Thể thao

Đội tuyển Việt Nam tiến gần tới việc sở hữu cầu thủ 'đẳng cấp châu Âu' cạnh tranh với Đặng Văn Lâm

Đội tuyển Việt Nam tiến gần tới việc sở hữu cầu thủ 'đẳng cấp châu Âu' cạnh tranh với Đặng Văn Lâm

Filip Nguyễn là cái tên đang rất được người hâm mộ Đội tuyển Việt Nam quan tâm trong thời gian gần đây. Cách đây không lâu, nhiều thông tin cho rằng thủ môn người CH Séc gốc Việt đã có được quốc tịch Việt Nam và sẵn sàng về đầu quân cho HLV Park Hang Seo nếu được triệu tập. Tuy nhiên đây chỉ là những tin đồn thiếu chính xác. Filip Nguyễn hiện vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục nhập tịch do chưa xin được thẻ cư trú.

Đội tuyển Việt Nam tiến gần tới việc sở hữu cầu thủ 'đẳng cấp châu Âu' cạnh tranh với Đặng Văn Lâm
Filip Nguyễn có bố là người Việt Nam nhưng chưa bao giờ về Việt Nam cư trú nên không thể hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch.

Mới đây, một thông tin vô cùng đáng chú ý khi Filip Nguyễn đã chính thức làm đám cưới với cô bạn gái lâu năm Aneta Ngova. Theo nhiều nguồn tin, bạn gái Filip Nguyễn cũng là một người gốc Việt và thậm chí còn có song tịch Séc - Việt do đã từng sống ở Việt Nam một thời gian. Nếu thông tin này là sự thật, việc nhập tịch của Filip Nguyễn chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều bởi thủ thành 28 tuổi đã kết hôn và thậm chí có con với một người Việt Nam, đồng nghĩa với việc được pháp luật Việt Nam bảo hộ.

Đội tuyển Việt Nam tiến gần tới việc sở hữu cầu thủ 'đẳng cấp châu Âu' cạnh tranh với Đặng Văn Lâm
Filip Nguyễn đã kết hôn với người bạn gái gốc Việt Aneta hôm 10/2 vừa qua.
Đội tuyển Việt Nam tiến gần tới việc sở hữu cầu thủ 'đẳng cấp châu Âu' cạnh tranh với Đặng Văn Lâm
Cả 2 đã cùng có với nhau một thiên thần xinh xắn trước khi làm đám cưới.

Tất nhiên, điều tối quan trọng vẫn là việc Filip Nguyễn phải có thẻ cư trú ở Việt Nam. Điều này là tương đối khó khăn bởi hiện tại thủ thành này vẫn đang thi đấu cho Slovacko tại giải VĐQG CH Séc. Tuy nhiên một số nguồn tin uy tín trong nước đã khẳng định có ít nhất 2 "đại gia" tại V.League sẵn sàng "trải thảm đỏ" mời gọi Filip Nguyễn với đãi ngộ cực "khủng". Những đội bóng này chắc chắn sẽ không muốn "phí" một suất đăng ký ngoại binh cho vị trí thủ môn nên chắc chắn sẽ tìm cách xin nhập tịch ngay cho Filip Nguyễn nếu anh chịu về Việt Nam thi đấu. Khi đó, cánh cửa đầu quân cho Đội tuyển Việt Nam đương nhiên sẽ vô cùng rộng mở với một thủ thành đã có nhiều năm chinh chiến ở châu Âu.

Đội tuyển Việt Nam tiến gần tới việc sở hữu cầu thủ 'đẳng cấp châu Âu' cạnh tranh với Đặng Văn Lâm
Đẳng cấp của thủ môn 28 tuổi là không phải bàn cãi khi anh từng lọt vào Đội hình tiêu biểu của Cúp C2 Europa League.

Trên các trang mạng xã hội cá nhân của mình, Filip Nguyễn từng nhiều lần bày tỏ khát khao được thi đấu cho Đội tuyển Việt Nam. Nếu cơ hội thực sự đến, tin chắc rằng thủ thành 28 tuổi sẽ không đời nào bỏ lỡ. Trong trường hợp kịch bản tốt đẹp nhất xảy ra, HLV Park Hang Seo sẽ cùng lúc sở hữu 2 thủ thành đẳng cấp cực cao và đều đang ở độ chín sự nghiệp. Bài toán trong khung gỗ Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ được giải một cách triệt để, ít nhất là trong thời gian 5 năm tới.

Đội tuyển Việt Nam tiến gần tới việc sở hữu cầu thủ 'đẳng cấp châu Âu' cạnh tranh với Đặng Văn Lâm
Filip Nguyễn đăng ảnh báo tin bạn gái có bầu lên trang Instagram cá nhân kèm chú thích "Hai người Việt Nam".
Đội tuyển Việt Nam tiến gần tới việc sở hữu cầu thủ 'đẳng cấp châu Âu' cạnh tranh với Đặng Văn Lâm
Nếu Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam, chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ không bỏ qua cơ hội chiêu mộ tài năng kiệt xuất này về cho ĐTQG.

Những Pha Cản Phá Xuất Sắc Nhất Của Người Nhện Đặng Văn Lâm Cho ĐT Việt Nam

 

Tội đồ khiến ĐT Việt Nam khốn đốn ở vòng loại World Cup 'thoát' án phạt nặng nhất lịch sử V.League

(Techz.vn) 'Gã đồ tể' Ngô Hoàng Thịnh từng khiến Đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn ở vòng loại World Cup 2022 khi đốn gãy chân tiền vệ trụ cột của HLV Park Hang Seo là Đỗ Hùng Dũng.