Thể thao

Kiatisak báo tin vui cho ĐT Việt Nam, đập tan 'âm mưu nguy hiểm' của Thái Lan chỉ bằng 1 câu nói

Kiatisak báo tin vui cho ĐT Việt Nam, đập tan 'âm mưu nguy hiểm' của Thái Lan chỉ bằng 1 câu nói

Bên cạnh những diễn biến xung quanh quá trình chuẩn bị của Đội tuyển Việt Nam cho vòng loại 3 World Cup 2022, thời gian gần đây thông tin về tương lai của HLV Kiatisak tại HAGL cũng được rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Đặc biệt là sau khi tờ Siam Sport - một trong những tờ báo thể thao hàng đầu xứ Chùa Vàng - xác nhận thông tin hàng loạt quan chức cấp cao của LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang chuẩn bị cho một chiến dịch "cướp" Zico Thái từ tay Bầu Đức.

Kiatisak báo tin vui cho ĐT Việt Nam, đập tan 'âm mưu nguy hiểm' của Thái Lan chỉ bằng 1 câu nói
Bầu Đức từng tuyên bố sẵn sàng "cho không" Zico Thái nếu LĐBĐ Thái Lan thuyết phục được HAGL nhả người.

Không ít các cuộc "vận động hành lang" đã liên tiếp được truyền thông Thái Lan chia sẻ trên khắp các mặt báo cũng như phương tiện thông tin đại chúng. Tờ Siam Sport còn khẳng định rằng rất nhiều cựu danh thủ, quan chức, huyền thoại bóng đá hay thậm chí là các doanh nghiệp hàng đầu xứ Chùa Vàng sẵn sàng đứng ra hậu thuẫn cho kế hoạch đưa Kiatisak về dẫn dắt ĐTQG Thái Lan, chỉ cần FAT muốn. 

Tuy nhiên, chủ tịch đương nhiệm của FAT, ông Somyot Poompanmoung lại có mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt với" Kiatisak. Chính trị gia 66 tuổi được biết đến như một người có tư tưởng "sính ngoại", với quan điểm luôn đánh giá thấp các HLV trong nước. Chính ông Somyot được cho là nguyên nhân dẫn đến việc Zico Thái từ chức sau thất bại của ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup hồi năm 2017. 

Dù vậy trước áp lực của dư luận sau thất bại toàn tập với HLV ngoại Akira Nishino, cộng thêm việc Kiatisak được đông đảo người hâm mộ cũng như các nhân vật quan trọng của bóng đá Thái Lan yêu quý, Ông Somyot Poompanmoung được cho là sẽ "buộc" phải đưa Zico Thái về bằng mọi giá nếu vẫn muôn giữ được chiếc ghế Chủ tịch FAT của mình.

Kiatisak báo tin vui cho ĐT Việt Nam, đập tan 'âm mưu nguy hiểm' của Thái Lan chỉ bằng 1 câu nói
Người hâm mộ Thái Lan đang yêu cầu ông Somyot từ chức và việc "cướp" lại Zico Thái từ tay Việt Nam là phương án nhanh nhất để lấy lại sự tín nhiệm cho vị Chủ tịch đương nhiệm.

Một nguồn tin thân cận với HAGL mới đây đã xác nhận LĐBĐ Thái Lan dù chưa chính thức đặt vấn đề với HAGL nhưng đã "đánh tiếng" cho HLV Kiatisak về kế hoạch của mình. Trước những động thái hoàn toàn nghiêm túc của FAT, phía đội bóng Phố Núi chắc chắn không thể ngồi yên. 

Như đã phân tích từ trước, kế hoạch "cướp" Kiatisak từ tay Bầu Đức của Thái Lan là vô cùng nguy hiểm đối với sự phát triển của Đội tuyển Việt Nam. Bầu Đức chắc chắn hiểu rõ điều này nên ông càng tỏ ra quyết liệt trong việc giữ chân vị chiến lược gia trẻ tuổi ở lại với bóng đá Việt Nam.

Hiểu được vấn đề này, trước khi trở về Thái Lan nghỉ phép, HLV Kiatisak đã có những phát ngôn rõ ràng với Bầu Đức. Vừa để trấn an tinh thần các học trò và cộng sự ở HAGL vừa là động thái "bắn tin" cho truyền thông Thái Lan về tương lai của Zico Thái.

