa vượt qua VL 3 World Cup 2022?
Nhật Bản "thị uy" khi chỉ triệu tập 24 cầu thủ, trong đó phần lớn là các ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu.

Trước đó, báo đài châu Âu cũng đã thông tin về việc các CLB thuộc 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ kiên quyết không "nhả người" cho ĐTQG do những lo ngại về vấn đề dịch bệnh. Anh và Tây Ban Nha là 2 quốc gia thực hiện rất nghiêm quy định cách ly để phòng dịch. Mọi trường hợp nhập cảnh đều sẽ phải cách ly 7-10 ngày và không có ngoại lệ. Bởi vậy, Ngoại hạng Anh và La Liga được cho là 2 giải đấu lớn đầu tiên từ chối để cầu thủ của mình trở về làm nghĩa vụ quốc gia.

Nhật Bản bị ông lớn châu Âu làm khó, vô tình giúp ĐT Việt Nam rộng cửa vượt qua VL 3 World Cup 2022?
Toàn bộ 20 CLB Ngoại hạng Anh ngày hôm qua đã chính thức xác nhận sẽ không nhả quân cho các ĐTQG nếu phải thi đấu ở "vùng đỏ".

Như vậy, chưa kể tới nguy cơ chấn thương luôn tiềm ẩn, ĐT Nhật Bản sẽ phải đối mặt với việc các cầu thủ trụ cột như Minamino (Ngoại hạng Anh), Shibasaki hay Kubo (La Liga) hoàn toàn có thể không được CLB tạo điều kiện về tập trung cùng ĐTQG.

Ví dụ như trường hợp tiền vệ Minamino của Liverpool. Cầu thủ này đã được đăng ký thi đấu trong chiến thắng 2-0 của The Kops trước Burnley tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Ngày mai, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp sẽ bước vào trận đấu vô cùng quan trọng gặp Chelsea, chắc chắn Minamino vẫn sẽ được góp mặt với vai trò quân bài chiến lược. Không loại trừ khả năng Liverpool sẽ tìm cách giữ chân ngôi sao của mình ở lại CLB để bảo toàn lực lượng tốt nhất trước khi Ngoại hạng Anh quay trở lại sau đợt tập trung ĐTQG.

Nhật Bản bị ông lớn châu Âu làm khó, vô tình giúp ĐT Việt Nam rộng cửa vượt qua VL 3 World Cup 2022?
Nhật Bản vẫn đang vật lộn với làn sóng Covidd-19 thứ 4. Xứ sở hoa anh đào hiện đang tiếp nhận khoảng 25 đến 30 nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Nếu bị coi là "vùng đỏ", khả năng rất cao ngôi sao sáng nhất của "Samurai Blue" sẽ bị Liverpool giữ chân.

Còn nhớ ở Asian Cup 2019, Nhật Bản khi đó cũng mang tới giải đấu một lực lượng vô cùng hùng hậu với nòng cốt là các cầu thủ có kinh nghiệm chinh chiến tại châu Âu. Tuy nhiên trước lối chơi phòng ngự phản công khoa học của thầy trò HLV Park Hang Seo, đội tuyển hàng đầu châu Á đã phải rất vất vả mới có thể khuất phục được Quang Hải và các đồng đội. Bởi vậy nếu trong trường hợp Nhật Bản không có được lực lượng mạnh nhất, cộng với việc Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với một tinh thần quyết tâm hơn 100% khả năng của mình, cơ hội giành được một kết quả khả quan trước các Chiến binh Samurai là điều không hề viển vông.

Nhật Bản bị ông lớn châu Âu làm khó, vô tình giúp ĐT Việt Nam rộng cửa vượt qua VL 3 World Cup 2022?
Xa hơn nữa, ĐT Việt Nam thậm chí còn từng đánh bại ông lớn hàng đầu châu Á nhờ "siêu phẩm" của Quang Hải ở ASIAD 18.

Sáng ngày hôm nay 27/8, Đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập nhẹ cuối cùng tại Hà Nội trước khi chuẩn bị lên đường sang Arab Saudi vào ngày mai, 28/8. Trận khai màn vòng loại 3 World Cup 2022 đã được ấn định sẽ diễn ra vào lúc 1h sáng ngày 3/9 theo giờ Việt Nam. Kết thúc trận đấu này, toàn đội sẽ nhanh chóng trở về "chảo lửa" Mỹ Đình để chuẩn bị tiếp đón Australia ở loạt trận thứ 2 vào ngày 7/9.

Highlights | Việt Nam 1-0 Nhật Bản | Quang Hải ghi bàn thắng đẳng cấp thế giới làm chấn động châu Á | ASIAD 18

 

Kết quả bóng đá hôm nay 27/8: ĐT Việt Nam thắng 'hủy diệt' trước ngày lên đường dự VL World Cup 2022

(Techz.vn) Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 26/8 và rạng sáng 27/8: ĐT Việt Nam thắng đậm trước ngày chốt danh sách dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Sân cỏ châu Âu dậy sóng với Europa League và Europa Conference League.