Thể thao

Đem tiền đạo nhập tịch ra 'dọa' ĐT Việt Nam, Trung Quốc bị chính CĐV nhà chỉ trích vì bán rẻ bản sắc

Đem tiền đạo nhập tịch ra 'dọa' ĐT Việt Nam, Trung Quốc bị chính CĐV nhà chỉ trích vì bán rẻ bản sắc

Chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa, vòng loại 3 World Cup 2022 châu Á sẽ chính thức khởi tranh. Bên cạnh những cuộc đối đầu được chờ đợi giữa các đội tuyển mạnh nhất châu lục thì màn chạm trán giữa Việt Nam và Trung Quốc đang rất được truyền thông khu vực quan tâm bởi sự vươn lên mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Đem tiền đạo nhập tịch ra 'dọa' ĐT Việt Nam, Trung Quốc bị chính CĐV nhà chỉ trích vì bán rẻ bản sắc
Bóng đá Việt Nam liên tục giành chiến thắng trước Trung Quốc ở các cấp độ trẻ trong vài năm trở lại đây.

Mới đây, tờ báo thể thao hàng đầu Đại Lục là Sohu đã đăng tải một bài viết phân tích về nhân tố được coi là "chìa khóa thành công" của ĐTQG Trung Quốc ở vòng loại 3 World Cup 2022 sắp tới, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Alan Carvalho:

"Ở mùa giải Super League 2021, Alan dù mới ra sân 7 trận cho Guangzhou Evergrande tuy nhiên cũng đã kịp ghi dấu ấn với 4 pha kiến tạo, san bằng thành tích của siêu sao người Brazil từng thi đấu cho Chelsea là Oscar. Ở tuổi 32, Alan đang dần thay đổi lối chơi, từ một sát thủ săn bàn trở thành vua kiến tạo mới tại Super League.

Đem tiền đạo nhập tịch ra 'dọa' ĐT Việt Nam, Trung Quốc bị chính CĐV nhà chỉ trích vì bán rẻ bản sắc
Tiền đạo Alan (số 13) được Trung Quốc kỳ vọng sẽ là chìa khóa chiến thắng của HLV Li Tie.

Lối chơi mới của Alan chắc chắn sẽ giúp cho HLV Li Tie có thêm nhiều phương án xây dựng chiến thuật cho ĐT Trung Quốc. Hiện tại trong tay ông Li Tie có rất nhiều chân sút cự phách tuy nhiên lại thiếu đi những cầu thủ sáng tạo đủ chất lượng. Việc mài giũa kỹ năng cá nhân để thích nghi trong vai trò mới đang giúp Alan trở thành một 'báu vật' của bóng đá Đại Lục. Tiền đạo của Evergrande hứa hẹn sẽ trở thành 'át chủ bài' mang lại thành công cho ĐT Trung Quốc ở vòng loại 3 World Cup 2022."

Việc truyền thông xứ tỷ dân viết bài tung hô một tiền đạo nhập tịch không phải là điều gì đó quá nghiêm trọng. Tuy nhiên cách mà tờ Sohu nói ĐTQG Trung Quốc đang "thiếu đi những cầu thủ sáng tạo đủ chất lượng" tới mức phải trông cậy vào một cầu thủ nhập tịch đã 32 tuổi khiến cho không ít CĐV nước này cảm thấy "tự ái". Ngay lập tức, một làn sóng phản đối đã xuất hiện và một lần nữa chỉ trích mạnh mẽ chính sách nhập tịch ồ ạt của LĐBĐ Trung Quốc CFA.

Đem tiền đạo nhập tịch ra 'dọa' ĐT Việt Nam, Trung Quốc bị chính CĐV nhà chỉ trích vì bán rẻ bản sắc
Truyền thông Trung Quốc gọi ĐTQG nước này là "Brazil phiên bản lỗi" trong một bài viết cách đây không lâu.

Cách đây không lâu, tờ Yahoo Sport của Nhật Bản cũng từng bày tỏ thái độ quan ngại khi CFA không hề dấu diếm kế hoạch trình làng 10-11 cầu thủ ngoại binh ở vòng loại 3 World Cup 2022 sắp tới. Nếu kế hoạch này của CFA thành hiện thực thì không chỉ thầy trò HLV Park Hang Seo, ngay cả những đội tuyển hàng đầu bảng B như Nhật Bản, Australia hay Arab Saudi cũng đều phải cảm thấy lo lắng.

Đem tiền đạo nhập tịch ra 'dọa' ĐT Việt Nam, Trung Quốc bị chính CĐV nhà chỉ trích vì bán rẻ bản sắc
CĐV Trung Quốc cảm thấy nền bóng đá nước này đang mất dần bản sắc khi ngày càng có nhiều cầu thủ không biết hát quốc ca trong đội hình của ông Li Tie.

Theo lịch thi đấu vòng loại 3 World Cup 2022, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ hành quân tới sân nhà của Trung Quốc để thi đấu trận lượt đi vào ngày 7/10. Trận tái đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra trên "chảo lửa" Mỹ Đình vào ngày 1/2/2022, tức đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần.

Đem tiền đạo nhập tịch ra 'dọa' ĐT Việt Nam, Trung Quốc bị chính CĐV nhà chỉ trích vì bán rẻ bản sắc
Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022.

Highlights Trung Quốc 0-2 Việt Nam | Tiến Linh hóa CR7 lập cú đúp, HLV Park Hang Seo vượt tài thầy cũ Guus Hiddink

 

Đội tuyển Việt Nam có nguy cơ bị loại trước khi kịp gặp Trung Quốc ở Vòng loại 3 World Cup 2022

(Techz.vn) Không loại trừ khả năng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bị loại sớm ở VL 3 World Cup 2022, trước khi Đội tuyển Việt Nam kịp đối đầu với "gã hàng xóm ồn ào" Trung Quốc.