Việt Nam

FIFA dành sự ưu ái cho ĐT Pakistan, CĐV Đông Nam Á đòi công bằng cho ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup

Nhiều CĐV Đông Nam Á tỏ ra không hài lòng khi LĐBĐ Thế giới (FIFA) quyết định đưa ĐT Pakistan nằm cùng bảng đấu với ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA vừa công bố kết quả phân hạng và chia bảng tại FIFA ASEAN Cup 2026. Theo đó, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng Pakistan, Thái Lan và Philippines. Trong khi Bảng A Division 1 gồm Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Tại Division 2, bảng A có Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Brunei; bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste.

Việc ĐT Trung Quốc bất ngờ rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 khiến FIFA buộc phải lựa chọn đội tuyển khác thay thế và ĐT Pakistan là cái tên được chọn. ĐT Pakistan hiện đứng thứ 198 thế giới, chỉ hơn Timor-Leste 2 bậc và thấp hơn đáng kể so với những đội bóng còn lại góp mặt.

FIFA-ASEANCup2026
Cách phân chia hạng đấu của FIFA tại FIFA ASEAN Cup 2026 gây nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, ngay sau khi kết quả chia bảng và phân hạng đấu được FIFA công bố vào trưa 29/4, bất ngờ lớn đã xuất hiện khi Pakistan được đưa vào bảng B của hạng 1 cùng Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Điều đó đồng nghĩa FIFA đã chọn ĐT Pakistan để thay trực tiếp vị trí của Trung Quốc ở hạng đấu cao nhất. Trong khi đó, những đội tuyển khác ở hạng 2 như Hong Kong (TQ) hay Myanmar đều có thứ hạng cao hơn so với ĐT Pakistan.

Quyết định khó hiểu của FIFA vấp phải ý kiến trái chiều từ người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. “Tôi không hiểu vì sao Pakistan đứng hạng 198 FIFA lại được đưa thẳng lên nhóm Premier. Nếu chia giải theo trình độ thì quyết định này rất khó thuyết phục”, một CĐV tỏ ra bất ngờ.

“Việt Nam và Thái Lan chắc chắn được đánh giá cao hơn nhiều. Pakistan sẽ phải chứng minh rằng FIFA không sai khi trao cho họ suất ở hạng Premier”, một CĐV tỏ ra nghi ngờ về sức mạnh của ĐT Việt Nam.

đt viet nam fifa asean cup 2026
ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn so với ĐT Pakistan.

Dễ dàng nhận thấy, việc FIFA quyết định để ĐT Pakistan thay ĐT Trung Quốc phần nào làm thay đổi tính cạnh tranh của bảng đấu khi ĐT Trung Quốc được đánh giá có trình độ vượt trội hơn so với ĐT Pakistan và nếu đại diện Nam Á không chứng mình được năng lực thực sự sẽ là một sự thiệt thòi lớn cho ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan khi mất đi cơ hội được so tài với những đối thủ ở đẳng cấp cao hơn.