Thể thao

Bị HLV Park thẳng tay gạch tên, sao hết thời ĐT Việt Nam gây bất ngờ với vai trò 'huấn luyện' ở HAGL

Bị HLV Park thẳng tay gạch tên, sao hết thời ĐT Việt Nam gây bất ngờ với vai trò 'huấn luyện' ở HAGL

Như đã đưa tin từ trước, HLV Park Hang Seo đã và đang bắt tay vào thực hiện cải tổ toàn diện Đội tuyển Việt Nam trong năm cuối hợp đồng của mình. Trong đợt tập trung mới nhất chuẩn bị cho trận giao hữu với Afghanistan, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thẳng tay gạch tên bộ đôi tiền vệ trụ cột Xuân Trường - Tuấn Anh. Theo đó, đội bóng Phố Núi chỉ đóng góp 4 cái tên gồm Hồng Duy, Văn Thanh, Công Phượng và Văn Toàn.

Bị HLV Park thẳng tay gạch tên, sao hết thời ĐT Việt Nam gây bất ngờ với vai trò 'huấn luyện' ở HAGL
Chỉ có 4 trong số 6 "công thần" của HAGL được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐT Việt Nam ở lần hội quân gần nhất.

Ngoại trừ trường hợp của Tuấn Anh gây bất ngờ khi vẫn thường xuyên đá chính trong những giải đấu gần đây. Việc Xuân Trường bị loại khỏi danh sách tập trung ĐTQG đã được giới chuyên môn dự báo từ trước. Lần gần nhất cầu thủ gốc Tuyên Quang được HLV Park Hang Seo trao cho cơ hội ra sân ngay từ đầu đã diễn ra từ tháng 1/2022. Tuy nhiên đó là thời điểm Đội tuyển Việt Nam gặp khủng hoảng nhân sự với việc Hoàng Đức vừa khỏi Covid-19 còn Tuấn Anh gặp chấn thương. Khi đầy đủ lực lượng, tiền vệ có biệt danh "Pirlo Việt Nam" thường xuyên phải sắm vai dự bị và chỉ được tung vào sân ở những phút cuối cùng.

Bị HLV Park thẳng tay gạch tên, sao hết thời ĐT Việt Nam gây bất ngờ với vai trò 'huấn luyện' ở HAGL
Xuân Trường từng được HLV Park Hang Seo trao cho tấm băng thủ quân U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

Theo các chuyên gia, việc Xuân Trường bị gạch tên có thể đến từ việc các cầu thủ HAGL đang dần tỏ ra lạc nhịp trong lối chơi mới mà HLV Park áp dụng cho Đội tuyển Việt Nam. Công Phượng từ chỗ ngôi sao không thể thay thế giờ đây đã đánh mất suất đá chính vào tay tân binh Phạm Tuấn Hải. Cặp hậu vệ cánh Văn Thanh - Hồng Duy thường xuyên thể hiện phong độ thiếu ổn định. Trong khi đó Văn Toàn là cái tên gây thất vọng nhất khi đã... 5 năm liên tiếp không ghi bàn trong màu áo ĐTQG.

Cả 6 trụ cột của HAGL đều đang đánh mất vị trí ở ĐT Việt Nam theo những cách khác nhau.

Dù hết được trọng dụng ở ĐTQG, Xuân Trường vẫn là ngôi sao đặc biệt quan trọng trong lối chơi của HAGL dưới thời HLV Kiatisak. Chân chuyền sinh năm 1995 thậm chí còn thường xuyên được Zico Thái tin tưởng giao cho tấm băng thủ quân của đội bóng Phố Núi. Trong quá trình chuẩn bị cho Cúp Tứ hùng, Xuân Trường thậm chí còn sắm vai trò trợ lý ngôn ngữ cho HLV Kiatisak trả lời phỏng vấn trước truyền thông. Cựu thủ quân U23 Việt Nam cũng được ghi nhận nhiều lần đóng góp ý kiến về mặt chuyên môn trong các buổi tập như một "trợ lý không chính thức" của HAGL.

Bị HLV Park thẳng tay gạch tên, sao hết thời ĐT Việt Nam gây bất ngờ với vai trò 'huấn luyện' ở HAGL
Theo nhiều nguồn tin, Xuân Trường đang học thêm bằng huấn luyện viên và rất nghiêm túc với ý định chuyển sang sự nghiệp cầm quân trong tương lai xa.

Trận đấu tâm điểm vòng 1 Cúp Tứ hùng sẽ là cuộc so tài giữa HAGL vs Hải Phòng - chủ nhà của giải đấu lần này. Dưới bàn tay của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng thành phố Cảng đang là "ngựa ô" tại V-League 2022 khi cạnh tranh ngôi đầu bảng với hai "đại gia" Hà Nội và Viettel FC. Ở loạt trận giao hữu sắp tới, người hâm mộ kỳ vọng các ngôi sao HAGL có thể tìm lại được phong độ tốt nhất từng thể hiện ở mùa giải 2021.

Bị HLV Park thẳng tay gạch tên, sao hết thời ĐT Việt Nam gây bất ngờ với vai trò 'huấn luyện' ở HAGL
Cúp Tứ hùng là giải đấu quốc nội hấp dẫn nhất hiện nay với sự góp mặt của 4 đội bóng mạnh nhất V-League hiện tại là Hà Nội, Viettel, HAGL và Hải Phòng.

>>Lịch thi đấu Cúp Tứ hùng: Derby Hà Nội vs Viettel; HAGL đại chiến Hải Phòng<<

Công Phượng từ chối trả lời câu hỏi: "Vì sao Tuấn Anh, Xuân Trường vắng mặt ở ĐT Việt Nam?"

 

HLV Gong Oh Kyun đón viện binh khủng cứu vãn nguy cơ bị U23 Việt Nam sa thải sau VCK U23 châu Á 2022

(Techz.vn) Sau cú sảy chân trước U23 Thái Lan, HLV Gong Oh Kyun lâm nguy khi U23 Việt Nam có nguy cơ bị loại từ vòng bảng. Dù vậy với việc Nguyễn Thanh Bình sẵn sàng trở lại, nhà cầm quân 49 tuổi có đủ tự tin để hướng tới một kết quả tốt trong trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc ở loạt trận thứ 2 vòng chung kết U23 châu Á 2022.