Kiatisak báo tin vui cho ĐT Việt Nam, đập tan 'âm mưu nguy hiểm' của Thái Lan chỉ bằng 1 câu nói
Kiatisak "báo tin vui" cho HAGL và bóng đá Việt Nam trước khi trở về Thái Lan.

Cụ thể, nguồn tin này tiết lộ rằng HLV Kiatisak đã có những phát ngôn rõ ràng với Bầu Đức. Vừa để trấn an tinh thần các học trò và cộng sự ở HAGL vừa là động thái "bắn tin" cho truyền thông Thái Lan về tương lai của bản thân trước khi trở về Thái Lan nghỉ phép dài ngày.

"Tôi tôn trọng bạn hợp đồng dẫn dắt HAGL tới hết năm 2022. Trong thời gian này, tôi chắc chắn sẽ không dẫn dắt ĐT Thái Lan. Chuyến đi lần này (trở về Thái Lan) chỉ đơn thuần với mục đích thăm gia đình sau một khoảng thời gian dài làm việc xa nhà. Thái Lan hiện tại không thiếu những nhà cầm quân giỏi, những ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG. Hẹn gặp lại mọi người vào đầu năm 2022" - Nguồn tin thân cận với HAGL thuật lại lời HLV Kiatisak.

Kiatisak báo tin vui cho ĐT Việt Nam, đập tan 'âm mưu nguy hiểm' của Thái Lan chỉ bằng 1 câu nói
Kiatisak khẳng định sẽ không dẫn dắt ĐT Thái Lan, ít nhất cho tới hết năm 2022.

Việc "từ chối khéo" lời đề nghị không chính thức của FAT được cho là một động thái vô cùng kỳ thông minh và tinh tế, cho thấy đẳng cấp cực cao của HLV Kiatisak. Một mặt, ông vừa giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Bầu Đức vừa đả thông tư tưởng cho BLĐ HAGL cũng như các học trò trước khi về nước. Mặt khác, đây cũng là lời tuyên bố khẳng định vị thế của Zico Thái với FAT: "Muốn có được sự phục vụ của Kiatisak là điều không hề dễ dàng!"

Phát ngôn của Kiatisak tinh tế ở chỗ, ông vừa thể hiện sự tôn trọng với Bầu Đức, vừa để ngỏ cánh cửa tái hợp ĐT Thái Lan trong tương lai, nhưng phải trong tâm thế của một kẻ chinh phục, trở lại vì những mục tiêu lớn chứ không phải sắm vai một "gã thợ hàn", tạm trám vào chỗ trống trong thời điểm dịch bệnh khó khăn không mời được HLV ngoại.

Kiatisak báo tin vui cho ĐT Việt Nam, đập tan 'âm mưu nguy hiểm' của Thái Lan chỉ bằng 1 câu nói
Phát ngôn cho thấy cả tầm lẫn tầm của Zico Thái.

Sau khi bị HLV Kiatisak từ chối khéo, LĐBĐ Thái Lan có vẻ như cũng hiểu rằng để thuyết phục được Bầu Đức và Kiatisak ở thời điểm này gần như là điều không thể. Chính vì vậy, một danh sách đề cử đã được lập ra, trong đó có 2 ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV trưởng ĐT Thái Lan. Người đầu tiên không được tiết lộ tên, chỉ biết rằng đó là bạn rất thân với HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin của Đội tuyển Việt Nam. Người còn lại, cũng là một cựu danh thủ của bóng đá Thái Lan, "số 10 huyền thoại" của HAGL - Tawan Sripan.

Kiatisak báo tin vui cho ĐT Việt Nam, đập tan 'âm mưu nguy hiểm' của Thái Lan chỉ bằng 1 câu nói
Một huyền thoại khác của HAGL, "số 10 bất tử" Tawan Sripan đang được nhắm đến để dẫn dắt ĐT Thái Lan.

Hiệu ứng Kiatisak: Công Phượng, Văn Thanh rực cháy, HAGL "hủy diệt" ĐKVĐ Viettel

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/8: Đặng Văn Lâm lập kỷ lục 'vĩ đại' nhất sự nghiệp tại Cerezo Osaka

(Techz.vn) Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/8 và rạng sáng 10/8: Đặng Văn Lâm hướng đến việc xác lập kỷ lục "vĩ đại" nhất sự nghiệp trong màu áo Cerezo Osaka tại Japan J1 League; Liverpool gây chú ý với trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới.