Thể thao

VFF: ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình, nhưng rất có thể CĐV sẽ không được vào sân cổ vũ

VFF: ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình, nhưng rất có thể CĐV sẽ không được vào sân cổ vũ

Như đã đưa tin từ trước, ngày hôm qua 14/7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã chính thức được các cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho đăng cai tổ chức các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình, trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022. Đây là thông tin không thẻ tuyệt vời hơn giành cho những ai yêu quý thầy trò HLV Park Hang Seo bởi việc được thi đấu trên sân nhà chắc chắn sẽ mang đến cho các tuyển thủ của chúng ta rất nhiều sự động viên về mặt tinh thần để đương đầu với những đội tuyển mạnh nhất châu Á.

VFF và các cấp lãnh đạo đã làm mọi cách có thể để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thầy trò HLV Park Hang Seo an tâm thi đấu.

Theo lịch thi đấu được AFC công bố, Đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch vòng loại 3 World Cup 2022 bằng chuyến làm khách trên sân của Ả Rập Xê Út vào đúng ngày Quốc Khánh 2/9. Sau đó 5 ngày, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ được trở về "chảo lửa" Mỹ Đình để tiếp đón các vị khách tới từ Australia (7/9).

Tuy nhiên, theo đại diện của VFF thì tới thời điểm hiện tại, Liên đoàn vẫn chưa lên kế hoạch bán vé vào sân xem Đội tuyển Việt Nam thi đấu do những lo ngại về tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.

VFF chưa lên kế hoạch bán vé các trận đấu của ĐT việt Nam trên sân nhà. Ảnh minh họa.

Dù vậy, Liên đoàn cũng tỏ ra vô cùng lạc quan về việc có thể mở cửa đón các CĐV vào sân cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho Đội tuyển Việt Nam, miễn là đảm bảo được công tác phòng chống dịch. Nhiều khả năng lượng vé bán ra sẽ được giới hạn số lượng để đáp ứng yêu cầu giãn cách. Phương pháp này đã được UAE thực hiện rất thành công ở vòng loại 2 vừa qua, chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi và làm theo.

Nếu kế hoạch tiêm chủng diện rộng mà các cơ quan chức năng đang triển khai đem lại kết quả tốt, rất có thể lượng cổ động viên được phép vào sân Mỹ Đình sẽ tăng lên đáng kể. Yêu cầu giành cho các CĐV khi đó có thể là đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19, hay chí ít là có kết quả xét nghiệm trả về âm tính trong thời gian quy định (thường là 3 ngày đổ lại).

Hình ảnh này vẫn có thể xuất hiện nếu Việt Nam một lần nữa đẩy lùi được dịch bệnh.

Sáng hôm nay 15/7, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng khẳng định trước báo giới rằng Liên đoàn vẫn đang theo dõi sát sao những diễn biến của dịch bệnh. Nếu điều kiện cho phép, Liên đoàn rất vui mừng được đón các CĐV vào sân để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong hành trình giành lấy tấm vé vàng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Qatar hè 2022.

Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022.

"Chảo lửa" Mỹ Đình dậy sóng khi Đội tuyển Việt Nam cử hành nghi lễ chào cờ - Nổi gai ốc khi hàng ngàn người cùng hòa thanh Quốc ca

 

Từ chối lương thưởng tiền tỷ, ông Park chỉ yêu cầu điều kiện này để gia hạn hợp đồng với ĐT Việt Nam

(Techz.vn) Trong 4 năm cùng nhau gắn bó, ông Park và ĐT Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành công. Điều này khiến cho không ít Liên đoàn bóng đá khác nhòm ngó sự phục vụ của ông thầy người HQ. Nếu muốn giữ chân HLV Park Hang Seo, VFF cần hành động thật nhanh chóng, tránh để "đêm dài lắm mộng".